Thế giới

Hãng máy bay MiG khôi phục dự án tiêm kích tàng hình

Tập đoàn sản xuất máy bay MiG của Nga đang bắt tay khôi phục dự án tiêm kích tàng hình trên cơ sở mẫu máy bay MiG 1.44 có từ năm 1979.

Tập đoàn sản xuất máy bay MiG của Nga đang bắt tay khôi phục dự án tiêm kích tàng hình trên cơ sở mẫu máy bay MiG 1.44 có từ năm 1979.

Tiêm kích tàng hình của MiG, ảnh đồ hoạ máy tính - Nguồn: MiG

 
Phát biểu với trang tin N+1 (Nga) ngày 21.8 qua, Tổng giám đốc MiG là ông Sergey Korotkov cho hay hãng này quyết định phục hồi dự án tiêm kích thế hệ 5 đã từng tiến hành từ gần 40 năm qua nhưng phải dẹp bỏ vì thiếu kinh phí.
 
Tập đoàn MiG đang lao đao vì sản phẩm máy bay MiG nổi tiếng một thời nay khó khăn trong tiêu thụ. Thị phần của MiG đang bị Sukhoi lấn át. Gần đây hãng này mới có hợp đồng cung cấp tiêm kích MiG cho Không quân Nga cùng xuất khẩu, trị giá khoảng 4 tỉ USD.
 
Bên cạnh việc phát triển dòng tiêm kích MiG-35 là phiên bản nâng cấp của MiG-29 (gọi là thế hệ 4++, cạnh tranh với Su-35 của Sukhoi), MiG tuyên bố khôi phục dự án tiêm kích tàng hình trên cơ sở mẫu máy bay MiG 1.44 có từ năm 1979. Tuy bậy chi tiết về công nghệ mới sẽ áp dụng cho mẫu máy bay này thì MiG không công bố.
 
Hồi năm 1979, hãng MiG đưa ra mẫu tiêm kích tàng hình MiG 1.44 để đối chọi với tiêm kích tàng hình F-22 Raptor của Mỹ. MiG 1.44 được cho có nhiều công nghệ giảm thiểu tín hiệu vô tuyến, giúp máy bay tàng hình trước radar đối phương. Năm 2000, mẫu MiG 1.44 bay thử 2 lần, và sau đó dự án này bị xếp xó vì thiếu kinh phí.
 
Cùng thời gian đó, tập đoàn Sukhoi giới thiệu mẫu tiêm kích thế hệ 5 là chiếc PAK FA hay T-50, và đã bay thử lần đầu vào năm 2010. Cho đến nay T-50 đã có 7 phiên bản được thử nghiệm, và những chiếc T-50 sản xuất hàng loạt sẽ giao cho Không quân Nga vào năm 2016.
 

Mẫu tiêm kích tàng hình MiG 1.44 của hãng MiG - Ảnh: tư liệu

 

Đồ hoạ tiêm kích tàng hình MiG 1.44

 
Tiêm kích MiG-35 là phiên bản nâng cấp của MiG-29 - Ảnh: RIA
 
Theo Thanh Niên Online