-
Cảnh báo 122 khu vực có nguy cơ ngập sâu tại TP.HCM -
Xem livestream thấy vợ uống bia không chịu về, chồng châm lửa đốt nhà bố mẹ vợ -
Mỹ nhân Hong Kong có cuộc hôn nhân đặc biệt với doanh nhân ngồi xe lăn, tuổi 55 viên mãn -
Novaland lên tiếng trước tin đồn "phá sản", "mất khả năng hoạt động" -
Nên ngừng uống cà phê bao nhiêu tiếng trước khi ngủ? -
Chung cư Văn Phú tăng giá 5 lần sau hơn 10 năm, có dự án vẫn "đắp chiếu" -
Bích Phương lộ ảnh cùng Tăng Duy Tân về Quảng Trị, nghi vấn ra mắt gia đình -
Lời kể của nạn nhân vụ sét đánh 4 người cùng lúc -
Dụi mắt bằng tay bẩn, người phụ nữ suýt mất thị lực -
Mẹ bỏ 4 con nhỏ ở nhà để đi chơi du thuyền, bé sơ sinh 2 tháng tuổi cũng không có người chăm sóc
Thế giới
22/09/2025 09:34Hàn Quốc có thể rơi vào khủng hoảng tài chính nếu đáp ứng yêu cầu của Mỹ

Tháng 7 vừa qua, Seoul và Washington nhất trí bằng miệng về một thỏa thuận thương mại, theo đó Mỹ sẽ giảm thuế quan cho hàng hóa Hàn Quốc để đổi lấy việc Hàn Quốc đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ, cùng các biện pháp khác.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn Reuters đăng ngày 22/9, Tổng thống Lee cho biết hai bên chưa thể ký kết thỏa thuận vì còn nhiều tranh cãi về cách thức xử lý các khoản đầu tư.
"Nếu không có thỏa thuận hoán đổi tiền tệ, nếu chúng tôi rút 350 tỷ USD theo yêu cầu của Mỹ và đầu tư toàn bộ số tiền này vào Mỹ, Hàn Quốc sẽ đối mặt với tình huống tương tự như cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997", ông Lee nói.
Tiến trình đàm phán thương mại và quốc phòng với Mỹ đang phủ bóng lên chuyến công tác của Tổng thống Lee đến New York, nơi ông dự kiến sẽ có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và trở thành tổng thống Hàn Quốc đầu tiên chủ trì một cuộc họp của Hội đồng Bảo an.
Ông Lee gặp Tổng thống Trump trong cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên của họ vào tháng 8 vừa qua. Ông khẳng định đã xây dựng mối quan hệ cá nhân bền chặt với nhà lãnh đạo Mỹ, dù hai bên không nhất trí về một tuyên bố chung hoặc đưa ra thông báo cụ thể nào.
Trong tháng này, chính quyền Tổng thống Trump gây sốc cho Hàn Quốc với vụ bắt giữ hơn 300 người Hàn Quốc tại nhà máy sản xuất pin của Hyundai Motor ở bang Georgia, với cáo buộc vi phạm luật nhập cư.
Tổng thống Lee cho biết người dân Hàn Quốc đương nhiên phẫn nộ trước cách đối xử "khắc nghiệt" với nhóm công nhân, đồng thời cảnh báo điều này có thể khiến các công ty Hàn Quốc e ngại đầu tư vào Mỹ.
Tuy nhiên, ông vẫn khẳng định sự việc sẽ không làm suy yếu quan hệ liên minh song phương, đồng thời khen ngợi ông Trump vì lời đề nghị cho phép các nhân viên đó ở lại. Ông Lee không tin vụ việc được thực hiện từ chỉ đạo của Tổng thống Trump mà là kết quả của việc thực thi pháp luật quá mức.
"Tôi không tin đây là hành động cố ý, và Mỹ đã xin lỗi về sự cố này. Chúng tôi đã đồng ý tìm kiếm biện pháp hợp lý và đang nỗ lực thực hiện", ông nói.
