-
5 công nhân tử vong ở Dabaco Thanh Hóa ra đi bỏ lại mẹ già, con nhỏ, những lời hẹn mãi mãi không thành -
Danh tính chiến sĩ Quân đoàn 34 hy sinh trong thời gian nghỉ phép vì dũng cảm cứu 2 người dân -
Xuất hiện hàng loạt fanpage giả mạo kêu gọi ủng hộ vùng lũ Mường Than, công an cảnh báo toàn dân -
Hà Nội thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú: Trường học không còn tự chọn đơn vị cung cấp -
Chuỗi quyết định sai lầm trên buồng lái dẫn tới thảm kịch "Titanic của Italy" -
Từ lần suýt bị loại khỏi đội tuyển đến Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế, nam sinh chọn theo ngành Sư phạm -
Vụ bảo vệ bệnh viện bị tố ứng xử phản cảm: Bệnh viện Nguyễn Tri Phương ra quyết định xử lý ngay -
Xác định chủ sở hữu khu lăng mộ cực khủng xây trên đất công ở Nghệ An, chính quyền địa phương xử lý ‘rắn’ -
Nhiều thủ tục hành chính được miễn, giảm lệ phí cho công dân sử dụng VNeID từ 15/8 -
Chuyến đưa hai con đi khám bệnh khép lại trong thảm kịch cháy xe khách
Thế giới
16/03/2017 22:34Hàn Quốc níu kéo khách Trung giận dỗi vì căng thẳng tên lửa
Khách Trung Quốc giảm mạnh sau tranh cãi về hệ thống phòng thủ tên lửa đặt tại Hàn Quốc đã gây ra cú sốc cho ngành du lịch nước này và khiến họ phải nỗ lực xoay xở tìm lối ra.
Hệ thống Phòng thủ Tầm cao Giai đoạn cuối (THAAD) đã gây ra một cú sốc cho ngành du lịch Hàn Quốc. Tại di sản thế giới được UNESCO công nhận này, giờ chỉ có một số ít người dân địa phương leo núi hoặc chụp ảnh trong ánh nắng mùa xuân.
Đìu hiu vì căng thẳng tên lửa
Đỉnh Seongsan Sunrise nổi tiếng vì phong cảnh đẹp và độc đáo, đặc biệt đối với các nhóm khách du lịch Trung Quốc. Bãi đậu xe rộng rãi ở đây từng được những chiếc xe buýt cỡ lớn lấp đầy mỗi khi có tàu du lịch Trung Quốc ghé qua đảo Jeju mang theo hàng trăm du khách.
Tuy nhiên, từ tháng 10 năm ngoái, số lượng khách du lịch Trung Quốc đến Hàn Quốc bắt đầu giảm sau khi Trung Quốc hạn chế các sản phẩm văn hóa của xứ sở kim chi để trả đũa việc triển khai THAAD của Seoul.
Ngày 2/3, Bắc Kinh đã cấm các cơ quan du lịch trong nước bán tour trọn gói tới Hàn Quốc bắt đầu từ ngày 15/3. Đây dường như là một phần của hành động trả đũa kinh tế do ngành công nghiệp du lịch Hàn Quốc phụ thuộc phần lớn vào du khách Trung Quốc.
![]() |
| Lượng khách du lịch ít ỏi trên một con phố ở Đỉnh Seongsan Sunrise, phía nam đảo Jeju ngày 13/3. Ảnh: Yonhap. |
Trong 5 năm qua, khoảng 8 triệu du khách Trung Quốc đến thăm Hàn Quốc mỗi năm, bằng gần một nửa tổng số người nước ngoài đến nước này.
Những ngày này, người ta khó có thể nhìn thấy người Trung Quốc trên đường phố Baojian ở trung tâm Thành phố Jeju.
Con đường này được đặt tên theo một công ty chăm sóc sức khỏe của Trung Quốc đã đưa 11.000 nhân viên đến đảo Jeju trong các tour khen thưởng vào năm 2011. Nơi đây còn được gọi là "Trung Quốc thu nhỏ ở Jeju" vì thường xuyên nhộn nhịp khách du lịch Trung Quốc cho tới gần đây.
Các đại lý du lịch, khách sạn và nhà hàng hoạt động tại Jeju đã phải chịu cảnh đìu hiu từ trước khi lệnh cấm tour trọn gói có hiệu lực.
Từ đầu tháng, khi căng thẳng bắt đầu leo thang, các công ty du lịch nhận được vô số cuộc gọi hủy đặt phòng cho du khách Trung Quốc. Không có khách nào đặt phòng vào các đêm sau ngày 15/3.
"Vi chuyên phục vụ khách Trung Quốc, chúng tôi hiện chưa sẵn sàng để đón khách Hàn Quốc", quản lý một khách sạn cho biết. "Bởi vậy, chúng tôi đã quyết định tạm thời đóng cửa sau khi các khách hàng còn lại trả phòng".
Không thể duy trì hoạt động do khách du lịch Trung Quốc thu hẹp, một khách sạn khác ở trung tâm Thành phố Jeju với 160 phòng cũng chuẩn bị đóng cửa vĩnh viễn.
Một công ty du lịch chủ yếu thực hiện các tour cho nhóm du khách Trung Quốc cũng tạm thời đóng cửa vào ngày 15/3.
"Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tạm thời đóng cửa vì tất cả tour du lịch từ Trung Quốc từ giữa tháng này đều đã bị hủy bỏ", nhân viên của công ty này cho biết.
