Thế giới

Hết Mỹ tới lượt tình báo Anh đánh giá giả thuyết virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán 'có thể xảy ra'

Cơ quan tình báo Anh hiện cho rằng giả thuyết virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ rò rỉ phòng thí nghiệm là "khả thi".

Tình báo Anh hiện đang điều tra khả năng một vụ rò rỉ từ Viện Virus học Vũ Hán là khởi đầu cho đại dịch Covid-19 vốn đã khiến hơn 3,5 triệu người tử vong trên thế giới.

Các cơ quan tình báo phương Tây trước đây dường như đã loại bỏ khả năng phòng thí nghiệm của Viện Virus học Vũ Hán - nơi nghiên cứu các loại virus corona trên dơi - đóng vai trò trong đợt bùng phát dịch bệnh, tuy vậy quá trình đánh giá lại gần đây cho thấy giả thuyết rò rỉ phòng thí nghiệm là "khả thi", The Sunday Times dẫn các nguồn tin cho biết.

Hết Mỹ tới lượt tình báo Anh đánh giá giả thuyết virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán 'có thể xảy ra'

Chủ tịch ủy ban đối ngoại thuộc Hạ viện Anh Tom Tugendhat cho rằng "Sự im lặng từ Vũ Hán là đáng lo ngại. Chúng ta cần mở cánh cửa bí mật và tìm hiểu điều gì đã xảy ra để có thể bảo vệ chúng ta trong tương lai. Điều đó có nghĩa là chúng ta, cùng các đối tác trên toàn cầu và trong WHO, cần mở cuộc điều tra".

Tuần trước, tổng thống Mỹ Joe Biden yêu cầu các cơ quan tình báo nước này xem xét giả thuyết virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm, cũng như các giả thuyết khác về nguồn gốc virus, và báo cáo cho ông trong vòng 90 ngày.

Thông báo trên được tổng thống Biden đưa ra sau khi truyền thông Mỹ đưa tin về một bản báo cáo tình báo đã được chuyển tới Nhà Trắng, cho rằng một số nhà nghiên cứu tại Viện Virus học Vũ Hán từng phải nhập viện với các triệu chứng giống Covid-19 và các bệnh mùa thông thường khác hồi tháng 11/2019.

Giới chuyên gia cảnh báo đây không phải là bằng chứng cho thấy virus bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm, mà có thể các nhà nghiên cứu đã nhiễm bệnh ở ngoài.

Tình báo Anh hiện cũng đang tham gia điều tra vấn đề này, theo báo chí Anh.

Bộ trưởng vaccine Anh Nadhim Zahawi cho rằng một cuộc điều tra do WHO đứng đầu cần phải được tạo điều kiện điều tra đầy đủ nguồn gốc của đại dịch.

"Tôi cho rằng điều quan trọng là WHO cần được tạo điều kiện thực hiện các cuộc điều tra nguồn gốc đại dịch mà không gặp trở ngại nào, và chúng ta cần xem xét thật kỹ lượng để hiểu tại sao - không chỉ vì đại dịch hiện tại đã lan ra toàn thế giới, mà còn để thế giới trong tương lai có thể đối đầu với các đại dịch khác", ông Zahawi cho hay.

Anh và Mỹ hiện đều đã yêu cầu WHO điều tra kỹ hơn về nguồn gốc virus, bao gồm việc cử chuyên gia trở lại Trung Quốc.

Các quan chức y tế Mỹ gần đây cũng bị chỉ trích do cáo buộc tài trợ cho các thử nghiệm được cho gây tranh cãi và có nguy cơ cao tại Viện Virus học Vũ Hán.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)