Thế giới

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật gia tăng trừng phạt Triều Tiên

Hạ viện Mỹ ngày 12/1 thông qua dự luật mở rộng trừng phạt Triều Tiên liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này.

Hạ viện Mỹ ngày 12/1 thông qua dự luật mở rộng trừng phạt Triều Tiên liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này.
Nguồn tin cho biết, dự luật được thông qua với số phiếu gần như tuyệt đối (418/2).
 
"Dự luật áp dụng các biện pháp gây sức ép tài chính nhằm cô lập nguồn tài sản của nhà lãnh đạo Kim Jong Un và quan chức hàng đầu Triều Tiên trong ngân hàng nước ngoài, cũng như các nguồn ngoại tệ mạnh để duy trì quyền lực của họ", Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ, nghị sĩ của đảng Cộng hòa Ed Royce, cho biết.
 
Theo Reuters, phần lớn giao dịch kinh doanh của Triều Tiên đều đang thực hiện với Trung Quốc.
 

Người dân Hàn Quốc theo dõi bản tin về vụ thử bom nhiệt hạch của Triều Tiên.

 
Để trở thành luật, dự luật này phải được Thượng viện Mỹ thông qua và có chữ ký của Tổng thống Barack Obama. Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, thủ lĩnh phe đa số ở Thượng viện, cho biết dự luật trừng phạt Triều Tiên sẽ nhanh chóng được xem xét.
 
"Đây là lĩnh vực mà chúng ta có sự thống nhất chung rằng những gì Triều Tiên đã làm là sai. Và chúng ta phải hành động", Ben Cardin, thượng nghị sĩ đảng Dân chủ thuộc Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, hôm qua cho biết.
 
Dự luật trên được đưa ra lần đầu tiên vào đầu năm 2015, nhưng không được xem xét bỏ phiếu cho đến khi Bình Nhưỡng tuyên bố đã thử thành công bom H ngày 6/1.
 
>> Bom nhiệt hạch Triều Tiên thách thức sách lược của Mỹ ở châu Á
>> Truyền hình Triều Tiên xóa mặt quan chức cấp cao Trung Quốc
>> Triều Tiên cảnh báo chiến tranh
 
Theo Hoàng Anh (Zing.vn)