-
Hà Nội siết ô nhiễm không khí, khuyến khích người dân chụp ảnh, quay video phản ánh vi phạm -
Vua Đan Mạch cùng Hoàng hậu đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ngay chân cầu thang máy bay -
Bé gái 9 tháng tuổi tử vong sau khi tiêm thuốc tại bệnh viện ở Khánh Hòa -
Nén đau thương hoàn thành ca mổ, bác sĩ mới quay sang đồng nghiệp nghẹn ngào: "Mẹ anh vừa mất, anh xin phép về trước..." -
Thiếu nữ 18 tuổi mất liên lạc sau khi rời khỏi nhà cùng người đàn ông -
Tảng đá 15m3 rơi trúng nhà dân sau động đất ở Sơn La -
Vụ cô gái 23 tuổi tự tử sau nghi vấn bị công kích trên mạng: Ai phải chịu trách nhiệm? -
Angelababy áp lực vì bị chê già -
Trẻ em tiếp xúc với người mắc não mô cầu: 5 việc cần làm ngay -
Siêu bão Champi có thể lập kỷ lục đáng sợ nhất năm 2026, Philippines và Nhật Bản cảnh giác
Thế giới
03/10/2023 22:50Ham sống xa hoa hưởng thụ, nhân viên bảo tàng đổi tranh giả lấy tranh thật đem bán và cái kết
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
Theo Oddity Central, do luật riêng tư nghiêm ngặt của Đức, danh tính của cựu nhân viên 30 tuổi, từng làm việc cho Bảo tàng Deutsches ở thành phố Munich, chưa được tiết lộ. Nhưng có thông tin cho rằng anh ta thừa nhận đã thay thế ít nhất 4 bức tranh bằng các bản sao trong thời gian làm việc ở đó (2016 - 2018).
Anh ta bị cáo buộc đã bán các tác phẩm nghệ thuật tại một số cuộc đấu giá, dùng số tiền này để trả nợ và sau đó mua những món đồ xa xỉ, bao gồm cả một chiếc xe Rolls-Royce và những chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền.
Nhà đấu giá liên quan đến việc bán 3 bức tranh bị đánh cắp nói rằng “đơn giản là chúng tôi không thể xác định chúng là tài sản bị đánh cắp”, đồng thời cho biết thêm rằng họ đã hợp tác với chính quyền trong quá trình điều tra.
Các công tố viên nói trước tòa: "Bị cáo đã lợi dụng cơ hội vào phòng chứa đồ một cách trơ tráo, bán tài sản văn hóa có giá trị để phục vụ lối sống cao của bản thân và để khoe khoang".
Nhân viên bảo tàng này đã đánh cắp bức tranh “Das Märchen vom Froschkönig” (Câu chuyện về hoàng tử ếch) của họa sĩ Franz von Stuck, thay thế nó bằng một bản giả và đưa bản gốc ra bán đấu giá.
Anh ta nói với nhà đấu giá rằng tác phẩm nghệ thuật này thuộc về ông bà cố của anh ta và đã kiếm được gần 50.000 euro (1,2 tỷ VNĐ) sau khi trừ phí đấu giá.
Sau đó, anh ta tiếp tục đổi bức “Die Weinprüfung” (Thử rượu) của họa sĩ Eduard von Grützner và bức “Zwei Mädchen beim Holzsammeln im Gebirge” (Hai cô gái nhặt gỗ trên núi) của Franz von Defregger. Gã đem bán chúng cho cùng một nhà đấu giá, kiếm được hàng ngàn euro.
Người đàn ông này cũng đánh cắp bức “Dirndl” của Franz von Defregger và cố gắng bán nó thông qua một nhà đấu giá khác ở Munich, nhưng không được.
Dù phạm tội lớn nhưng người đàn ông này đã tránh được án tù, chỉ phải nhận 21 tháng tù treo và trả lại cho bảo tàng hơn 64.000 USD (1,5 tỷ VNĐ).
Trong phần phán quyết, tòa án lập luận rằng họ đã tính đến lời thú tội của người đàn ông và thực tế là anh ta đã thể hiện "sự hối hận thực sự".
"Anh ta nói rằng mình đã hành động mà không suy nghĩ”, phán quyết của tòa án viết. “Anh ta không nói gì để bào chữa hành vi của mình”.
Hành vi đánh tráo tranh của nhân viên này bị phát hiện khi một nhà nghiên cứu xuất xứ nhận thấy rằng bức tranh “Das Märchen vom Froschkönig” có điều bất thường, như thể nó là “một bản sao khá vụng về”, mặc dù vẫn được đặt ở đúng khung.
Điều này cho thấy ai đó đã tráo đổi nó bằng một bản sao. Cuộc điều tra sâu hơn về kho lưu trữ của bảo tàng đã dẫn đến việc phát hiện ra 3 bức tranh khác bị mất tích.
“Nhân viên của chúng tôi đều rất đáng tin cậy, nhưng bạn không thể làm được gì nhiều nếu một nhân viên có ý đồ xấu. Anh ta không có tiền án trước đó và chúng tôi không có cách nào để biết anh ta có khả năng làm được điều này khi thuê anh ta”, người phát ngôn của Bảo tàng Deutsches cho biết.
Theo Minh Nhật (Phụ nữ Việt Nam)
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search.
Chọn Docnhanh.vn làm nguồn ưu tiên trên Google Search
- Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm Docnhanh.vn trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=docnhanh.vn
- Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Docnhanh.vn để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.
Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Docnhanh.vn là đã hoàn thành.
- Mỹ nói việc Ukraine không nhận được cảnh báo tên lửa Nga là do... lỗi phần mềm (21:21)
- Ca sĩ mặt nạ 2026 bị chê nhạt sau 3 tập: Mascot dễ đoán, âm nhạc thiếu đột phá (21:00)
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhận huân chương cao quý nhất của Đan Mạch (28 phút trước)
- CA TPHCM thắng Thể Công Viettel 1-0 trong trận đấu nhiều tranh cãi (38 phút trước)
- Đại tá Lê Đức Hùng được bổ nhiệm làm Chánh Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (48 phút trước)
- Chân dung đại gia quê Thanh Hóa vừa thâu tóm 8 ha đất tại Pháp: Từ chiếc xe cũ chở mì đi bán dạo đến Top 100 người giàu nhất Ba Lan, vung tiền ủng hộ tỷ phú Phạm Nhật Vượng khi Vinfast ra mắt (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp mưa to trong 2 ngày liên tiếp (2 giờ trước)
- Bruno Fernandes muốn rời MU ngay tháng 1 (2 giờ trước)
- Ukraine phóng hơn 1.000 UAV tấn công, nhiều cơ sở dầu khí Nga bốc cháy (2 giờ trước)
- Công an xác minh vụ nghi rò rỉ hóa chất khiến 40 người nhập viện ở Hà Nội (2 giờ trước)