-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
-
Cô gái 20 tuổi trở về từ Malaysia nhập viện cấp cứu vì ngực rỉ dịch xanh bất thường sau một mũi tiêm
-
Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 dự kiến có 75 người
-
Cư dân biệt thự Hà Nội sắm máy bơm "khủng", canh nước ngập như canh "chứng khoán"
-
Vì sao mưa bão cực lớn, dị thường liên tiếp trút xuống gây ngập lụt lịch sử?
-
Chóng mặt khi đang làm việc, người đàn ông đột ngột rơi vào nguy kịch
Thế giới
15/01/2025 23:24Hào hứng tham gia 'hôn lễ giả' do bạn trai tổ chức, cô gái không ngờ mình là nạn nhân của màn kịch thâm hiểm
Theo hồ sơ vụ việc được công bố bởi Tòa án Liên bang và Gia đình Australia, người phụ nữ ở độ tuổi 20 quen biết người đàn ông ở độ tuổi 30 trên một nền tảng hẹn hò trực tuyến hồi tháng 09/2023. Họ gặp nhau và bắt đầu hẹn hò từ thời điểm đó.
Người phụ nữ nói trước tòa rằng họ bắt đầu lên kế hoạch tới Sydney vào tháng 10/2020, do đây là mong muốn của bạn trai cô. Người đàn ông cầu hôn bạn gái vào tháng 12 và hai người kết hôn tại Sydney, nhưng người phụ nữ cho rằng tất cả "chỉ là trò chơi khăm để câu view mạng xã hội".
Người phụ nữ nói rằng bạn trai yêu cầu cô dự một bữa tiệc với quy định toàn bộ trang phục màu trắng. Cô không do dự hay nghi ngờ gì, bởi họ từng tham gia một bữa tiệc có quy định tương tự tại một thành phố khác trước khi tới Sydney. Người phụ nữ khẳng định với tòa rằng cô mặc váy trắng, nhưng không phải là váy cưới.
Khi tới lễ đường, cô gái không thấy ai mặc trang phục màu trắng. Bạn trai "kéo cô sang một bên giải thích rằng anh ta đang bày trò chơi khăm kết hôn giả để đăng trên mạng xã hội Instagram vì muốn cải thiện nội dung và bắt đầu kiếm tiền từ nền tảng này, theo hồ sơ vụ việc.

Người phụ nữ cho rằng bạn trai là một influencer trên mạng xã hội. Anh ta phủ nhận, nhưng cho biết đang sở hữu tài khoản Instagram có 17.000 lượt theo dõi.
Nghi ngờ lý lẽ của bạn trai, người phụ nữ đã gọi điện hỏi lời khuyên từ một người bạn. Người này nói rằng cô không thể kết hôn hợp pháp nếu không điền vào giấy tờ hôn nhân. Cô gái quyết định tiến hành "hôn lễ giả" theo yêu cầu của bạn trai, thậm chí thấy vui vì anh ta nói rằng có thể tổ chức hôn lễ giả với một cô gái khác, nhưng quyết định không làm vậy vì lo ngại cô sẽ ghen tuông.
Người phụ nữ cho biết cô "rất tức giận" khi phát hiện hôn nhân là thật vào tháng 02/2024. Bạn trai cô đã dàn dựng màn kịch này bởi anh ta cần kết hôn với phụ nữ địa phương để xin tị nạn tại Australia.
Người phụ nữ cho biết cô phát hiện ra màn kịch khi chuẩn bị giấy tờ xin thường trú với tư cách là nhân viên y tế chuyên nghiệp. Bạn trai cô đã đề nghị cô liệt kê anh với tư cách người thân, điều mà cô không cho là đúng sự thật vì cô nghĩ họ chưa chính thức kết hôn.
Người đàn ông nói trước tòa rằng anh ta đã lên kế hoạch kết hôn từ tháng 11/2023. Giấy tờ kết hôn được viết hôm 20/11/2023, một tháng trước khi anh ta cầu hôn bạn gái, có đủ chữ ký hai bên. Tuy vậy, người phụ nữ phủ nhận từng ký giấy tờ này, theo hồ sơ tòa án.
Thẩm phán Joshua Wilson cho rằng cặp đôi "khó có thể đính hôn vào cuối tháng 12 và kết hôn sau đó hai ngày" như tình tiết sự việc. Ông thừa nhận nhiều cặp đôi kết hôn chóng vánh, nhưng chỉ ra rằng "chủ tế hôn lễ đã được đặt lịch một tháng" trước khi người đàn ông cầu hôn bạn gái.
Ngoài ra, người đàn ông cũng thừa nhận biết bạn gái theo đạo, nhưng thẩm phán chỉ ra rằng người phụ nữ "tự nguyện tham gia đám cưới dân sự thay vì hôn lễ tại nhà thờ", chứng tỏ cô có thể đã tin rằng hôn lễ được bạn trai tổ chức chỉ là trò đùa. Từ đó, thẩm phán Wilson phán quyết cuộc hôn nhân không có giá trị pháp lý.
Hoài An (SHTT)








- Bộ Công Thương: Đơn tố cáo bà Chu Thanh Huyền "tương đối phức tạp" (24 phút trước)
- Bắt tạm giam đối tượng 71 tuổi hiếp dâm bé gái 10 tuổi ở An Giang (33 phút trước)
- Công ty thuộc hệ sinh thái NextTech của Shark Bình lên tiếng về dự án tiền số AntEx (35 phút trước)
- Hoài Lâm quyết định sốc chưa từng có (39 phút trước)
- Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên (40 phút trước)
- Báo Anh: "Tuyển Malaysia gian lận trắng trợn" (43 phút trước)
- Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước (51 phút trước)
- Kỹ sư Lê Văn Tạch: Lái xe thoát qua đường ngập nước thành công, đừng vội mừng (55 phút trước)
- MU họp với dàn sao trụ cột xem giữ hay sa thải Ruben Amorim (1 giờ trước)
- Truy tìm để đánh đối thủ, nhóm 12 đối tượng khiến 2 thiếu niên thương vong (1 giờ trước)




