Thế giới

Hai người bị bắt vì dùng máy xúc khoét Vạn Lý Trường Thành để đi tắt

Hai người ở Trung Quốc bị bắt vì dùng máy xúc phá một đoạn Vạn Lý Trường Thành để tạo lối đi tắt, truyền thông địa phương đưa tin.

Hai người bị bắt vì dùng máy xúc khoét Vạn Lý Trường Thành để đi tắt
Đoạn tường thành bị máy xúc khoét thủng (Ảnh: The Paper)

Cảnh sát Trung Quốc bắt giữ một nam giới 38 tuổi và một nữ giới 55 tuổi, sau khi nhận được báo cáo hồi cuối tháng 08 cho biết ai đó đã đào lỗ hổng lớn trên Vạn Lý Trường Thành ở huyện Thạch Ngọc, thành phố Sóc Châu, tỉnh Sơn Tây, CNN đưa tin.

Hai người kể trên được cho là muốn tạo ra lối đi tắt qua Vạn Lý Trường Thành. Hành vi của hai người này ảnh hưởng tới "sự toàn vẹn kiến trúc" của Vạn Lý Trường Thành và gây thiệt hại "không thể sửa chữa", China Daily đưa tin.

Khu vực bị ảnh hưởng được gọi là Vạn Lý Trường Thành số 32, là một trong những đoạn tường và tháp canh hoàn chỉnh còn sót lại từ thời nhà Minh. Đoạn tường thành này cũng đã được xếp hạng di tích văn hóa cấp tỉnh.

Vạn Lý Trường Thành trong những năm gần đây đối mặt với nguy cơ bị phá hủy từ sự bất cẩn của du khách hay ảnh hưởng thay đổi khí hậu, theo Insider.

Tình trạng con người phá hủy di sản cũng diễn ra tại một số nơi khác trên thế giới. Hồi tháng 06, một du khách Anh dùng chìa khóa khắc tên bản thân và bạn đời lên đấu trường Colosseum ở Rome (Italy). Người này sau đó viết thư xin lỗi, cho biết anh ta không hiểu rõ tuổi của công trình.

Đan Anh (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/hai-nguoi-bi-bat-vi-dung-may-xuc-khoet-van-ly-truong-thanh-de-di-tat-d180147.html