-
Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược -
Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con -
Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? -
Cháy nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã, Hà Nội -
Hiện trường vụ lật úp xe con cầu Thanh Trì: CSGT thông tin nguyên nhân ban đầu -
"Tất niên" 11h đêm và sự thật ngỡ ngàng về người vợ chuẩn "con dâu quốc dân" -
Hải Bánh công khai danh tính nam shipper lẻn vào nhà mình trộm cả chục triệu, tuyên bố cực căng -
Nhà thông gia từng coi thường bố mẹ tôi vì nghèo, cho đến ngày cưới và hành động khiến họ lặng đi -
Công an phát cảnh báo khẩn đến người dân về việc nhận quà Tết 400.000 đồng -
Không có phép màu với bé trai 5 tuổi mất tích nhiều ngày ở Thanh Hóa, xót xa nơi tìm thấy con
Thế giới
27/07/2018 22:56Hàn Quốc điều tiêm kích chặn máy bay Trung Quốc xâm phạm ADIZ
Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) hôm nay cho biết một máy bay quân sự Trung Quốc đã bay vào vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của nước này hơn 4 giờ khi hoạt động trên bãi đá ngầm Ieodo/Tô Nham mà hai nước đang tranh chấp trên Biển Hoa Đông, theo Reuters.
Không quân Hàn Quốc đã triển khai ít nhất một chiến đấu cơ để cảnh báo máy bay Trung Quốc phải rời khỏi khu vực. Chính phủ Hàn Quốc cũng đã triệu tập một quan chức sứ quán Trung Quốc để phản đối hành động xâm phạm ADIZ lần thứ ba liên tiếp trong năm nay của Bắc Kinh.
ADIZ là vùng trời do một quốc gia tự ấn định và đòi hỏi mọi máy bay hoạt động trong khu vực phải thông báo nhận dạng và chịu sự kiểm soát của quốc gia đó. Mục đích của ADIZ là cung cấp hệ thống cảnh báo sớm để giúp phát hiện những hành động xâm nhập có thể xảy ra trong không phận nước đó.
Hàn Quốc hồi tháng 11/2013 đã mở rộng ADIZ bao trùm vùng trời phía trên bãi đá ngầm Ieodo ở bờ biển phía nam nước này. Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền với bãi đá ngầm mà họ gọi là Tô Nham này.
JSC hồi cuối tháng hai đã điều 10 chiến đấu cơ để chặn một máy bay Trung Quốc tiến sát đảo phía đông Ulleung ở khoảng cách 55 km. Các quan chức JSC cho rằng Trung Quốc dường như định thử phản ứng của quân đội Hàn Quốc. Seoul khẳng định sẽ phản đối mạnh mẽ Bắc Kinh về hành động trên thông qua nhiều kênh, bao gồm kênh quân sự và ngoại giao.
Theo Nguyễn Hoàng (VnExpress.net)
- Thời khắc chuyển giao năm 2026: Thế giới đón năm mới giữa những cung bậc cảm xúc trái ngược (1 giờ trước)
- MC Quyền Linh xuất hiện tại lễ kỳ siêu NS Thương Tín, lý do vắng mặt đám tang gây nhiều tranh cãi (1 giờ trước)
- Sở Tài chính Đắk Lắk đội sổ về chỉ số phục vụ, lãnh đạo bị phê bình (1 giờ trước)
- Hà Nội: Cặp đôi cãi nhau với người già, hành hung người đến can ngăn, nguồn cơn từ việc cỏn con (1 giờ trước)
- Nghỉ Tết Âm lịch 2026: Làm tư nhân có cơ hội nghỉ 9 ngày như công chức? (1 giờ trước)
- Song Luân lộ loạt "bằng chứng" hẹn hò với mẫu ảnh đình đám (2 giờ trước)
- Cập nhật giá lăn bánh Kia K3 cuối tháng 12/2025: "Rẻ như cho", át vía cả Hyundai Elantra và Mazda3 (2 giờ trước)
- Ngủ trưa bao lâu thì hợp lý: Thời gian ngủ giúp tỉnh táo buổi chiều (2 giờ trước)
- Thực hư thông tin Bích Phương nhận cát-xê nửa tỷ đồng cho một show diễn 3 bài (2 giờ trước)
- Trung Quốc thặng dư thương mại hơn 1.000 tỷ USD: Dòng tiền đang âm thầm chảy đi đâu? (2 giờ trước)