Văn phòng tổng thống Hàn Quốc cho biết nhà lãnh đạo của họ không có kế hoạch gặp ông Trump tại New York và đàm phán thương mại không nằm trong chương trình nghị sự của chuyến thăm tuần này.
Đàm phán khó khăn
Theo Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick, Hàn Quốc nên làm theo thỏa thuận của Nhật Bản với Mỹ. Ông nói rằng Seoul cần chấp nhận thỏa thuận hoặc trả thuế quan.
Khi được hỏi liệu có rút khỏi thỏa thuận hay không, Tổng thống Lee nói: "Tôi tin rằng giữa các đồng minh máu mủ, chúng tôi sẽ có thể duy trì mức độ hợp lý tối thiểu".
Hàn Quốc đã đề xuất một thỏa thuận hoán đổi ngoại hối với Mỹ để giảm bớt cú sốc từ các khoản đầu tư lên đồng won.
Ông Lee không đề cập đến khả năng Mỹ đồng ý hay không, hoặc liệu điều đó có đủ để hai bên tiến tới thỏa thuận hay không. Ông cho biết Hàn Quốc khác với Nhật Bản, khi Tokyo có dự trữ ngoại hối 410 tỷ USD - gấp đôi của Hàn Quốc.
Tổng thống Hàn Quốc tiết lộ, Seoul và Washington đã có tuyên bố bằng văn bản, rằng bất kỳ dự án đầu tư nào cũng phải khả thi về mặt thương mại, nhưng việc thương lượng chi tiết đang gặp khó khăn.
"Việc đạt được thỏa thuận chi tiết đảm bảo tính hợp lý về thương mại là nhiệm vụ trọng tâm hiện nay, nhưng nó cũng vẫn là trở ngại lớn nhất", Tổng thống Lee nói.
Ông cho biết thêm rằng các khoản đầu tư sẽ do ông "lựa chọn" và do Mỹ kiểm soát, nghĩa là Washington có toàn quyền quyết định số tiền được đầu tư vào đâu.
Nhà lãnh đạo Hàn Quốc khẳng định, Seoul và Washington không bất đồng về vấn đề tăng phần đóng góp của Seoul để duy trì lực lượng 28.500 quân nhân Mỹ đồn trú trên bán đảo Triều Tiên, nhưng Washington muốn tách biệt các cuộc đàm phán an ninh và thương mại.
"Chúng ta nên chấm dứt tình trạng bất ổn này càng sớm càng tốt", ông Lee nói, để trả lời câu hỏi rằng liệu các cuộc đàm phán có kéo dài sang năm sau hay không.
- Nam thanh niên đuối nước, gia đình thực hiện tâm nguyện hiến tạng cứu 6 người (22:35)
- Lũ cát đỏ tràn xuống Mũi Né, nhiều xe phải quay đầu trong đêm (22:20)
- Công Phượng ghi bàn đầu tiên mùa này (22:06)
- Bộ Tài chính nói gì về đề xuất đánh thuế đất bỏ hoang gấp 7 lần đất ở? (1 giờ trước)
- 90 phút cuối của Messi trong màu áo Argentina có thể mang về 13 triệu USD (1 giờ trước)
- Người dân Hà Nội nhận bao tải tiền bồi thường dự án Quốc lộ 1A (1 giờ trước)
- Diễn biến mới vụ bảo vệ quán "Cường Dê" xô xát với nam thanh niên livestream ở Ninh Bình: Chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh (2 giờ trước)
- Khối sắt hàng chục tấn đổ ập chắn ngang đường, rung chuyển cả khu vực ở TPHCM (2 giờ trước)
- Mưa lớn dồn dập trút xuống miền Trung: Huế và Đà Nẵng hứng lượng mưa kỷ lục trên 600mm (3 giờ trước)
- Vingroup lắp ráp 117 đoàn tàu cho 5 tuyến metro Hà Nội (3 giờ trước)