-
Bà Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử Phó Chủ tịch nước -
Ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND Tối cao -
Ông Lê Minh Hưng được bầu giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 -
Người đàn ông bất ngờ đánh đập học sinh tại tiệm tạp hóa ở Huế: Lộ diễn biến khiến nhiều người chú ý -
Nghịch lý tại Bảo Tín Minh Châu: Khách vẫn chen chân giao dịch sau "cơn lốc" khởi tố lãnh đạo -
Mối quan hệ 2 phụ nữ đánh nhân viên gác tàu ở Đà Nẵng, thái độ thiếu hợp tác khi công an làm việc -
Phim giờ vàng gây tranh luận vì lời thoại "mày - tao" giữa hai chị em -
TPHCM: Nam sinh mất liên lạc sau khi rời phòng trọ, phát hiện xe máy và balo gần cầu Phú Mỹ -
Tình trạng sức khoẻ 11 nạn nhân vụ xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng, danh tính 2 trường hợp nguy kịch? -
“Các bà giúp việc bây giờ ngáo giá?”: Đòi 12-15 triệu bao ăn ở, người học đại học lương 8 triệu gây tranh cãi
Thế giới
19/10/2020 14:41Hình ảnh người phụ nữ lau dọn nhà cửa không thể bình thường hơn nhưng lại ẩn giấu chi tiết khiến người ta phải báo cảnh sát ngay lập tức
Vào năm 2018, cảnh sát nước Anh đã đưa ra bức ảnh này nhằm nhắc nhở mọi người hãy để ý đến người xung quanh hơn. Nhìn vào, bức ảnh này chỉ đơn giản là chụp một người phụ nữ đang lau cửa sổ một cách không thể bình thường hơn, vậy thì thông điệp sâu sắc mà cảnh sát muốn nhắn gửi là ở đâu?

Trước đó, vào năm 2017, cảnh sát nhận được hơn 5.000 báo cáo về việc người dân nước Anh bị nhốt và bắt làm nô lệ trong các hộ gia đình. Lo sợ con số này sẽ ngày càng tăng lên, cảnh sát Avon and Somerset đã quyết định đưa ra lời cảnh báo về một vấn đề nhức nhối đang diễn ra một cách phổ biến ở xứ sở sương mù. Chiến dịch đó có tên là "Tell us what you see" (tạm dịch: Hãy nói cho chúng tôi biết những gì bạn thấy), kêu gọi mọi người báo cảnh sát nếu như nhận thấy dấu hiệu người bị bắt làm nô lệ trong các hộ gia đình.
Cảnh sát cho biết dấu hiệu quan trọng nhất cho thấy một người bị bắt nhốt hoặc thao túng để yêu cầu làm các công việc lương thấp chính là hình ảnh họ thường xuyên lau dọn nhà cửa và không bao giờ thấy họ rời khỏi nhà.
Khi những người này bị bắt làm nô lệ trong các hộ gia đình, họ không được ra khỏi nhà nửa bước, thậm chí nhiều trường hợp còn bị tịch thu điện thoại và giấy tờ tùy thân. Nạn nhân phải sống một cuộc đời bị cô lập hoàn toàn, không có tự do hay tiền bạc. Trong trường hợp được trả tiền mặt thì họ cũng phải trả lại cho chủ tiền thuê nhà hoặc thanh toán hóa đơn điện, nước.
|

Với những hình ảnh và đoạn clip được đưa ra làm ví dụ, cảnh sát kêu gọi người dân lập tức báo án khi phát hiện ra những trường hợp một người thường xuyên lau dọn nhà cửa đáng ngờ như trên và cả những người thường trông con cho người khác. Thông thường, những người nó sẽ bị bắt ngủ dưới sàn nhà hoặc nghỉ ngơi ở một nơi không hề có sự riêng tư.
Cơ quan Tội phạm Quốc gia ghi nhận 5145 người được cho là nô lệ trong các hộ gia đình được báo cáo năm 2017. Trong số những người đó có đến 116 quốc tịch khác nhau. Đại diện cảnh sát cho biết họ dựa dẫm vào tai mắt của người dân để phát hiện ra những trường hợp bắt ép người làm nô lệ trong hộ gia đình vì họ không thể giám sát mọi thứ mọi lúc mọi nơi.
"Tình báo đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống tội phạm của chúng tôi. Thông tin nhận được từ người dân có thể là mảnh ghép quan trọng còn thiếu để tạo ra đột phá trong công cuộc phá án. Tình trạng nô lệ trong các hộ gia đình vẫn đang diễn ra khắp nước Anh và chúng tôi cần sự giúp đỡ của các bạn để bảo vệ những người dễ bị tổn thương và không có tiếng nói trong xã hội này" - người này nói.
Theo Thái Anh (Pháp Luật & Bạn Đọc)
- Lãnh đạo Nga và Trung Quốc gửi điện mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (22:39)
- Bắt giữ quản trị viên loạt fanpage lớn tại Hải Phòng vì hành vi cưỡng đoạt tài sản (22:22)
- Nhiều địa phương ghi nhận nền nhiệt vượt 40 độ C trong đợt nắng nóng diện rộng (22:10)
- Cựu lãnh đạo Cao su Việt Nam thừa nhận nhận tiền, khai muốn trả lại 200.000 SGD nhưng "doanh nghiệp từ chối" (50 phút trước)
- Người đàn ông tát thai phụ trong bệnh viện là chồng nạn nhân (1 giờ trước)
- Doanh nghiệp Indonesia thâu tóm Bibica, hoàn tất thương vụ hơn 2.600 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Đọ súng gần lãnh sự quán Israel tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều người bị thương (2 giờ trước)
- Mỹ không kích đảo Kharg, tổng thống Trump đe dọa: "Cả một nền văn minh sẽ chết trong đêm nay" (2 giờ trước)
- Harry Maguire chính thức ký hợp đồng mới, đập tan tin đồn rời MU (3 giờ trước)
- Sàn giao dịch tài sản số Việt Nam: Không thể chỉ chờ vào chính sách (3 giờ trước)