Thế giới

Hàn Quốc 'tống giam' lần hai với kẻ ấu dâm khét tiếng

Cho Doo-soon, kẻ ấu dâm "khét tiếng" nhất Hàn Quốc mới đây tiếp tục bị tòa án ra lệnh bắt giam lần hai sau 3 năm được trả tự do vì vi phạm lệnh quản chế tại địa phương.

Hàn Quốc 'tống giam' lần hai với kẻ ấu dâm khét tiếng
Cho Doo-soon tại phiên tòa hôm 11/3. Ảnh: Yonhap.

Korea Times đưa tin, chi nhánh Tòa án quận Suwon ở Ansan đã đưa ra bản án cho người đàn ông 72 tuổi vì vi phạm luật hình sự bắt buộc ông phải đeo vòng chân điện tử có gắn thiết bị định vị GPS và tuân thủ các luật liên quan về giờ giới nghiêm.

Truyền thông Hàn Quốc trích dẫn lời vị Thẩm phán cho biết: "Việc sử dụng các thiết bị giám sát điện tử nhằm mục đích tạo điều kiện cho người phạm tội tái hòa nhập xã hội, đồng thời đảm bảo an toàn công cộng. Không thể dung thứ bất kỳ sai phạm nào".

Tòa án cũng lưu ý rằng Cho không hề có dấu hiệu hối cải vì vi phạm lệnh giới nghiêm. "Kẻ ấu dâm" đã yêu cầu cơ quan điều tra và công tố viên giảm tiền phạt, đồng thời phàn nàn rằng ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải rời khỏi nhà vì cãi nhau với vợ.

Theo cáo Trạng, Cho đã vi phạm lệnh giới nghiêm không được rời khỏi nhà trong khoảng thời gian từ 21h đến 6h. Người này bị truy tố vì rời khỏi nơi cư trú ở Ansan, tỉnh Kyunggi, vào khoảng 21h05 tối ngày 4/12/2023.

Vào ngày hôm đó, Cho đi lang thang bên ngoài nhà một mình vài phút trước khi bị nhân viên quản chế phát hiện qua camera giám sát. Người này khai với cảnh sát rằng ông đã rời nhà sau khi cãi nhau với vợ và ở bên ngoài khoảng 40 phút.

Vi phạm luật vòng chân điện tử và các lệnh giới nghiêm liên quan có thể bị phạt tù lên tới một năm hoặc phạt tiền 10 triệu won (185 triệu đồng).

Ngoài ra, Cho cũng được cho là đã thể hiện hành vi thiếu tôn trọng trong suốt phiên tòa hôm 20/3, nhiều lần làm gián đoạn phần nhận xét của thẩm phán bằng những câu như: "Thẩm phán nói rất hay, nhưng tôi không thấy từ ngữ nào có thể lọt tai nổi..."

"Kẻ ấu dâm" 72 tuổi lập tức bị bắt giam ngay sau khi có bản án tại phiên tòa.

Korea Times cho hay, Cho ra tù vào tháng 12/2020 sau khi thụ án 12 năm vì cưỡng hiếp một bé gái 8 tuổi vào năm 2008. Nạn nhân bị thương nặng, có nhiều thương tổn vĩnh viễn.

Sau khi được thả, Cho phải chịu các quy định quản chế nghiêm ngặt, bao gồm yêu cầu đeo vòng chân điện tử trong 7 năm. Do lo ngại của hàng xóm, chính quyền thành phố đã lắp đặt thêm camera giám sát gần nhà Cho. Các nhân viên quản chế được giao nhiệm vụ theo dõi người này suốt ngày đêm thông qua camera.

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/han-quoc-tong-giam-lan-hai-voi-ke-au-dam-khet-tieng-d212532.html