Công ty đã khuyến cáo 1.000 nhân viên của họ, bao gồm cả các hướng dẫn viên du lịch bán thời gian, nghỉ phép trong thời gian đóng cửa.
Xoay xở tìm lối ra
Busan, thành phố cảng ở phía nam thường xuyên đón khách Trung Quốc, là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ cơn giận của quốc gia láng giềng đối với việc triển khai THAAD.
"Khoảng 1/3 khách hàng của chúng tôi là người nước ngoài và một nửa trong số họ là người Trung Quốc", nhân viên một cửa hàng mỹ phẩm ở phố Gwangbok, trung tâm thành phố Busan, nói với phóng viên Yonhap.
"Nhiều cửa hàng mỹ phẩm nổi lên trong khu phố này nhờ sự gia tăng của khách Trung Quốc. Tôi đoán phần nhiều sẽ bị buộc phải đóng cửa tạm thời hoặc vĩnh viễn nếu tình hình hiện tại không thay đổi".
Tình hình tương tự cũng diễn ra ở khu phố Hoa tại Incheon, một địa điểm du lịch nổi tiếng nằm ở bờ biển phía tây.
Những chiếc xe buýt chở du khách Trung Quốc thường xếp hàng dọc hai bên đường trong khu này giờ đã vắng bóng.
![]() |
| Khu phố Hoa ở Incheon vắng bóng khách Trung Quốc. Ảnh chụp ngày 8/3. Ảnh: Yonhap. |
Lo ngại về lượng khách Trung Quốc sụt giảm nhanh chóng, ngành công nghiệp du lịch và các chính quyền địa phương đã cố gắng hết sức để tìm lối ra.
Chính quyền tỉnh Jeju đã yêu cầu chính phủ hỗ trợ 5,8 tỷ won (5 triệu USD) và cho vay lãi suất thấp 10 tỷ won để bù đắp tổn thất từ việc hủy chuyến số lượng lớn từ khách Trung Quốc đại lục.
Họ cũng quyết định thu hút khách tham quan từ các trường học địa phương và từ những nơi khác như Nhật Bản, Đài Loan và khu vực Đông Nam Á.
"Mặc dù việc tẩy chay du lịch Hàn Quốc đang lan rộng tại Trung Quốc, chúng tôi hy vọng chính phủ nước này không thể ngăn các khách du lịch cá nhân tới đây.
Bởi vậy, chúng tôi đang đẩy mạnh các hoạt động quảng bá du lịch Jeju trên các trang mạng xã hội khác nhau để nhắm tới họ", Ko Seong-ik, giám đốc phòng marketing của Hiệp hội ngành du lịch Jeju cho biết.
Chính quyền thành phố Busan cũng lên kế hoạch chuyển trọng tâm chính sách xúc tiến du lịch ra ngoài Trung Quốc đại lục.
Họ sẽ khuyến khích ngành du lịch địa phương phát triển các gói du lịch cho người dân các thành phố lớn ở Nhật Bản có chuyến bay thẳng tới Busan.
Các hoạt động quảng bá chuyên sâu tour du lịch theo nhóm tới Busan cũng đang được triển khai. Hoạt động này bao gồm chuyến tham quan phim trường của các bộ phim truyền hình nổi tiếng Hàn Quốc cho du khách Đông Nam Á và phát triển các chương trình du lịch phù hợp với thị trường Hồi giáo.
Ngoài ra, chính phủ đang có kế hoạch mở rộng hoạt động tiếp thị để thu hút cộng đồng nói tiếng Hoa ở Đài Loan và Hong Kong.
"Chúng tôi sẽ phát triển các ứng dụng du lịch khác nhau được thiết kế để giúp khách du lịch Trung Quốc thoải mái khi du lịch Busan, đồng thời nỗ lực thu hút thêm nhiều khách du lịch y tế và khách du lịch cá nhân từ Trung Đông, Ấn Độ, Mông Cổ, Nga cũng như Đông Nam Á", một thành viên của Tổ chức Du lịch Busan cho biết.
Theo Tuyết Mai (Tri Thức Trực Tuyến)
- Canada bất ngờ hủy lễ khánh thành cầu nối với Mỹ sau động thái áp thuế của ông Trump (10:44)
- Chỉ khi đánh mất, nhiều người đàn ông mới nhận ra mình từng là "red flag" trong tình yêu (10:43)
- 5 công nhân tử vong ở Dabaco Thanh Hóa ra đi bỏ lại mẹ già, con nhỏ, những lời hẹn mãi mãi không thành (10:37)
- Á hậu Thụy Vân chính thức lên tiếng trước tin đồn rời VTV (10:34)
- Danh tính chiến sĩ Quân đoàn 34 hy sinh trong thời gian nghỉ phép vì dũng cảm cứu 2 người dân (10:29)
- Xuất hiện hàng loạt fanpage giả mạo kêu gọi ủng hộ vùng lũ Mường Than, công an cảnh báo toàn dân (10:25)
- Honda Vario 125 ra mắt bản ghi đông trần độc đáo, nâng cấp chuẩn khí thải mới (10:13)
- AirPods Pro 3 nâng cấp Spatial Audio: Có đáng mua vì trải nghiệm rạp phim thu nhỏ? (10:11)
- Nhiều tàu dầu đổi hải trình sau khi Houthi tuyên bố phong tỏa hàng hải với Arab Saudi (10:05)
- Hay quên, giảm tập trung: Uống nước lá đinh lăng có thực sự hiệu quả? (10:03)

