Thế giới

Hàn Quốc dỡ lệnh cấm nhập khẩu búp bê tình dục

Hàn Quốc dỡ lệnh cấm nhập khẩu búp bê tình dục có kích cỡ tương đương người trưởng thành, chấm dứt một cuộc tranh cãi kéo dài nhiều năm.

Hàn Quốc dỡ lệnh cấm nhập khẩu búp bê tình dục
Ảnh: AP

Cục Hải quan Hàn Quốc hôm 26/12 ra thông báo cho biết sẽ áp dụng chính sách mới liên quan đến búp bê tình dục có kích cỡ tương đương người trưởng thành.

Dù luật pháp Hàn Quốc không cấm nhập khẩu búp bê tình dục, hải quan nước này trước đây từng thu giữ hàng ngàn sản phẩm này, dẫn điều luật cấm nhập khẩu các sản phẩm "gây hại cho truyền thống tốt đẹp và đạo đức công chúng".

Những nhà nhập khẩu sau đó đã kiện ra tòa, và nhận được phán quyết rằng búp bê tình dục được sử dụng trong không gian riêng tư, không ảnh hưởng tới phẩm giá nơi công cộng.

Hải quan Hàn Quốc tuy vậy lưu ý rằng họ vẫn sẽ cấm nhập khẩu búp bê có hình dáng giống trẻ em hay cá nhân cụ thể nào đó, dẫn chứng từ chính sách tương tự ở Mỹ, Anh và Australia.

Lee Sang-jin, cựu quản lý của một nhà nhập khẩu búp bê tình dục, cho rằng quyết định này "hợp lý", nhưng "hơi chậm trễ", sau khi vụ việc phải đưa ra tòa.

"Có nhiều kiểu người sử dụng búp bê tình dục, bao gồm người bị xa lánh về tình dục và người cần chúng cho mục đích nghệ thuật," Lee nhận xét.

Quyết định của Cục Hải quan Hàn Quốc sẽ giúp công ty cũ của Lee và các hãng nhập khẩu khác lấy lại số búp bê tình dục bị hải quan thu giữ trước đây.

Lee cho biết công ty cũ của anh đã lấy lại hơn 20 búp bê, đồng thời đệ đơn kiện đòi bồi thường cho những búp bê bị hư hỏng trong thời gian bị thu giữ.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/han-quoc-do-lenh-cam-nhap-khau-bup-be-tinh-duc-a366135.html