-
Người đẹp Myanmar đăng quang Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2026, đại diện Việt Nam giành Á hậu 2 -
Choáng ngợp cơ ngơi 4 tầng nam nghệ sĩ đình đám dành tặng vợ trẻ kém 37 tuổi sau khi sinh quý tử -
Người lao động thu nhập dưới 15,5 triệu đồng/tháng được miễn thuế thu nhập cá nhân từ 1/7 -
Động thái kỳ lạ của ca sĩ Tim sau khi mặc áo Ronaldo, dùng áo Messi để rửa xe rồi ném xuống đất -
Mỹ nhân Việt sở hữu visual "mặt trời theo chân", được khen đẹp chấn động khi đụng hàng sao Hoa ngữ -
Người dân có thể trực tiếp khám phá Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm từ chiều 29/6 -
Sự thật ngỡ ngàng: Travis Kelce từng không định nghiêm túc khi tiếp cận Taylor Swift? -
Phương Oanh khiến hơn 22 nghìn khán giả xôn xao khi tìm lại "tình yêu" -
Nỗi đau tột cùng của người cha mất 3 đứa con trong 3 năm vì đuối nước -
Khoảnh khắc rực sáng phút bù giờ đưa Canada vào tứ kết World Cup
Thế giới
13/05/2016 23:00Hà Lan cho nạn nhân bị lạm dụng tình dục "chết êm ái"
Cô gái mới ngoài 20 tuổi nhưng bị lạm dụng tình dục suốt quãng thời gian dài dẫn đến chấn thương tâm lý nặng nề, trầm cảm, ảo giác... và mong muốn được chết để tự giải thoát.
| Một nạn nhân lạm dụng tình dục ở Hà Lan đã được chấp thuận chết không đau đớn - Ảnh: Getty Images |
Sau khi đánh giá tình hình, cân nhắc các yếu tố, Ủy ban cái chết không đau đớn Hà Lan đã quyết định cho cô được ra đi bằng cách tiêm thuốc.
Theo Huffington Post ngày 12-5, trong thông báo mới đây, ủy ban này cho biết nạn nhân bị lạm dụng tình dục từ năm 5 tuổi cho đến 15 tuổi. Sau đó cô bị rối loạn căng thẳng hậu chấn thương tâm lý (PTSD) nghiêm trọng, chán ăn, trầm cảm kinh niên và ảo giác.
Sau khi được "điều trị chuyên sâu", dù tình trạng tinh thần có cải thiện, nhưng các bác sĩ tin rằng những bệnh khác của nạn nhân không thể chữa được, và hai năm trước họ đã đồng ý với mong muốn được kết thúc cuộc sống của cô.
Trước khi có quyết định đồng ý, các bác sĩ đã đánh giá và khẳng định cô đưa ra mong muốn được chết vào lúc "hoàn toàn bình thường" và không bị chứng trầm cảm hoặc rối loạn tâm trạng khác làm ảnh hưởng đến suy nghĩ.
Cũng theo Huffington Post, cô gái đã kết thúc cuộc sống của mình vào năm ngoái, nhưng tin tức về cái chết này chỉ vừa mới được Ủy ban cái chết không đau đớn Hà Lan công bố.
Thông tin này đã dấy lên một cuộc tranh luận trên mạng, đặc biệt ở những quốc gia không công nhận trợ tử và cái chết không đau đớn. Những người chỉ trích cho rằng việc cho phép người khác chết là không đúng, bởi "sự sống là thiêng liêng và con người không nên từ bỏ hi vọng".
Tuy nhiên nhiều người khác ủng hộ, cho đây là việc làm nhân đạo và tôn trọng tự do con người. "Thẳng thắn mà nói, tôi nghĩ rằng mọi người nên được phép kết thúc cuộc sống của mình bất cứ khi nào và theo cách họ muốn", một cư dân mạng viết.
| Hà Lan là một trong số ít quốc gia cho phép cái chết không đau đớn (còn gọi là cái chết êm ái, cái chết nhân đạo). Một bài báo trên tờ Catholic Herald tuần trước cho thấy số bệnh nhân mắc các vấn đề về sức khỏe tâm thần lựa chọn cái chết êm ái ở Hà Lan đã tăng gấp 4 lần trong 4 năm qua. Trích dẫn số liệu thống kê chính thức hàng năm, bài báo nói 56 người đã được tiêm thuốc độc vào năm 2015 vì họ "không thể chịu nổi" những vấn đề tâm thần gây ra, trong khi năm 2011 chỉ có 13 trường hợp. |
Theo Tường Vy (Tuổi Trẻ)
- Người đẹp Myanmar đăng quang Hoa hậu Văn hóa Thế giới 2026, đại diện Việt Nam giành Á hậu 2 (10:44)
- Đường dây làm giả gần 20.000 phiếu thử nghiệm lĩnh án: Hợp thức hóa hàng trăm hồ sơ chứng nhận hợp quy (10:42)
- Choáng ngợp cơ ngơi 4 tầng nam nghệ sĩ đình đám dành tặng vợ trẻ kém 37 tuổi sau khi sinh quý tử (10:36)
- Người lao động thu nhập dưới 15,5 triệu đồng/tháng được miễn thuế thu nhập cá nhân từ 1/7 (10:33)
- Kỳ tích giữa đống đổ nát tại Venezuela: Cứu sống hai cha con mắc kẹt suốt 4 ngày (10:33)
- Đưa dâu bằng xe ba bánh vi phạm giao thông, 4 tài xế bị xử phạt, tịch thu 3 phương tiện (10:26)
- Giá vàng hôm nay 29/6: Vàng SJC, nhẫn 9999, DOJI, PNJ, BTMH, Phú Quý chao đảo, chưa có động lực tăng mới (10:20)
- Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu tăng tiền gửi Kho bạc tại ngân hàng (10:15)
- Hàn Quốc: Đào tạo "chiến binh chip" từ tuổi thiếu niên để thống trị ngành bán dẫn (10:10)
- Thaco chuẩn bị đưa mẫu SUV đô thị đậm chất Mỹ Jeep Cherokee về Việt Nam (10:04)