-
Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo -
Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này -
Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng -
Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 -
Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng -
Nam nghệ sĩ từng nổi tiếng một thời: Tuổi ngoài 60 đối mặt đột quỵ, suy thận giai đoạn cuối, phải sống nhờ xe lăn -
Vụ lật xe 18 người thương vong tại Lào Cai: Xót xa nữ nhà báo tử nạn trên hành trình thiện nguyện -
Hiện trường va chạm kinh hoàng ở Quảng Trị khiến 5 người thương vong, trong đó có 1 cháu bé -
Bi kịch hôn nhân của người đàn ông Hà Nội: 8 năm cày cuốc trả nợ 2 tỷ cho nhà vợ, ngày "thoát nợ" lại nhận ngay... "cặp sừng" -
Không khí lạnh tăng cường dịp Tết Dương lịch, miền Bắc mưa rét
Thế giới
19/12/2019 17:47Hiroshima dự định phá hủy 2 tòa nhà 'sống sót' sau vụ ném bom nguyên tử

Đầu tháng 12, một ủy ban của tỉnh Hiroshima tuyên bố rằng 2 trong số 3 tòa nhà của Kho quân phục Hiroshima sẽ bị phá hủy vào năm 2022. Các tòa nhà này đã được xây dựng vào năm 1913 và được sử dụng để làm quân phục cho quân đội Nhật Bản và hiện đang trong tình trạng bỏ không.
Theo đơn thỉnh nguyện, cả 2 tòa nhà nên được bảo tồn một lời nhắc nhở về mối nguy của vũ khí hạt nhân. Cùng với Nagasaki, Hiroshima là thành phố hứng chịu sự hủy diệt của bom hạt nhân Mỹ, do địa thế quan trọng vào thời điểm năm 1945.
Tuy nhiên, các quan chức chính quyền thành phố đã cảnh báo rằng các tòa nhà sẽ không thể tồn tại sau các cuộc động đất gần đây, theo một cuộc kiểm tra được tiến hành 2 năm trước.
"Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác, sự cố sập nhà có thể gây tổn hại tới người dân trong thành phố", một quan chức thành phố Hiroshima chia sẻ.
Việc gia cố cả 3 tòa nhà sẽ tốn khoảng 77 triệu USD. Do đó, các quan chức thành phố đã đề xuất chỉ chọn gia cố một trong các tòa nhà và phá hủy hai tòa còn lại, phương pháp này chỉ tiêu tốn từ 13-28 triệu USD. Tuy nhiên, bất chấp đề xuất của chính quyền, người dân địa phương vẫn khẳng định rằng không nên phá hủy bất kỳ tòa nhà nào.
Ông Iwao Nakanishi, 89 tuổi, là một trong những người sống sót sau vụ đánh bom nguyên tử năm 1945, cho biết chính ông đã ở bên trong một tòa nhà Kho quân phục khi vụ ném bom xảy ra.
"Căn cứ vào ý nghĩa lịch sử mà tòa nhà này có thể truyền lại cho cho thế hệ tương lai, chúng tôi cực lực phản đối việc phá hủy", ông Nakanishi nói.
Vào ngày 6/8/1945, máy bay ném bom B-29 mang tên "Enola Gay" của Mỹ đã thả quả bom nguyên tử "Little Boy" có sức công phá 20 kiloton xuống thành phố Hiroshima và giết chết ít nhất 140.000 người.
Tiếp tục vào 3 ngày sau, một máy bay ném bom khác của Mỹ đã ném quả bom nguyên tử "Fat Man" xuống thành phố cảng Nagasaki, khiến khoảng 70.000 người thiệt mạng và khiến hàng nghìn người khác bị thương . Chỉ vài ngày sau vụ đánh bom, chính phủ Đế quốc Nhật Bản đã đầu hàng Mỹ và các đồng minh, chấm dứt Chiến tranh thế giới thứ hai.
Theo Huy Vũ (Ngaynay.vn)
- Tiến trình hòa bình Ukraine: Thỏa thuận đạt 95% nhưng "nút thắt" Donbass vẫn chưa có lời giải (08:32)
- Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng rắc rối, nhanh chóng lên tiếng cảnh báo (08:31)
- Giả chết để trục lợi bảo hiểm: có đòi lại được tiền phúng viếng? (08:20)
- Vì sao ngày càng nhiều người tử vong vì ung thư? Bác sĩ cảnh báo: Thà ngồi yên còn hơn duy trì 5 thói quen này (08:16)
- Gen Z thổi sức sống mới cho nghệ thuật múa rối nước (08:14)
- Nghệ An: Bàng hoàng vụ mẹ nghi dùng dao tấn công con gái 2 tuổi lúc rạng sáng (08:01)
- Thái Lan: Doanh nhân nhận án phạt kỷ lục hơn 1.200 năm tù vì "vòi bạch tuộc" lừa đảo (53 phút trước)
- Cử nhân, Thạc sĩ đua nhau làm bảo vệ: Khi "việc nhẹ lương cao" trở thành trào lưu mới năm 2026 (1 giờ trước)
- Từ 47 lần bị từ chối đến đế chế 80 tỷ USD: Hành trình kỳ diệu của "cô gái" không miệng (1 giờ trước)
- Nguy cơ gián đoạn cung ứng xăng dầu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây dịp cuối năm (1 giờ trước)