-
Hậu quả khôn lường từ nồi thức ăn "hâm đi hâm lại" sau Tết -
Sở Tài chính Đà Nẵng chuẩn bị đấu giá 28 ô tô thanh lý, giá khởi điểm từ hơn 15 triệu đồng -
Ngân hàng, hàng không đồng loạt nới room 49%: Cú hích chiến lược trước thềm nâng hạng -
Người đàn ông mắc ung thư gan vì thói quen dùng chiếc cốc quen thuộc mỗi ngày -
Thông tin bất ngờ về cô gái trong vụ phát hiện đôi nam nữ tử vong dưới kênh cùng ô tô ở Gia Lai -
Cơn ác mộng bạo lực bao trùm Mexico: World Cup 2026 đứng trước thách thức an ninh chưa từng có -
"Khóc dở mếu dở" đặc sản sau Tết: Gia chủ nhận "núi" mỳ chính, đường chất cao tận nóc bàn thờ -
CỰC NÓNG: Galaxy S26 Ultra bằng xương bằng thịt lộ diện, sở hữu tính năng màn hình cực bá -
Giúp bà lão ngã xe, nữ sinh bất ngờ bị đòi bồi thường: Xôn xao với lý do khó tin của bà lão -
Suzuki chính thức ra mắt "vua côn tay" mới giá 71 triệu đồng: Chơi tới bến Honda Winner R và Exciter
Thế giới
29/10/2016 15:53Hàn Quốc đề nghị ký hiệp ước thông tin tình báo, Trung Quốc làm ngơ
Hàn Quốc vừa yêu cầu Trung Quốc khởi động đàm phán về hiệp ước chia sẻ thông tin tình báo quân sự mà hai bên từng quan tâm, tuy nhiên Bắc Kinh làm ngơ, truyền thông Hàn Quốc cho hay ngày 28.10.
| Hàn Quốc muốn ký hiệp ước chia sẻ thông tin tình báo về Triều Tiên với Trung Quốc |
Đây là lần thứ hai Hàn Quốc đưa ra đề nghị này với Trung Quốc. Hồi năm 2012, Seoul từng có đề nghị tương tự với Trung Quốc, đồng minh thân cận nhất của Triều Tiên, nhưng cũng không có hồi đáp nào từ phía Trung Quốc.
"Chúng tôi đã có nhiều cuộc họp chia sẻ thông tin song phương với Trung Quốc từ năm 2000. Chúng tôi nhấn mạnh đến sự cần thiết phải ký một thỏa thuận về chia sẻ thông tin tình báo song phương. Nhưng Trung Quốc không có bất kỳ phản ứng nào trước yêu cầu của chúng tôi", hãng tin Yonhap dẫn phát biểu của một quan chức chính phủ Hàn Quốc không muốn nêu tên cho hay.
Nếu ký được thỏa thuận chia sẻ thông tin với cả Nhật Bản và Trung Quốc, thì điều đó sẽ giúp Hàn Quốc rất nhiều trong việc thu thập thông tin tình báo về chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, theo KBS World dẫn một quan chức khác cũng không được nêu tên cho biết.
Hôm qua 27.10, Seoul và Tokyo tuyên bố bắt đầu các cuộc đàm phán song phương để đi đến ký kết hiệp định thông tin quân sự, gọi là GSOMIA, mà cả hai bên đặt mục tiêu sẽ kết thúc vụ đàm phán vào cuối năm 2016.
Mỹ hoan nghênh quyết định trên, nói rằng thỏa thuận sẽ giúp tăng cường hợp tác giữa hai nước đồng minh châu Á của Mỹ trong bối cảnh các mối đe dọa từ Triều Tiên gia tăng.
Năm 2012, Seoul và Tokyo gần như có thể ký thỏa thuận về chia sẻ thông tin quân sự, nhưng cuối cùng không thành do quan điểm từ phía Hàn Quốc cho rằng ký kết hiệp ước với cựu thù thời thuộc địa là điều nhạy cảm. Hàn Quốc từng là thuộc địa của Nhật Bản trong thời gian 1910-1945.
Trong một nỗ lực gạt bỏ những rào cản của lịch sử, Mỹ kết nối được hai đồng minh của mình để cả ba cùng ký bản ghi nhớ hồi cuối năm 2014, cho phép Seoul và Tokyo tiến tới chia sẻ thông tin tình báo cho nhau thông qua Washington.
Cho đến nay Hàn Quốc đã ký 19 hiệp ước chia sẻ thông tin quân sự với các nước, trong đó có Mỹ và Ba Lan, theo Arirang.
Theo Minh Quang (Thanh Niên Online)
- Tiết lộ lý do khiến Apple khai tử iPhone bằng Titan chỉ sau 2 năm với iPhone 15 Pro và iPhone 16 Pro (10:24)
- Hôn nhân kín tiếng bên Viên Minh, "bàn thắng" lớn nhất đời Công Phượng (10:24)
- Hậu quả khôn lường từ nồi thức ăn "hâm đi hâm lại" sau Tết (10:09)
- Lời khai của "đạo chích" liều lĩnh trộm cắp xe tải 2,9 tấn, đã rõ nguồn cơn vi phạm (10:05)
- Nga và Venezuela đồng loạt gây áp lực: Yêu cầu Mỹ trả tự do tức thì cho Tổng thống Maduro (10:02)
- Tài xế lên tiếng sau vụ đỗ xe sai quy định gây bức xúc cho người dân (10:00)
- Sở Tài chính Đà Nẵng chuẩn bị đấu giá 28 ô tô thanh lý, giá khởi điểm từ hơn 15 triệu đồng (39 phút trước)
- Tạm giam tài xế 2001 kéo kính xe kẹp tay CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn, đối diện mức phạt nghiêm khắc (40 phút trước)
- Cô gái 20 tuổi bật khóc kể chuyện cha mẹ trọng bệnh, Trường Giang nghẹn ngào hứa hỗ trợ chi phí điều trị (47 phút trước)
- Ngân hàng, hàng không đồng loạt nới room 49%: Cú hích chiến lược trước thềm nâng hạng (52 phút trước)