-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
08/10/2023 04:13Hamas đột kích bằng đường bộ - biển - không, Israel vung "Kiếm sắt"
Theo Times of Israel, chỉ huy quân sự Mohammad Deif của Hamas tuyên bố rằng cuộc tấn công đang diễn ra mang tên "Cơn bão Al-Aqsa", mục đích là trả đũa việc Israel "xúc phạm" nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem.
Ông Deif đồng thời cáo buộc Israel đã giết và làm bị thương hàng trăm người Palestine trong năm nay và từ chối các đề nghị trao đổi tù nhân, cũng như kêu gọi người Ả Rập ở Jerusalem và bên trong Israel "hành quân về phía Palestine ngay bây giờ".
Trong khi đó, theo The Guardian, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chính thức tuyên bố đất nước có chiến tranh trong một bài phát biểu qua video vừa phát sóng.
Ông Netanyahu nhấn mạnh: "Kẻ thù sẽ phải trả một cái giá mà chúng chưa từng biết đến", đồng thời cho biết đã huy động một lượng lớn lực lượng dự bị. Ông cũng kêu gọi người dân tuân theo các hướng dẫn an toàn.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo đã tiến hành chiến dịch "Kiếm sắt" ở Gaza. Quân đội nước này cũng cho biết hàng chục máy bay chiến đấu của Israel đang tấn công đáp trả vào Gaza nhưng không nói rõ thêm chi tiết.
Theo CNN, còi báo động và tiếng nổ vang lên ở nhiều nơi thuộc Israel trong suốt 5 tiếng qua và vẫn chưa dừng lại vào lúc này - tức 12 giờ 30 trưa 7-10 (giờ địa phương).
The Guardian và Al-Jazeera cho biết cập nhật sơ bộ đã có hơn 280 người bị thương, trong đó hàng chục người trong tình trạng nặng. Theo lực lượng cứu hộ Israel, đã có ít nhất 22 người thiệt mạng.
Trong số nạn nhân thiệt mạng có cả Chủ tịch Hội đồng khu vực biên giới Israel Ofir Liebstein - theo tuyên bố từ hội đồng.
Bộ Quốc phòng Israel cho biết ngoài rốc-két, lực lượng Hamas đã tấn công vào Israel theo nhiều cách, được mô tả là "một cuộc đột kích tổng hợp bằng dù lượn, qua biển và trên mặt đất".
Đài CNN dẫn lời cảnh sát Israel thông báo hiện có "21 mặt trận đang có giao tranh ở miền Nam đất nước".
Lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU), Anh, Ai Cập... nhanh chóng lên tiếng kêu gọi các bên kiềm chế để tránh làm tổn thương thêm dân thường.
Theo Anh Thư (Nld.com.vn)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)