-
Nấu cơm một lần ăn cả tuần – Tiện lợi hay "án tử" cho hệ tiêu hóa? -
Giá vàng hôm nay 27/4 lao dốc về 165 triệu đồng/lượng: Người giữ vàng đứng ngồi không yên, chuyên gia nói gì? -
Mai Phương Thúy gây chú ý khi khoe túi hiệu tỷ đồng dù từng than cuộc sống giàu có "ngột ngạt" -
Nghẹt thở giây phút xe rước dâu kẹt sát đường ray khi tàu hỏa đang lao tới -
Hé lộ tình tiết rúng động từ email thú nhận của nghi phạm tấn công bữa tiệc có ông Trump -
Sơn La: Nghẹt thở cuộc chạy đua cứu người trong vụ xe khách rơi xuống vực sâu 100m -
Tử vi 12 con giáp - thứ 2 ngày 27/4/2026: Hợi hạnh phúc, Mão có lộc -
Xe khách chở 25 người lao xuống vực sâu 100m, nhiều người thương vong -
Hủy hôn trước ngày cưới sau khi đọc tin nhắn lạ trong điện thoại bạn gái -
Nam sinh Phú Thọ giành vé vào chung kết năm Olympia sau cuộc thi quý nghẹt thở
Thế giới
23/12/2020 03:50Hàn Quốc điều chiến đấu cơ chặn hàng loạt máy bay Nga, Trung Quốc
Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết 4 máy bay Trung Quốc đi vào vùng nhận diện phòng không của nước này (KADIZ), theo sau đó là 15 máy bay Nga. Do vậy, quân đội Hàn Quốc triển khai chiến đấu cơ để ngăn chặn, theo Reuters.
Giới chức Hàn Quốc cho hay, trước khi tiến vào vùng nhận diện phòng không của nước này, quân đội Trung Quốc đã thông báo cho Hàn Quốc rằng các máy bay nước này đang tham gia huấn luyện như thông lệ.
“Sự việc vừa xảy ra dường như là một cuộc diễn tập quân sự chung giữa Trung Quốc và Nga nhưng vẫn cần phân tích sâu hơn”, thông báo của JCS viết.
Vùng nhận diện phòng không không phải không phận và không bị ràng buộc bởi luật pháp quốc tế. Tuy nhiên, theo thông lệ quốc tế, một máy bay chiến đấu của nước ngoài phải thông báo trước khi tiếp cận để tránh các xung đột ngẫu nhiên.
Hồi tháng 7 năm ngoái, máy bay Hàn Quốc phải bắn cảnh báo hàng trăm phát hướng về phi cơ quân sự Nga sau khi nó đi vào vùng nhận diện phòng không của Hàn Quốc.
Các máy bay Nga khi đó đang tham gia tuần tra trên không cùng đối tác Trung Quốc.
Trong những vụ ngăn chặn xâm nhập, Hàn Quốc và Nhật Bản luôn nói phía Nga và Trung Quốc là bên vi phạm không phận trước tiên. Bắc Kinh và Moscow luôn phủ nhận cáo buộc.
Đức Minh (nguoiduatin.vn)
- Nấu cơm một lần ăn cả tuần – Tiện lợi hay "án tử" cho hệ tiêu hóa? (08:24)
- Iran chính thức vạch "lằn ranh đỏ" về hạt nhân và eo biển Hormuz với Mỹ (08:21)
- Giá vàng hôm nay 27/4 lao dốc về 165 triệu đồng/lượng: Người giữ vàng đứng ngồi không yên, chuyên gia nói gì? (08:14)
- iPhone 17 giảm giá đồng loạt, iPhone Air "bốc hơi" hơn 10 triệu đồng sau nửa năm (08:12)
- Đình Bắc ghi dấu mốc lịch sử tại V-League sau cú hat-trick vào lưới SLNA (08:08)
- SUV điện mới nhà BYD kích thước lớn hơn cả Lexus LX 600: Phạm vi 950km, khởi điểm từ 875 triệu (08:06)
- Phạt 16,5 triệu đồng nhóm thiếu nữ "đầu trần" chạy xe máy ngược chiều trên cao tốc (40 phút trước)
- Mai Phương Thúy gây chú ý khi khoe túi hiệu tỷ đồng dù từng than cuộc sống giàu có "ngột ngạt" (50 phút trước)
- Chelsea hẹn Man City tại chung kết FA Cup sau chiến thắng kịch tính trước Leeds (1 giờ trước)
- Nghẹt thở giây phút xe rước dâu kẹt sát đường ray khi tàu hỏa đang lao tới (1 giờ trước)