Thế giới >> Căng thẳng Nga - Ukraine

Hai nước châu Âu từ chối thanh toán bằng đồng ruble nói Nga đã ngừng giao khí đốt

Ba Lan và Bulgaria cáo buộc Gazprom vi phạm hợp đồng sau khi tập đoàn này ngừng vận chuyển khí đốt và yêu cầu thanh toán bằng đồng ruble.

Hai nước châu Âu từ chối thanh toán bằng đồng ruble nói Nga đã ngừng giao khí đốt
Ảnh minhh họa: Reuters

Tập đoàn Gazprom của Nga đã đình chỉ cung cấp khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria, với lý do hai nước này từ chối thanh toán bằng đồng ruble, khiến Liên minh Châu Âu (EU) phải thảo luận khẩn cấp ở Brussels.

Trong thông báo hôm 27/04, Gazprom cho biết đã "đình chỉnh hoàn toàn cung cấp khí đốt" cho PGNiG của Ba Lan và Bulgargaz "do không được thanh toán bằng đồng rúp".

Trước đó hôm 26/04, Bộ Kinh tế Bulgaria xác nhận  "nguồn cung cấp khí đốt tự nhiên từ Gazprom Export sẽ bị đình chỉ từ 27/04". Bulgaria khẳng định họ luôn đáp ứng đầy đủ các nghĩa vụ, thanh toán đầy đủ theo hợp đồng đang có hiệu lực "kịp thời, nghiêm ngặt và phù hợp  với các điều khoản".

Cùng ngày, công ty PGNig của Ba Lan xác nhận Gazprom đã thông báo với họ về quyết định đình chỉ cung cấp khí đốt theo hợp đồng Yamal từ 27/04.

Đây là động thái đình chỉ cung cấp khí đốt đầu tiên của Gazprom từ khi tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng trước thông báo "các nước khong thân thiện" sẽ phải thanh toán cho Gazprom bằng đồng ruble, thay vì USD hay euro.

Hiện tại mới chỉ có Hungary đồng ý thanh toán bằng đồng ruble, trong khi các nước EU khác từ chối yêu cầu này và coi đây là động thái viết lại hợp đồng, vốn đã quy định thanh toán bằng euro.

Ba Lan nhận khí đốt từ nga thông qua đường ống Yamal-Europe. Bulgaria nhận khí đốt từ đường ống đi qua Thổ Nhĩ Kỳ. Gazprom cho biết cả hai nước đều đã được thông báo trước về việc đình chỉ cung cấp khí đốt.

"Khí đốt cung cấp từ ngày 01/04 cần phải được thanh toán bằng đồng ruble, với các thông tin thanh toán mới mà chúng tôi đã thông báo cho các bên đối tác một cách kịp thời," Gazprom cho biết.

Tuy vậy, Ba Lan và Bulgaria cáo buộc Gazprom vi phạm hợp đồng, và công ty khí đốt của Ba Lan đe dọa sẽ có động thái pháp lý.

Ba Lan nhập khẩu khoảng 50% lượng khí đốt từ Nga, nhưng trước đó đã tuyên bố sẵn sàng đối mặt với bất kỳ gián đoạn nguồn cung nào.

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết các cơ sở lưu trữ khí đốt của nước này đã đầy khoảng 76%, trong khi Bộ trưởng Khí hậu Anna Moskwa tuyên bố "các gia đình Ba Lan sẽ không bị thiếu khí đốt".

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/hai-nuoc-chau-au-tu-choi-thanh-toan-bang-dong-ruble-noi-nga-da-ngung-giao-khi-dot-tintuc820710