-
Xôn xao thông tin Trương Bá Chi được thừa kế khối tài sản hơn 7.000 tỷ của "vua hài" Châu Tinh Trì -
Hậu duệ nhà Nguyễn cân nhắc kiện đoàn phim "Hoàng hậu cuối cùng", luật sư lên tiếng -
Jun Phạm góp 100 triệu đồng hỗ trợ đồng bào Lai Châu, hành động ý nghĩa nhận "cơn mưa" lời khen -
Chuyên gia chỉ ra 6 thói quen sinh hoạt tưởng vô hại nhưng lại khiến cơ thể lão hóa cấp tốc -
Clip tranh cãi về BTS và BLACKPINK tại World Cup 2026 gây bão mạng, người hâm mộ chia phe tranh luận -
Mỹ chốt thời điểm xét xử nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro -
Lệ Quyên gây sốt với loạt ảnh chơi pickleball tại Mỹ, sắc vóc tuổi U50 nhận "cơn mưa" lời khen -
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát
Thế giới
24/12/2024 17:32Hàn Quốc: Tòa án Hiến pháp cứng rắn với ông Yoon, phe đối lập muốn luận tội quyền tổng thống
Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc ngày 23-12 mở buổi họp báo công bố lập trường về vấn đề tống đạt hồ sơ liên quan việc luận tội với ông Yoon, người đang bị đình chỉ chức vụ tổng thống.
Tòa án Hiến pháp cho biết 6 thẩm phán quyết định coi như ông Yoon đã nhận được các yêu cầu bằng văn bản vào ngày 20-12.
Người phát ngôn của Tòa án Hiến pháp Lee Jin nói: "Dựa theo Điều 187 của thủ tục tố tụng dân sự và Điều 61 khoản 2 của thủ tục tố tụng hình sự, các yêu cầu bằng văn bản có thể được coi là "đã nhận" khi tài liệu đó đến địa chỉngười nhận, bất kể tiếp nhận hay từ chối".
Tòa án Hiến pháp đã gửi 3 hồ sơ. Hồ sơ đầu tiên là thông báo về luận tội kèm theo bản sao của dự luật luận tội. Tiếp sau đó là thông báo về ngày xét xử, kèm theo yêu cầu ông Yoon phải có mặt tại tòa vào ngày đã chỉ định. Hồ sơ cuối cùng là lệnh của tòa án yêu cầu ông Yoon chuẩn bị và nộp bằng chứng như biên bản cuộc họp nội các ngay trước khi ông ban bố thiết quân luật đêm 3-12.
Thời hạn để ông Yoon nộp các tài liệu được ấn định là ngày 24-12.
Tờ The Korea Herald đưa tin cho dù ông Yoon có nhận được hồ sơ trực tiếp hay không, tòa án cho biết vẫn sẽ tiến hành phiên điều trần sơ bộ đầu tiên của vào ngày 27-12.
Các thẩm phán đã tổ chức cuộc họp đầu tiên thảo luận về phiên tòa vào ngày 16-12. Theo quy định, Tòa án Hiến pháp có 180 ngày để ra phán quyết cuối cùng về việc luận tội ông Yoon.
Theo The Korea Herald, có người quan ngại việc trì hoãn phiên tòa có thể do ông Yoon không có luật sư được chỉ định để đại diện cho ông tại tòa. Trong khi đó, luật sư Seok Dong-hyeon, người bạn tâm giao của ông Yoon, đang thành lập một đội ngũ đại diện pháp lý cho phiên tòa xét xử tổng thống.
Luật sư Seok lên tiếng bác bỏ những lời chỉ trích ông kéo dài các thủ tục xét xử bằng cách không tuân thủ các quy định của chính phủ. Ông Seok nói với các phóng viên vào ngày 23-12: "Ông Yoon cần thời gian chuẩn bị cho phiên tòa luận tội".
Luật sư Seok nói rằng ông Yoon "không có nghĩa vụ" phải tuân thủ các cơ quan điều tra, vì ông vẫn là tổng thống mặc dù bị đình chỉ tạm thời.
Ngoài ra, luật sư cũng nhấn mạnh ông Yoon tin rằng việc tự bào chữa trong phiên tòa xét xử của Tòa án Hiến pháp nên được ưu tiên hơn là các cuộc điều tra.
Phe đối lập muốn luận tội quyền tổng thống
Đảng Dân chủ (DP), đảng đối lập chính ở Hàn Quốc, ngày 24-12 tuyên bố sẽ tiếp tục tiến hành thủ tục luận tội đối với quyền Tổng thống Han Duck-soo, sau khi ông Han phớt lờ yêu cầu của phe đối lập về việc công bố các dự luật điều tra đặc biệt nhắm vào vợ chồng ông Yoon Suk-yeol.
DP cáo buộc ông Han muốn duy trì những gì mà phe đối lập gọi là "hành động nổi loạn" của ông Yoon.
Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua các dự luật cho phép điều tra đặc biệt về các cáo buộc nổi loạn và tham nhũng liên quan đến ông Yoon và vợ ông là bà Kim Keon-hee.
Tuy nhiên, cuộc họp nội các của ông Han vào ngày 24-12 đã bỏ qua việc xem xét các cuộc điều tra đặc biệt này. Ông Han cũng kêu gọi đảng cầm quyền và đối lập "thỏa hiệp" về các dự luật này và việc bổ nhiệm các thẩm phán mới của Tòa án Hiến pháp.
Theo Huệ Bình (Nld.com.vn)
- Toyota Innova Cross facelift lộ diện, đối đầu Mitsubishi Xpander Cross với diện mạo mới (23/07/26 23:26)
- Thân thế khủng của nữ cán bộ thuế đang gây sốt MXH: Đi học bằng Lexus, bố mẹ tặng đồng hồ nửa tỷ (23/07/26 22:33)
- Thực hư con số 170.000 viên đá giá hơn 6.000 đồng/viên tại SJC giữa thời điểm thị trường biến động (23/07/26 22:26)
- Đánh sập băng nhóm người nước ngoài dùng đô la "âm phủ" dàn cảnh lừa đảo du khách tại TP.HCM (23/07/26 22:10)
- Đề xuất siết chặt quản lý mạng xã hội: Trẻ dưới 16 tuổi có thể bị cấm đăng bài, bình luận và chia sẻ (23/07/26 20:59)
- Tình tiết mới vụ phòng khám bơm sữa đậu nành tạo mủ giả: Quá khứ từng bị phạt tiền, đình chỉ hoạt động (23/07/26 20:49)
- Khởi tố đối tượng đánh gãy hai tay người cha 93 tuổi sau mâu thuẫn gia đình (23/07/26 20:38)
- Giữa tâm bão mở rộng điều tra đại án buôn lậu, SJC tuyên bố trả tiền mua lại vàng trong ngày, 48 giờ với kim cương (23/07/26 20:17)
- Tự xưng "số 1 Việt Nam", hãng ghế massage Washima bị phạt 200 triệu đồng (23/07/26 20:09)
- Bắt giữ "tú ông" điều hành trang web môi giới 180 nam giới bán dâm liên tỉnh (23/07/26 19:26)