Tòa án quân sự Trung Quốc vừa đưa ra phán quyết nghiêm khắc nhất từ trước đến nay đối với hai cựu lãnh đạo ngành quốc phòng là ông Ngụy Phượng Hòa và ông Lý Thượng Phúc do liên quan đến các tội danh tham nhũng, đưa và nhận hối lộ.

Theo thông tin từ thông tấn xã Xinhua, hai cựu Bộ trưởng Quốc phòng đã phải nhận mức án tử hình treo, tức án tử hình cho phép hoãn thi hành 2 năm. Đây được xem là hình phạt nặng nề nhất đối với các tướng lĩnh cấp cao kể từ khi chiến dịch chống tham nhũng được đẩy mạnh từ năm 2012.

Ngụy Phượng Hòa bị kết án do hành vi nhận hối lộ. Trong khi Lý Thượng Phúc bị kết án do cả hành vi đưa và nhận hối lộ. Ngoài án tử hình treo, cả hai bị can còn phải chịu các hình phạt bổ sung cực kỳ nghiêm khắc gồm tước quyền chính trị suốt đời và tịch thu toàn bộ tài sản cá nhân.

07-1778160024-hai-cuu-bo-truong-quoc-phong-trung-quoc-linh-an-tu-hinh-treo
Cựu bộ trưởng Lý Thượng Phúc (trái) và Ngụy Phượng Hòa. Ảnh: AP, Reuters.

Sau 2 năm hoãn thi hành án, nếu không có sai phạm mới, mức án sẽ giảm xuống tù chung thân nhưng tuyệt đối không được giảm án thêm hay hưởng quyền ân xá.

Ông Ngụy Phượng Hòa và ông Lý Thượng Phúc là hai người kế nhiệm nhau nắm giữ vị trí đứng đầu Bộ Quốc phòng Trung Quốc trong giai đoạn từ năm 2018 đến cuối năm 2023.

Quá trình xử lý kỷ luật diễn ra quyết liệt từ giữa năm 2023. Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã tiến hành điều tra các vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng, dẫn đến việc cả hai ông lần lượt bị tước quân tịch, quân hàm và cuối cùng bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 6/2024 trước khi đối mặt với phán quyết của tòa án quân sự.

TN (SHTT)