Thế giới
15/09/2018 13:33Hình ảnh đầu tiên về siêu bão Mangkhut tấn công Philippines
Theo CNN, Mangkhut, trận bão mạnh nhất trên thế giới trong năm 2018, đã đổ bộ vào tỉnh Cagayan trên mỏm phía bắc đảo Luzon của Philippines lúc khoảng 2h30 sáng 15/9 (theo giờ địa phương). Sức gió giật dữ dội trong bão lên tới 270km/h và có lúc đạt đỉnh điểm 325km/h, tương đương với bão hủy diệt cấp 5 ở Đại Tây Dương.
Các chuyên gia khí tượng thủy văn dự báo, khi càn quét qua Philippines, Mangkhut sẽ suy yếu trước khi di chuyển theo hướng tây vào biển Đông, tiến về phía Hong Kong và miền nam Trung Quốc.
Một đoạn video ghi lại cảnh mưa trắng trời đất khi siêu bão Mangkhut đổ bộ vào miền bắc đảo Luzon |
Ở thành phố Tuguegarao, thủ phủ tỉnh Cagayan, mưa lớn cùng gió dữ tàn phá các tòa nhà và công trình xây dựng, giật đổ các tấm biển quảng cáo, cuốn phăng và hất tung các mảnh vỡ trong không khí.
Hội chữ thập đỏ Philippines cho biết, nước lũ đang dâng lên ở nhiều khu vực trong thành phố Tuguegarao. Một số đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, người dân trong thành phố đang phải lội qua nước ngập tới mắt cá chân trong cơn mưa như trút.

Chuyên gia săn bão James Reynolds, người đang có mặt tại một khách sạn ở Santa Ana, tỉnh Cagayan, Philippines, đã chứng kiến cảnh tượng gió bão xâm nhập cả vào bên trong khách sạn, khiến nơi này không còn lưu trú được nữa.

Nhiều cư dân phía bắc đảo Luzon đang sinh sống trong các cộng đồng nông nghiệp biệt lập. Vì vậy, hiện có nhiều ý kiến lo ngại về việc siêu bão có thể dẫn đến lũ quét nghiêm trọng ở nhiều khu vực nữa trong vùng, gây lở đất và cô lập thêm nhiều cộng đồng dân cư.
"Mangkhut là cơn bão lớn hơn, mạnh hơn và nguy hiểm hơn nhiều so với bão Florence đang tấn công vùng đông nam nước Mỹ. Bất kỳ đợt đổ bộ trực tiếp nào của siêu bão Mangkhut cũng sẽ tác động và gây hủy hoại nghiêm trọng hơn", chuyên gia khí tượng thủy văn Brandon Miller của kênh CNN nhận xét.

Theo ông Manuel Maamba, tỉnh trưởng Cagayan, cho tới hiện giờ nhà chức trách địa phương chưa nhận được bất kỳ báo cáo thương vong nào vì bão gió. Vấn đề lớn nhất đối với các cơ quan phòng chống thiên tai hiện nay vẫn là dọn sạch các mảnh vỡ khỏi những tuyến đường giao thông chính.
Nhiều cây cột điện đã bị quật đổ trong bão. Các đường dây điện thoại cũng không còn hoạt động.
Trung tâm Phòng chống thiên tai quốc gia Philippines ước tính tới 5,2 triệu người đang sinh sống trong vùng bán kính 125km trên đường đi dự kiến của siêu bão Mangkhut. Tính đến ngày 14/9, nhà chức trách địa phương đã cho sơ tán hàng chục ngàn người, đồng thời xúc tiến các biện pháp khẩn cấp đối phó siêu bão.
Theo Tuấn Anh (VietNamNet)
Tin cùng chuyên mục








-
Phương Mỹ Chi gặp nguy, bác sĩ cũng đành bó tay (20/07)
-
Chuyến du lịch của gia đình 8 người chỉ còn 2: Cuộc điện thoại cuối trước giây phút định mệnh khiến con tàu lật úp (20/07)
-
Tin cảnh báo giông lốc được gửi khi tàu Vịnh Xanh đã xuất bến, bị lật (20/07)
-
4 số điện thoại lừa đảo mới nhất, tuyệt đối cảnh giác nếu không muốn "bay" sạch tiền trong tài khoản (20/07)
-
Tang thương bao trùm gia đình 4 người thiệt mạng trong vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long (20/07)
-
Hành khách nhảy xuống biển để thoát thân khỏi con tàu đang bốc cháy ngùn ngụt, tiếng la hét khắp nơi (20/07)
-
“Về với chị đi, nằm dưới lạnh lắm em ơi…” - Đau lòng tiếng gọi người thân dưới chân cầu Bãi Cháy (20/07)
-
Du khách sợ hãi giữa dông lốc trên sông ở Tam Cốc, khu du lịch nói gì? (20/07)
-
Hỗ trợ các nạn nhân vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long (20/07)
-
"Hoàng tử ngủ trên giường" qua đời ở tuổi 36 sau 20 năm hôn mê (20/07)
Bài đọc nhiều




