-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Thế giới
29/06/2016 18:40Hải quân Mỹ phát triển pháo điện từ bất chấp Lầu Năm Góc phản đối
Dù pháo điện từ có uy lực mạnh, chi phí hợp lý nhưng Lầu Năm Góc không muốn phát triển vũ khí, trái với hải quân Mỹ.
![]() |
Uy lực của pháo điện từ. Ảnh: YouTube. |
Hôm 26/6 vừa rồi, hải quân Mỹ công bố kế hoạch tiếp tục phát triển pháo điện tử (còn gọi là “súng ray”). Đây được coi là vũ khí của tương lai và có thể sẽ trở thành vũ khí hiện đại nhất của quân đội Mỹ.
Tuy nhiên các quan chức của hải quân Mỹ tiếp tục gặp phải sự cản trở từ phía ngành công nghiệp quốc phòng và giới chức quốc phòng ở Washington vì vũ khí này có thể thay thế các hệ thống tên lửa tầm ngắn hiện nay.
Lầu Năm Góc lên kế hoạch chi thêm 800 triệu USD để chỉnh sửa các pháo hiện nay nhằm bắn được loại đạn dành cho pháo điện từ. Tuy nhiên các loại pháo qua chỉnh sửa này có thể hoạt động kém chính xác và với tầm bắn ngắn hơn.
Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Bob Work hồi tháng 5 nói với các nhà lập pháp Mỹ rằng súng dùng thuốc nổ có thể bắn đạn có tốc độ bay nhanh như pháo ray điện từ. Tuy nhiên ông này lờ đi chi tiết là pháo chỉnh sửa có chi phí cao gấp đôi pháo điện từ.
Bất chấp áp lực từ Lầu Năm Góc, hải quân Mỹ vẫn thích súng ray hơn là pháo chỉnh sửa bởi vì pháo điện từ làm giảm nguy hiểm đối với nhân viên quân sự trên tàu, do không dùng đạn thuốc nổ dễ cháy.
Pháo điện từ có thể phóng đi những viên đạn với tốc độ tới Mach7,5 – gấp hơn 7 lần tốc độ âm thanh, với tầm bắn tới hơn 160km. Pháo điện từ do vậy hiệu quả ngang với tên lửa Tomahawk mà chi phí thấp hơn nhiều.
Tom Boucher, nhà quản lý chương trình pháo điện từ của Cục Nghiên cứu Hải quân Mỹ tin rằng các quan chức Lầu Năm Góc đã sai lầm khi làm ngơ trước vũ khí điện từ này.
Ông Boucher nói: “Súng ray mang tính chất cách mạng về khía cạnh tạo gia tốc cho viên đạn. Pháo dùng đạn nổ đã được phát triển “kịch kim” rồi, trong khi pháo điện từ mới chỉ đang bắt đầu”./.
Theo Trung Hiếu (Vov.vn)








- Bắt tạm giam đối tượng 71 tuổi hiếp dâm bé gái 10 tuổi ở An Giang (16:30)
- Công ty thuộc hệ sinh thái NextTech của Shark Bình lên tiếng về dự án tiền số AntEx (16:28)
- Hoài Lâm quyết định sốc chưa từng có (16:24)
- Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên (16:24)
- Báo Anh: "Tuyển Malaysia gian lận trắng trợn" (16:21)
- Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước (16:12)
- Kỹ sư Lê Văn Tạch: Lái xe thoát qua đường ngập nước thành công, đừng vội mừng (16:09)
- MU họp với dàn sao trụ cột xem giữ hay sa thải Ruben Amorim (16:00)
- Truy tìm để đánh đối thủ, nhóm 12 đối tượng khiến 2 thiếu niên thương vong (16:00)
- Sinh viên Việt Nam được dùng miễn phí Google AI Pro (43 phút trước)




