Thế giới

Hải quân Trung Quốc cấm biển để hoạt động quân sự

Trung Quốc phong tỏa khu vực lớn trên biển Hoàng Hải trong hai ngày để phục vụ các hoạt động quân sự quy mô.

Trung Quốc phong tỏa khu vực lớn trên biển Hoàng Hải trong hai ngày để phục vụ các hoạt động quân sự quy mô.

Tàu chiến Trung Quốc trong một cuộc diễn tập. Ảnh: China Daily.

Hải quân Trung Quốc tuyên bố cấm mọi tàu thuyền đi vào khu vực thuộc biển Hoàng Hải rộng khoảng 40.000 km2 ngoài khơi thành phố Thanh Đảo thuộc tỉnh Sơn Đông từ 8h ngày 27/7 tới 18h ngày 29/7 để tiến hành các hoạt động quân sự quy mô lớn, CNN hôm nay dẫn truyền thông nhà nước Trung Quốc.

Động thái trên diễn ra trước thềm lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) vào ngày 1/8. Bắc Kinh dự kiến tiến hành một số hoạt động quy mô trong ngày này, nhưng chưa công bố kế hoạch cụ thể.

Biển Hoàng Hải nằm giữa bán đảo Triều Tiên và Trung Quốc, ở phía bắc biển Hoa Đông. Trung Quốc và Hàn Quốc nhiều năm qua đang có tranh chấp về vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) tại vùng biển này.

hai-quan-trung-quoc-cam-bien-de-hoat-dong-quan-su-1

Vị trí biển Hoàng Hải và khu vực hải quân Trung Quốc phong tỏa. Đồ họa: Weihai Evening Post.

Theo Nguyễn Hoàng (VnExpress.net)