-
Bộ Tài chính giữ đề xuất nâng ngưỡng thu nhập người phụ thuộc lên 3 triệu đồng/tháng -
Chuyện về nữ sinh Hà Nội lập “cú ăn ba” thủ khoa lớp 10 chuyên Văn -
Truy tố người phụ nữ cào xước sơn, đập kính, bẻ gương xe Mercedes GLC200 ở Hà Nội -
Hủy kết quả đấu giá "đất vàng" Hà Nội: Doanh nghiệp sẽ mất trắng 135 tỷ đồng tiền cọc? -
Đề xuất đầu tư 235.740 tỷ đồng xây Vành đai 5 vùng Thủ đô, mục tiêu vận hành từ năm 2031 -
TP.HCM: Thiếu nữ 14 tuổi mất tích nghi do áp lực học tập, manh mối cuối cùng ở Bến xe Xuyên Mộc -
Loạt ô tô bị chém vỡ kính ở Hà Nội -
Giá xăng dầu giảm kỷ lục tới 21.000 đồng: Vì sao hàng hóa thiết yếu vẫn quyết không chịu hạ nhiệt? -
Nguy cơ ung thư và bỏng nặng từ "cơn sốt" đồ chơi bánh bao squishy giả -
Tháng 7 là đỉnh điểm mùa bão, cơ quan khí tượng phát cảnh báo về nhiều hình thái thiên tai nguy hiểm
Thế giới
17/02/2022 22:59Hàng triệu người Indonesia phải tiêm chủng lại vaccine Covid-19
Người phát ngôn về Tiêm chủng Vaccine Covid-19 của Bộ Y tế Indonesia Siti Nadia Tarmizi, cho biết, chính sách trên được đưa ra do hiệu quả của vaccine Covid-19 sẽ giảm dần sau 6 tháng trong khi nhiều người dân Indonesia đã bỏ tiêm liều vaccine thứ hai. Việc tiêm chủng đủ hai mũi vaccine Covid-19 nhằm đạt được sự bảo vệ tối đa cho người dân.
Dữ liệu từ Bộ Y tế Indonesia cho thấy có khoảng 2,5 triệu người đã tiêm vaccine trong hơn 6 tháng phải tiêm chủng lại từ đầu, trong khi đó có hơn 10 triệu người đã chậm tiêm chủng trong hơn 3 tháng.
Trong khi đó,theo báo cáo của Nhóm Cố vấn Kỹ thuật Indonesia về Tiêm chủng đến ngày 15/2/2022 có khoảng 15 triệu người Indonesia bỏ tiêm liều nhắc lại và sẽ phải tiêm chủng lại từ đầu. Những người này đa phần là được tiêm chủng thời gian đầu với vaccine Sinovac. Trong khi đó hiện nay, Indonesia không nhập vaccine này nữa mà chỉ ưu tiên dùng cho trẻ em từ 8-11 tuổi.
Theo quy định của Bộ Y tế Indonesia, những người bỏ tiêm liều vaccine thứ 2 sẽ được tiêm lại từ đầu với bất kì loại vaccine Covid-19 nào mà không bị phụ thuộc vào loại vaccine đã tiêm ở lần đầu, tùy thuộc vào sự sẵn có vaccine ở mỗi khu vực.
Bộ trưởng Y tế Indonesia, Budi Gunadi Sadikin kêu gọi việc tiêm chủng lại phải được thực hiện ngay lập tức bởi 60% bệnh nhân Covid-19 phải vào phòng chăm sóc đặc biệt và tử vong chưa được tiêm chủng hoặc chưa được tiêm đầy đủ.
Hiện nay, 65% dân số Indonesia đã tiêm chủng đủ hai mũi vaccine Covid-19. Nước này đặt mục tiêu hoàn thành tiêm chủng cho 208 triệu dân vào quý 1 năm nay./.
Theo Hương Trà (VOV.vn)
- Bộ Tài chính giữ đề xuất nâng ngưỡng thu nhập người phụ thuộc lên 3 triệu đồng/tháng (15:02)
- Bảng giá xe Honda Vision 2026 cuối tháng 6/2026: Rẻ như "bèo", đại lý giảm giá quyết đấu xe máy điện (7 phút trước)
- Trùm siêu xe Phan Công Khanh được đổi tội danh nhẹ hơn, lật tẩy sự thật phía sau vẻ ngoài hào nhoáng (11 phút trước)
- Chuyện về nữ sinh Hà Nội lập “cú ăn ba” thủ khoa lớp 10 chuyên Văn (15 phút trước)
- Cristiano Ronaldo gây cười khi bị phóng viên “đòi” tăng lương sau màn trình diễn lịch sử (17 phút trước)
- Cứu sống nữ du khách vỡ thai ngoài tử cung khi đi du lịch (35 phút trước)
- Tái hôn ở tuổi 57, người phụ nữ quyết định ly hôn sau nửa năm vì một điều không thể đánh đổi (47 phút trước)
- Nắng nóng cực đoan ở Pháp khiến 18 người chết, 2 trẻ em tử vong trong ô tô (54 phút trước)
- Hủy kết quả đấu giá "đất vàng" Hà Nội: Doanh nghiệp sẽ mất trắng 135 tỷ đồng tiền cọc? (1 giờ trước)
- Truy tố người phụ nữ cào xước sơn, đập kính, bẻ gương xe Mercedes GLC200 ở Hà Nội (1 giờ trước)