-
Nữ sinh lớp 12 mất liên lạc nhiều ngày đã được công an hỗ trợ đưa về nhà -
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: “Về nhà mới biết trong túi có 2 tỷ đồng” -
Ca sĩ Long Nhật khai chuyển tiền mua ma túy đá để hút cùng quản lý tại nhà riêng -
5 thủ khoa tốt nghiệp sớm với điểm tuyệt đối tại Đại học Kinh tế Quốc dân -
Cần bơm bê tông dài gần 30 m bất ngờ gãy đổ, một công nhân tử vong -
Hẹn nhau "nói chuyện" từ mâu thuẫn trên mạng, nữ sinh lớp 8 bị nhóm bạn vây đánh dã man -
Lộ gia thế Zan Nguyễn - bạn trai tin đồn Huyền 204: Thông tin gia đình và cuộc sống tại Việt Nam gây chú ý -
Cấp dưới khai cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến "gợi ý" chọn nhà thầu -
Bức tường đổ sập vào giường 3 bố con đang ngủ: Em bé 22 tháng tuổi nhập viện, nguyên nhân tường sập? -
Tài xế ô tô lớn tuổi bị chửi bới, hành hung xin giảm nhẹ cho người phụ nữ, vụ việc có được bỏ qua?
Thế giới
30/01/2018 22:18Hé lộ lý do ông Trump dừng tay trừng phạt thêm Nga
Theo hãng tin Reuters, chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đối mặt thời hạn chót vào ngày 29/1 phải tuân thủ 2 điều khoản của Đạo luật CAATSA mà ông Trump đã miễn cưỡng ký ban hành hồi tháng 8 năm ngoái.
Tuy nhiên, Bộ Tài chính Mỹ đến nay chưa hề thông tin về danh sách các thực thể và quan chức cấp cao Nga trong diện bị trừng phạt vì vai trò của họ trong cuộc bầu cử. Chính quyền của Tổng thống Trump cũng chưa đưa ra báo cáo công khai theo yêu cầu.
CAATSA - Đạo luật Chống lại Các đối thủ của Mỹ thông qua Trừng phạt - yêu cầu chính phủ phải lên danh sách các "đầu sỏ chính trị" thân cận với chính phủ của Tổng thống Vladimir Putin và công bố báo cáo nêu chi tiết các hậu quả có thể của trừng phạt Nga.
"Hôm nay, chúng tôi đã thông báo với Quốc hội rằng luật này cùng việc thực thi nó đang ngăn chặn các hợp đồng quốc phòng của Nga", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert giải thích trong một thông cáo. "Kể từ khi ban hành đạo luật, chúng tôi ước tính các chính phủ nước ngoài đã từ bỏ nhiều hợp đồng đã định hoặc đã công bố trị giá hàng tỷ đôla mua các sản phẩm quốc phòng của Nga".
Tuy nhiên, bà Nauert thừa nhận vì các hợp đồng quốc phòng lớn thường gắn với khung thời gian dài nên còn quá sớm để nêu cụ thể hiệu quả của luật.
"Từ đánh giá nêu trên, nếu luật đang được áp áp dụng thì các biện pháp cấm vận lên các thực thể và cá nhân sẽ không cần thiết phải áp đặt nữa, bởi trên thực tế, đạo luật đã được sử dụng như một biện pháp răn đe", nữ phát ngôn viên này giải thích thêm.
Theo Thanh Hảo (VietNamNet)
- Nữ sinh lớp 12 mất liên lạc nhiều ngày đã được công an hỗ trợ đưa về nhà (16:29)
- MU chốt nhanh Morten Hjulmand để làm mới tuyến giữa sau thời Casemiro (16:28)
- Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: “Về nhà mới biết trong túi có 2 tỷ đồng” (16:21)
- Kính thông minh Android XR hợp tác Gentle Monster chính thức lộ diện, "khiêu chiến" Apple Vision Pro (16:19)
- Nam giáo viên 38 tuổi tử vong sau bữa cơm vì bỏ qua dấu hiệu bất thường (16:14)
- Từng phản đối mẹ tái hôn ở tuổi xế chiều, tôi lặng người khi biết người đàn ông ấy là ân nhân cứu mạng mình năm xưa (45 phút trước)
- Lý do em trai Hoài Linh liên tục thanh lý tài sản khủng từ biệt thự Mỹ đến nhẫn kim cương (50 phút trước)
- Ca sĩ Long Nhật khai chuyển tiền mua ma túy đá để hút cùng quản lý tại nhà riêng (51 phút trước)
- 5 thủ khoa tốt nghiệp sớm với điểm tuyệt đối tại Đại học Kinh tế Quốc dân (55 phút trước)
- Hyundai Tucson 2027 thêm màn hình 17 inch: SUV cỡ C nâng cấp công nghệ "đấu" Mazda CX-5, Honda CR-V (57 phút trước)