-
Cháy nhà nghiêm trọng ở Quảng Trị: Chồng đi chăm mẹ ốm, người phụ bị thần kinh nặng tử vong thương tâm -
Các nạn nhân sống sót vụ cháy xe giường nằm kể lại giây phút sinh tử: Bà ôm cháu thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản -
Ly hôn gần 2 năm, tôi vẫn đưa con về thăm ông bà nhưng không được bước vào nhà -
Diễn biến mới vụ thủ khoa D01 là con hiệu phó bị tố được giám thị giải đề giúp ngay trong phòng thi -
Mẫu xe ga 169cc mới trình làng giá 45,8 triệu đồng, thách thức Honda SH bằng kho công nghệ vượt tầm giá -
Standard Chartered nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam, kỳ vọng kinh tế tiếp tục bứt phá -
Vụ tai nạn lao động ở trang trại lợn Thanh Hóa: Cập nhật mới nhất về 8 nạn nhân sống sót -
Thanh Hóa phê duyệt giá thuê đất phần ngầm dự án đô thị trung tâm, dự kiến thu gần 778 tỷ đồng -
Liên tiếp học sinh, trẻ em đuối nước, Thanh Hóa phát cảnh báo khẩn -
Nguyên nhân người đàn ông liên tục la hét, nhảy qua lại trên mái nhà cao tầng? Cái kết vụ việc?
Thế giới
16/11/2018 16:30Hàn Quốc cho nổ trạm gác gần biên giới với Triều Tiên
Quân đội Hàn Quốc ngày 15/11 mời một nhóm phóng viên tới chứng kiến sự kiện đánh sập trạm gác tại thị trấn biên giới Cheorwon, AP đưa tin. Phóng viên đứng xem từ khoảng cách vài trăm mét trong lúc khói đen bốc lên bao trùm cả vùng đồi. Sau đó, họ được cho phép tiến tới gần hơn để theo dõi các binh sĩ và công nhân san phẳng một trạm gác khác bằng xe ủi.
Triều Tiên và Hàn Quốc tuần trước hoàn thành việc rút binh sĩ và hỏa lực khỏi một số trạm gác dọc biên giới trước khi chúng bị phá hủy. Những hành động trên là một phần trong thỏa thuận được ký hồi tháng 9 tại hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
Hàn Quốc chủ yếu sử dụng các thiết bị thi công công trình để phá hủy những trạm gác vì lý do môi trường và an toàn. Tuy nhiên, họ phải dùng đến thuốc nổ đối với trạm gác ở Cheorwon bởi nó nằm trên một ngọn đồi cao, máy móc khó tiếp cận, theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Hàn Quốc. Các trạm gác bị phá hủy đều nằm trong Khu Phi quân sự liên Triều (DMZ) rộng 4 km, trải dài 248 km.
Seoul và Bình Nhưỡng đã đồng ý dỡ bỏ hoặc rút hết khí tài tại 11 trạm gác trong tháng 11, trước khi cùng xác minh chung vào tháng sau. Trong khu vực DMZ, Hàn Quốc hiện có 60 tiền đồn với binh sĩ canh gác và được hàng rào thép bao quanh. Ước tính, phía Triều Tiên có 160 trạm.
Dưới thời Tổng thống Moon, Hàn Quốc theo đuổi chính sách thân thiện với Triều Tiên. Song đồng minh của họ là Mỹ lại luôn khẳng định phải duy trì áp lực cho đến khi Bình Nhưỡng hoàn toàn phi hạt nhân hóa. Tại hội nghị thượng đỉnh lần ba diễn ra tại Bình Nhưỡng hồi tháng 9, lãnh đạo Hàn - Triều đã thống nhất giảm căng thẳng dọc biên giới.
Trên thực tế, Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn trong tình trạng chiến tranh, bởi cuộc chiến 1950-1953 chỉ kết thúc bằng một hiệp định đình chiến, không phải hiệp ước hòa bình. Tuy nhiên, quan hệ hai miền đã được cải thiện đáng kể trong năm nay khi Moon và Kim thực hiện hàng loạt các bước hòa giải đầy thiện chí.
Theo Vũ Hoàng (VnExpress.net)
- Lời dặn dò của Messi trước chung kết World Cup làm dấy lên nghi vấn về phòng thay đồ Argentina (23:19)
- Khởi tố vụ án, tạm giam tài xế vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong ở Đồng Nai (23:15)
- Tuấn Hải đầu quân cho Nam Định, tái ngộ Xuân Son và dàn tuyển thủ Việt Nam (23:04)
- Messi bị gọi là "kẻ cầm đầu gian xảo" (1 giờ trước)
- Thành Chung gặp sự cố ngoài ý muốn trước ngày tuyển Việt Nam ra quân tại ASEAN Cup 2026 (1 giờ trước)
- Giá vàng PNJ diễn biến khác lạ, doanh nghiệp tiếp tục xin lỗi khách hàng (2 giờ trước)
- Vượt hơn 700 km đến vùng lũ Mường Than, đội cứu hộ Thanh Hóa quyết ở lại "đến khi bà con ổn định, chúng tôi mới ra về" (2 giờ trước)
- Bí thư An Giang Nguyễn Tiến Hải được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ (2 giờ trước)
- Iran đề nghị ngừng bắn 10 ngày với Mỹ để hạ nhiệt căng thẳng tại eo biển Hormuz (2 giờ trước)
- Thanh Hóa: Lần đầu tiên xử lý hình sự vụ án sản xuất, buôn bán "khí cười" liên tỉnh, tuyên án 44 bị cáo (3 giờ trước)