Thế giới

Hàn, Mỹ cân nhắc dùng máy bay B-52 cảnh báo Triều Tiên

Hàn Quốc và Mỹ đang thảo luận việc triển khai máy bay ném bom chiến lược B-52 và tàu ngầm hạt nhân giữa lúc quan chức Seoul và Bình Nhưỡng chưa kết thúc đàm phán.

Hàn Quốc và Mỹ đang thảo luận việc triển khai máy bay ném bom chiến lược B-52 và tàu ngầm hạt nhân giữa lúc quan chức Seoul và Bình Nhưỡng chưa kết thúc đàm phán.
Tại cuộc họp báo sáng 24/8, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min Seok cho biết họ đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ các chuyển động quân sự của Triều Tiên, đồng thời xem xét việc Mỹ muốn điều động các vũ khí chiến lược. Một số nguồn tin nói với Yonhap rằng những vũ khí này bao gồm tàu ngầm hạt nhân và máy bay ném bom chiến lược B-52.
 

Máy bay ném bom B-52 của Mỹ. Ảnh: Aviationist

 
Ngày 22/8, các phi cơ của quân đội Mỹ - Hàn gồm 8 máy bay chiến đấu F-16 và F-15K đã thực hiện ném bom mô phỏng vào các mục tiêu giả định nhằm phô diễn sức mạnh trước các đe dọa từ Triều Tiên.

Ngày 24/8, một quan chức Hàn Quốc cho biết, khoảng 10 tàu đổ bộ của Bình Nhưỡng đã rời căn cứ ở huyện Cholsan, tỉnh Bắc Pyongan, tiến về căn cứ hải quân Goampo. Nơi này cách Đường giới hạn phía bắc (NLL) trên biển Hoàng Hải, biên giới trên biển giữa hai miền, khoảng 60 km.

"Từ sau khi Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng chiến tranh, các xe quân sự và quân đội của họ luôn tích cực di chuyển", một quan chức quân sự Hàn Quốc nói với Yonhap.

Triều Tiên sở hữu 2 loại tàu đổ bộ đệm khí, gồm tàu lớp Gongbang II, lượng giãn nước 35 tấn, có thể đạt tốc độ khoảng 74 - 96 km/h, và tàu lớp Gongbang III, lượng giãn nước 20 tấn, với nhiệm vụ vận chuyển lực lượng đặc nhiệm đến bờ biển đối phương.

Trước đó, Bình Nhưỡng đã điều động khoảng 50 tàu ngầm và tăng cường gấp đôi lực lượng pháo binh ở vùng biên giới. Quân đội Triều Tiên cũng đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu theo lệnh của nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Một quan chức quốc phòng Hàn Quốc khẳng định: "Mỹ và Hàn Quốc vẫn đang theo sát mọi điều động lực lượng của Triều Tiên".

Tổng thống Hàn Quốc đòi Triều Tiên xin lỗi
 

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye. Ảnh: Yonhap

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Park Geun Hye tuyên bố hệ thống loa phóng thanh chống Triều Tiên đặt gần biên giới sẽ chỉ ngừng nếu Bình Nhưỡng xin lỗi về việc đặt mìn làm 2 binh sĩ Hàn Quốc bị thương.

Theo các chuyên gia, tuyên bố của bà Park đặt ra nhiều thách thức cho cuộc đàm phán ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm trong Khu phi quân sự (DMZ). Phiên họp đầu tiên bắt đầu chiều 22/8, ngay trước hạn chót mà Bình Nhưỡng đưa ra để Seoul tắt hệ thống loa phát thanh gần biên giới và kéo dài tới sáng 23/8. Phiên họp thứ 2 bắt đầu chiều 23/8 và vẫn chưa kết thúc, AP đưa tin.

Sự kiện tại Bàn Môn Điếm là cuộc đám phán cấp cao nhất giữa hai miền Triều Tiên trong một năm qua. Trên thực tế, phái đoàn cấp cao của hai quốc gia gặp gỡ tại khu DMZ được coi là thành công bước đầu dù kết quả đàm phán rất khó đoán trước. Về phần mình, Triều Tiên một mực từ chối xin lỗi trước cáo buộc đặt mìn và đấu pháo của phía Hàn Quốc.
 
>> Huyên náo, cuồng nộ trên bán đảo Triều Tiên
>> Triều Tiên, Hàn Quốc đàm phán xuyên đêm
>> Một triệu thanh niên Triều Tiên xung phong nhập ngũ
>> Hàn Quốc tố Triều Tiên bên trong đàm phán, bên ngoài dàn quân
>> Hàn Quốc: Đằng sau sự hào nhoáng của khu phố Gangnam
 
Theo Minh Anh - Hồng Duy (Zing.vn)