-
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con
Thế giới
12/10/2019 03:00Hàn Quốc cấm đàn ông có "máu" bạo hành lấy vợ nước ngoài
Hôm 10-10, Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết sự thay đổi luật như trên xuất phát từ việc dư luận phẫn nộ trước một đoạn video hồi tháng 7 quay cảnh một người đàn ông Hàn Quốc 36 tuổi hành hạ cô vợ người Việt bằng cả hành động lẫn lời nói trước mặt đứa con nhỏ.
Theo Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, có khoảng 6.000 phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc mỗi năm và nước này qua mặt Trung Quốc trở thành quốc gia có số lượng cô dâu nước ngoài cao nhất.
Luật sửa đổi này cấm đàn ông Hàn Quốc đưa phụ nữ nước ngoài vào Hàn Quốc với mục đích kết hôn nếu họ từng có tiền sử phạm tội bạo hành gia đình, bất kể chuyện đó xảy ra khi nào.
Những ai đã bị kết án xâm phạm tình dục trẻ em trong vòng 10 năm qua hoặc từng nhận mức phạt tù trong cùng khoảng thời gian này cũng sẽ là đối tượng bị áp dụng luật sửa đổi này.
Luật sửa đổi về việc quản lý nhập cư của Hàn Quốc nêu trên sẽ có hiệu lực từ tháng 10-2020, Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết.
Năm 2018, một nghiên cứu của Cơ quan Nhân quyền Quốc gia Hàn Quốc cho biết có 920 người vợ nước ngoài ở Hàn Quốc, trong đó 42% bị bạo hành gia đình và 68% từng trải qua quan hệ tình dục không mong muốn.
Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết việc sửa đổi luật về quản lý nhập cư của quốc gia này nhằm ngăn chặn tình trạng bạo hành gia đình và bảo vệ quyền lợi cho những người vợ hoặc chồng nhập cư.
Theo Minh Yến (Nld.com.vn)
- Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược (1 giờ trước)
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (1 giờ trước)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (1 giờ trước)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (1 giờ trước)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (1 giờ trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (1 giờ trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (1 giờ trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (2 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (2 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (2 giờ trước)