-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
14/11/2023 15:02Hamas muốn thả 50 con tin để ngừng bắn, Israel bị tố tập kích cơ sở LHQ ở Gaza
Theo Tân Hoa Xã, trong ngày 13/11, Lữ đoàn Al-Qassam - lực lượng vũ trang của phong trào Hồi giáo Hamas, đã thông báo với các bên trung gian về việc sẵn sàng trả tự do cho 50 con tin, bao gồm phụ nữ và trẻ em, để đổi lấy một lệnh ngừng bắn kéo dài 5 ngày.
"Những nhà trung gian hòa giải của Qatar đang thỏa thuận để tìm cách trả tự do cho những người Israel bị bắt giữ, đổi lại, 200 trẻ em và 75 phụ nữ Palestine sẽ được phóng thích", ông Abu Ubaida, phát ngôn viên của Al-Qassam cho biết.
Đại diện của Hamas nhấn mạnh, các chiến dịch trên không, trên bộ và trên biển của quân đội Israel đang đe dọa tính mạng của các con tin đang bị giam giữ ở Gaza. Một lệnh ngừng bắn sẽ đảm bảo chấm dứt các hành vi thù địch, đồng thời cho phép hàng viện trợ nhân đạo tới được với người dân Dải Gaza.
Báo cáo của quân đội Israel cho biết, đã có khoảng 240 người bị bắt làm con tin kể từ khi cuộc xung đột với Hamas nổ ra.
Israel bị tố tập kích cơ sở của Liên Hợp Quốc
Theo The Times of Israel, trong ngày 13/11, Cơ quan Liên Hợp Quốc phụ trách người tị nạn Palestine (UNRWA) đã chỉ trích quân đội Israel vì tập kích một nhà khách của cơ quan này ở phía nam Dải Gaza.
"Vụ việc xảy ra ngày 12/11, khi hải quân Israel tổ chức một cuộc tập kích, nhà khách đã bị hư hại nặng sau đó. Không có thương vong trong sự việc do các nhân viên của LHQ đã sơ tán trước cuộc tập kích 90 phút", ông Philippe Lazzarini - lãnh đạo UNRWA cho biết.
Ông Lazzarini nhấn mạnh, vụ việc kể trên cho thấy "không có nơi nào là an toàn tại Gaza". Phía UNRWA đã cung cấp tọa độ của những cơ sở trực thuộc cho các bên tham gia xung đột, nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi các cuộc tập kích.
Kể từ khi xung đột Israel-Hamas nổ ra, đã có 101 nhân viên của UNRWA thiệt mạng vì các cuộc không kích tại Gaza. "Đây là con số thương vong lớn nhất của nhân viên cứu trợ trong lịch sử LHQ. Và được ghi nhận trong thời gian rất ngắn", Tổng giám đốc Văn phòng Liên Hợp Quốc Tatiana Valovaya nói.
Theo Việt Dũng (VietNamNet)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (18/11/25 23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (18/11/25 23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (18/11/25 22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (18/11/25 22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (18/11/25 22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (18/11/25 22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (18/11/25 21:51)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (18/11/25 21:47)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (18/11/25 21:33)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (18/11/25 21:14)