Sau khi thắng kiện hãng tin Bloomberg trong vụ phỉ báng, hai bộ trưởng Singapore tuyên bố sẽ quyên góp toàn bộ khoản tiền bồi thường cho hoạt động từ thiện, khẳng định mục đích khởi kiện là bảo vệ danh dự và uy tín của chức vụ.
15-1784081744-hai-bo-truong-singapore-danh-toan-bo-tien-boi-thuong-tu-vu-kien-bloomberg-de-lam-tu-thien
Hai Bộ trưởng Singapore Tan See Leng (trái) và K. Shanmugam (Ảnh: SCMP).

Ngày 15/7, Bộ trưởng Nội vụ kiêm Bộ trưởng Tư pháp Singapore K. Shanmugam và Bộ trưởng Nhân lực Tan See Leng cho biết sẽ dành toàn bộ số tiền bồi thường mà họ được tòa án trao trong vụ kiện phỉ báng chống lại hãng tin Bloomberg để ủng hộ các tổ chức từ thiện.

Thông tin được hai bộ trưởng chia sẻ trong các bài đăng riêng trên mạng xã hội vào tối cùng ngày, chỉ vài giờ sau khi Tòa Thượng thẩm Singapore đưa ra phán quyết. Cả hai khẳng định việc khởi kiện không nhằm mục đích tài chính mà để bảo vệ danh dự, uy tín cá nhân cũng như vị thế của cương vị bộ trưởng mà họ đang đảm nhiệm.

Trước đó, Tòa Thượng thẩm Singapore xác định Bloomberg và một nhà báo của hãng đã có hành vi phỉ báng mang tính ác ý đối với hai bộ trưởng trong bài viết được đăng vào tháng 7/2024, liên quan đến các giao dịch bất động sản của họ.

Theo phán quyết, mỗi bộ trưởng được nhận khoản bồi thường 230.000 SGD, tương đương khoảng 178.000 USD.

Ông K. Shanmugam cho biết sẽ chuyển toàn bộ số tiền này cho các hoạt động từ thiện. Trong khi đó, ông Tan See Leng nhấn mạnh quyết định này phù hợp với cam kết mà ông đã đưa ra trước đó.

Bộ trưởng Tan cho biết ông hoan nghênh phán quyết của tòa án vì đã khẳng định những nội dung được truyền tải trong bài báo mang tính phỉ báng, đồng thời minh oan cho bản thân. Theo ông, ngay từ đầu, mục tiêu của vụ kiện là bảo vệ sự liêm chính, danh tiếng và uy tín của chức vụ mà ông đảm nhiệm.

Ông cũng cho rằng các chính trị gia luôn phải chấp nhận sự giám sát và những ý kiến phê bình chính đáng từ xã hội. Tuy nhiên, các cơ quan báo chí cần bảo đảm việc đưa tin công bằng và chính xác, đặc biệt khi phản ánh những cáo buộc có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của một cá nhân.

Về phía mình, ông K. Shanmugam cho biết dù phải đối mặt với sự chú ý của dư luận và trải qua quá trình thẩm vấn tại tòa, ông vẫn quyết định theo đuổi vụ kiện.

Trong bài đăng, ông cũng dẫn lại các kết luận của Tòa Thượng thẩm, cho biết cơ quan xét xử xác định bài báo của Bloomberg chứa những thông tin sai sự thật, gây tổn hại trực tiếp đến sự liêm chính, phẩm chất đạo đức và uy tín nghề nghiệp của cả hai bộ trưởng.

Ngoài việc tuyên bồi thường, tòa án còn ban hành lệnh cấm Bloomberg tiếp tục phát tán bài viết bị xác định là phỉ báng. Đồng thời, tòa chấp nhận áp dụng mức bồi thường tăng nặng sau khi kết luận rằng các nội dung phỉ báng không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng cá nhân của hai bộ trưởng mà còn tác động đến vị thế của chức vụ bộ trưởng và uy tín của họ với tư cách những nhà lãnh đạo cấp cao của Singapore.

QT (SHTT)