Hai cựu Thủ tướng Israel vừa bắt tay lập liên minh mới thách thức ông Netanyahu, hứa hẹn một cuộc đối đầu nảy lửa trong kỳ bầu cử sắp tới.

Chính trường Israel đang chứng kiến một cơn địa chấn khi hai đối thủ chính trị nặng ký, cựu Thủ tướng Naftali Bennett và cựu Thủ tướng Yair Lapid, tuyên bố hợp nhất các lực lượng để thành lập đảng mới mang tên "Together" (Cùng nhau). Động thái này nhằm tạo ra một cực chính trị trung dung - hữu khuynh đủ mạnh để lật đổ vị lãnh đạo kỳ cựu Benjamin Netanyahu trong cuộc bầu cử dự kiến vào cuối năm nay.

28-1777363799-israel-hai-cuu-thu-tuong-lap-sieu-lien-minh-quyet-ha-be-ong-netanyahu
Thủ tướng Israel Netanyahu đang ở thế đối đầu khó khăn trước thềm bầu cử. Ảnh: Reuters.

Liên minh mới không chỉ dừng lại ở hai tên tuổi lớn mà còn gửi lời mời gia nhập tới ông Gadi Eisenkot, cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy nếu "bộ ba" này kết hợp, họ có thể trở thành khối chính trị lớn nhất tại Quốc hội, đe dọa trực tiếp đến vị thế của đảng Likud cầm quyền. Ông Bennett, người được dự báo sẽ dẫn dắt đảng mới, khẳng định đã đến lúc Israel cần chia tay kỷ nguyên Netanyahu để mở ra một chương mới cho đất nước.

Thử thách dành cho Thủ tướng Netanyahu hiện tại là rất lớn. Bên cạnh áp lực từ các đối thủ, ông vừa phải trải qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ khối u ác tính ở tuyến tiền liệt, làm dấy lên những lo ngại về tình trạng sức khỏe. Đặc biệt, uy tín về khả năng đảm bảo an ninh của ông đã bị sứt mẻ nghiêm trọng sau các sự kiện xung đột với Hamas vào năm ngoái. Nhiều cử tri, đặc biệt là tầng lớp trung lưu, đang dần mất kiên nhẫn với các chính sách thuế và vấn đề miễn nghĩa vụ quân sự cho cộng đồng Do Thái chính thống mà ông Netanyahu đang duy trì.

28-1777363799-israel-hai-cuu-thu-tuong-lap-sieu-lien-minh-quyet-ha-be-ong-netanyahu
Cựu Thủ tướng Israel Naftali Bennett (trái) và lãnh đạo phe đối lập Yair Lapid cho rằng đã đến lúc "mở ra một chương mới cho Israel"

Dẫu vậy, ông Netanyahu vốn nổi tiếng là một "người sống sót" trên chính trường với khả năng xoay chuyển tình thế đáng nể. Ông đã ngay lập tức phản pháo bằng cách nhắc lại sự thất bại của liên minh lỏng lẻo giữa Bennett và Lapid trong quá khứ. Thủ tướng đương nhiệm cho rằng các đối thủ của ông sẽ lặp lại những sai lầm cũ, đe dọa đến sự ổn định của quốc gia.

Cuộc đua hiện đang ở thế giằng co khi các khảo sát cho thấy tỉ lệ ủng hộ giữa ông Bennett và ông Netanyahu đang bám đuổi sát sao. Với các vấn đề nóng bỏng như an ninh quốc gia và công bằng xã hội được đưa lên bàn cân, cuộc bầu cử sắp tới tại Israel hứa hẹn sẽ là một trong những sự kiện chính trị kịch tính nhất trong nhiều thập kỷ qua.

QT (SHTT)