Thành phố New York (Mỹ) vừa hứng chịu một trận mưa lớn kỷ lục, gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng khiến 2 người chết và làm tê liệt hệ thống giao thông công cộng. Lượng mưa trút xuống đã vượt qua các kỷ lục kéo dài hơn một thế kỷ qua.
Đường phố New York ngập nặng vì mưa lớn. Video: The Guardian

Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS), trận mưa lớn xảy ra vào chiều 30/10 đã khiến hệ thống thoát nước của New York bị quá tải sau nhiều ngày mưa liên tục. Chỉ trong vài giờ, nhiều khu vực đã rơi vào tình trạng ngập sâu nghiêm trọng.

Tại quận Manhattan, một người đàn ông 43 tuổi được phát hiện đã chết đuối trong phòng máy lò hơi của một tòa nhà.

Tại khu phố Flatbush, quận Brooklyn, một người đàn ông 39 tuổi được tìm thấy sau khi bị mắc kẹt. Ông đã quay trở lại tầng hầm trong nỗ lực cứu chú chó cưng của mình. Dù được thợ lặn kéo ra và đưa đến Bệnh viện Kings County, nhưng người đàn ông này đã tử vong trước khi được điều trị.

NWS cho biết, lượng mưa đo được tại công viên Central đã vượt mốc 45 mm, phá vỡ kỷ lục được thiết lập vào năm 1917. Tương tự, tại sân bay LaGuardia, lượng mưa đạt mức 50 mm, phá kỷ lục của năm 1955.

31-1761910786-hai-nguoi-tu-vong-new-york-hung-chiu-mua-lu-ky-luc-thanh-pho-va-he-thong-tau-dien-ngam-bien-thanh-bien-nuoc.jpg
Một người phụ nữ đang cố gắng khơi thông nắp cống để thoát nước ở New York. Ảnh: The New York Times.

Hậu quả của cơn mưa được ghi nhận trên khắp thành phố. Hàng chục xe ô tô bị nhấn chìm trên đường phố, nhiều ga tàu điện ngầm biến thành "biển nước", và tầng hầm của các khu dân cư ngập nặng. Để đảm bảo an toàn, chính quyền thành phố buộc phải đóng một số tuyến đường và tạm ngưng hoạt động của nhiều tuyến tàu điện ngầm.

Tình hình cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông hàng không. Hơn 1.000 chuyến bay tại Mỹ đã bị hủy, chủ yếu tại khu vực đông bắc. Hai sân bay lớn của New York là John F. Kennedy và LaGuardia đều ghi nhận việc cất cánh các chuyến bay bị hoãn do điều kiện gió mạnh.

Thị trưởng New York, Eric Adams, chia sẻ với Đài 1010 WINS rằng: “Hệ thống thoát nước của chúng tôi không được xây dựng để có thể chịu được lượng mưa lớn như vậy. Mưa kéo dài liên tục suốt thời gian qua”. Cơ quan khí tượng cho biết cơn mưa và gió lần này đến từ một cơn bão nội địa di chuyển qua khu vực đông bắc Mỹ, chứ không phải từ siêu bão Melissa (cơn bão này đã tránh xa Mỹ).

QT (SHTT)