Thế giới

Hàng ngàn người Jakarta chạy lũ

Hàng ngàn người dân sống tại thủ đô Jakarta của Indonesia ngày 6.2 đã phải đi sơ tán vì nước lũ, có nơi nước ngập hơn 2 m, theo Reuters.

Hàng ngàn người Jakarta chạy lũ
Nhân viên cứu nạn sơ tán người dân từ một khu vực ngập nước ở Nam Jakarta, Indonesia

Mưa lớn trong nhiều ngày trước đó buộc giới chức phải xả lũ từ hồ dự trữ ở đầu nguồn, khiến mực nước dưới hạ lưu dâng cao.

Các đoạn video được quay lại cho thấy nước lũ cuồn cuộn quét qua nhiều tuyến đường, bứng cây cối và một số ngôi nhà ở vùng đồi núi xung quanh Jakarta.

Thị trưởng Anies Baswedan cho hay khoảng 6.500 người phải di tản vì lũ ở các khu vực phía nam và đông Jakarta. Mưa lớn cũng gây lở đất tại các đô thị gần đó khiến 8 người mất tích ở thành phố Bogor.

Người phát ngôn Cơ quan Thời tiết quốc gia Harry Tirto Djatmiko cho hay mưa lớn vẫn tiếp diễn trong ngày 6.2 ở Jakarta và các vùng lân cận trong khi nước lũ đang rút.

Theo Bảo Vinh (Thanh Niên Online)