-
Chồng uống gần một bình cà phê mỗi ngày, người vợ lo ngại và nhận được lời khuyên từ chuyên gia -
Hóa đơn điện tăng phi mã mùa nắng nóng: Giới chuyên gia cảnh báo "tiền túi sẽ còn vơi" nếu không sửa thói quen -
Thị trường căn hộ TPHCM: Giá bán không ngừng leo thang, người mua "thắt chặt" tiêu chí giữa áp lực tài chính -
Tin thời tiết mới nhất hôm nay 10/7: Bắc Bộ mưa giông dồn dập, Trung Bộ đối mặt nắng nóng gay gắt -
Sang nhà chị gái lấy đồ cho con, người vợ bàng hoàng phát hiện bí mật của chồng -
Nhịn ăn sáng để giảm cân: Thói quen tưởng có lợi hóa ra lại rước họa vào thân -
Siêu máy tính Opta dự đoán chuẩn xác trận Pháp - Maroc: Đẳng cấp nhà tiên tri công nghệ trong World Cup 2026 -
Siêu bão Bavi đe dọa đổ bộ với sức mạnh kinh hoàng như Yagi, Biển Đông động dữ dội -
"Vua áo đen" người Bồ Đào Nha bắt chính trận tứ kết Argentina - Thụy Sĩ -
Cuộc đào tẩu và bữa tiệc ma túy thác loạn tại Sầm Sơn của bệnh nhân tâm thần
Thế giới
29/12/2023 15:35Hàn Quốc: Lần đầu tiên trong lịch sử xe đẩy thú cưng bán chạy hơn xe đẩy em bé, một loạt dấu hiệu đáng báo động đã được thấy rõ
Xe đẩy thú cưng bán chạy hơn xe đẩy em bé
Mới đây, tờ tin tức Korea Times dẫn nguồn dữ liệu từ Gmarket, một nhà điều hành nền tảng thương mại điện tử ở Hàn Quốc, cho hay doanh số bán xe đẩy dành cho thú cưng lần đầu tiên đã vượt qua doanh số bán xe đẩy trẻ em trong năm 2023. Đây được xem là một dấu hiệu khác cho thấy tỷ lệ sinh giảm, vấn đề đang gây đau đầu cho giới chức trách ở Hàn Quốc suốt thời gian qua.
Dữ liệu công bố hôm 24/12 cho thấy 43% tổng số xe đẩy được bán trên nền tảng này trong ba quý đầu năm nay là dành cho trẻ sơ sinh, trong khi 57% còn lại là xe đẩy được thiết kế cho động vật, chủ yếu là chó và mèo.
Tỷ trọng doanh số bán xe đẩy trẻ sơ sinh của Gmarket đã giảm năm thứ 3 liên tiếp, từ 67% vào năm 2021 và 64% vào năm 2020 xuống còn 43% trong năm nay. Trong khi đó, tỷ lệ bán xe đẩy cho thú cưng liên tục tăng từ 33% vào năm 2021 lên 36% vào năm 2022 và 57% trong năm nay.
Một quan chức của Gmarket cho biết các số liệu bán hàng thể hiện xu hướng nhất quán trong những năm gần đây và nói thêm rằng công ty có thể cần một phân tích chuyên sâu để tìm ra lý do tại sao doanh số bán xe đẩy trẻ em lại giảm mạnh vào năm 2023.
Điều rõ ràng là những con số này phản ánh chính xác một số xu hướng thực tế. Đó là số lượng trẻ sơ sinh ở Hàn Quốc thấp kỷ lục trong khi số người sống cùng thú cưng ngày càng tăng.
Theo số liệu thống kê của Statistics Korea (Thống kê Hàn Quốc), tổng tỷ suất sinh - số trẻ em trung bình được sinh ra trên một phụ nữ - là 0,78 vào năm 2022, thấp nhất thế giới. Con số này được dự báo sẽ còn giảm hơn nữa. Tổ chức thống kê quốc gia cho biết tỷ lệ sinh dự kiến là 0,72 trong năm nay và giảm xuống dưới 0,7 đến 0,68 vào năm 2024 trước khi tăng trở lại.
Trong khi đó, số hộ nuôi thú cưng ngày càng tăng. Dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc cho thấy hơn 6 triệu hộ gia đình nuôi thú cưng vào năm ngoái, so với 3,6 triệu vào năm 2012.
Tã cho người già nhiều hơn bỉm trẻ em
Cũng trong năm 2023, Hàn Quốc phải đón nhận một tin không tốt lành khác cho thấy mức độ đáng báo động của tỷ lệ sinh giảm. Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc cho biết mức tiêu thụ bỉm dành cho người lớn tại Hàn Quốc đã tăng gần gấp đôi so với tã trẻ em.
Dữ liệu mới này một lần nữa khẳng định thực trạng dân số ngày một già và tỷ lệ sinh ngày một giảm ở xứ sở kim chi.
Truyền thông Hàn Quốc nêu lý do: "Tỷ lệ sinh thấp và dân số già hóa nên tỷ lệ bỉm người lớn, cả sản xuất và nhập khẩu, đã tăng gần gấp đôi so với tã trẻ em".
Năm 2021 Hàn Quốc sản xuất và nhập khẩu 112.000 tấn bỉm người lớn, tăng từ 86.000 tấn của năm 2020. Trong khi đó, sản lượng tã trẻ em giảm từ 76.000 tấn năm 2019 xuống 69.000 tấn năm 2020.
Năm 2021, bỉm người lớn bán nhiều hơn tã trẻ em 1,6 lần. Các nhà chức trách Hàn Quốc đã đưa ra dự báo rằng số dân Hàn Quốc từ 65 tuổi trở lên có thể chiếm 46,4% đến năm 2070.
Năm 2021, nền kinh tế lớn thứ tư châu Á ghi nhận tỷ lệ sinh thấp hơn tỷ lệ tử. Điều này dấy lên lo ngại rằng dân số giảm sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế do thiếu hụt lao động và chi phí phúc lợi lớn.
Theo Minh Nhật (Phụ Nữ Mới)
- Hiệu trưởng ở Quảng Trị nói gì trước thông tin giám thị chỉ bài cho con trai trong kỳ thi tốt nghiệp THPT? (10:51)
- Hơn một năm sau ngày Từ Hy Viên qua đời: Mẹ ruột khóc nghẹn vì sắp "ra đường ở", tài sản trăm tỷ bốc hơi bí ẩn (10:43)
- Mâu thuẫn từ TikTok, hai nhóm phụ nữ hẹn gặp rồi lao vào ẩu đả trước cổng công ty (10:39)
- Nữ kiểm sát viên tác động công an, giúp "bà trùm" được giám định tâm thần, bất ngờ thay đổi lời khai (10:28)
- Rúng động vụ nhà sư tập sự phóng hỏa thiêu rụi ngôi chùa 650 tuổi tại Nhật Bản (10:18)
- Thanh Hóa đầu tư gần 550 tỷ đồng nâng cấp Trường THPT chuyên Lam Sơn đến năm 2030 (10:13)
- HLV từng giúp Cristiano Ronaldo vô địch được lựa chọn dẫn dắt ĐT Bồ Đào Nha (10:10)
- Chồng uống gần một bình cà phê mỗi ngày, người vợ lo ngại và nhận được lời khuyên từ chuyên gia (10:07)
- Thảm kịch hỏa hoạn tại nhà máy giày Trung Quốc, ít nhất 28 người tử vong (10:06)
- MV nhạc rap 10 năm trước của Erling Haaland bất ngờ chạm mốc 21 triệu view sau trận thắng Brazil (53 phút trước)