-
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Nai bất ngờ tử vong khi chơi ở trường mầm non gần nhà, nghi ngờ bị điện giật -
Người đàn ông bồi thường 20 triệu sau cú tát nam thanh niên đang đốt vàng mã: Hàng xóm hé lộ sự thật -
Thảm kịch tại Minab: 160 nấm mộ trắng và nỗi đau sau cuộc không kích vào trường nữ sinh -
Giá xăng dầu Việt Nam sẽ tăng đến mức nào trước căng thẳng Mỹ - Iran? -
Giá vàng tăng từng ngày, nhiều người áp lực chuyện mua vàng cưới và xoay xở trả nợ vàng -
Thực hư đoạn video một người phụ nữ quỳ lạy van xin CSGT giữa đường lan truyền rộng rãi trên MXH -
Gặp bố chồng cũ đi nhặt ve chai, tôi gửi ông 20 triệu – sáng hôm sau choáng váng vì 100 cuộc gọi nhỡ -
Vừa cưới tròn một tháng đã dắt nhau ra tòa: Sự thật phía sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi -
Hiện trường ô tô 16 chỗ bốc cháy ngùn ngụt trên bàn nâng xe cứu hộ, hé lộ nguồn cơn ban đầu -
Từ đứa trẻ bị bỏ rơi trên núi đến "nữ vương" đế chế thời trang 36 triệu USD
Thế giới
21/02/2018 20:43Hổ mang chúa tràn lan thành phố lớn nhất Indonesia
Theo CNN, năm mới đối với Ghufron Arifuddin đơn giản là dọn đống rác phía sau vườn nhà ở Jakarta. Lý do rất đơn giản là vì rắn kịch độc xuất hiện ngày càng nhiều.
Nhiều lần trong 4 tháng qua, Arifuddin phát hiện ra kẻ săn mồi đáng sợ đằng sau vườn nhà. Gần đây nhất, vào dịp Tết âm lịch, Arifuddin phát hiện hổ mang chúa dài 1,5 mét.
“Thực sự là lúc đó tôi đã giật mình”, Arifuddin, 49 tuổi, nhấn mạnh rằng anh chưa từng nhìn thấy rắn khi chuyển đến sống ở đây từ vài năm trước.
Việc người dân đụng độ với rắn ở ngay thủ đô của Indonesia không còn là chuyện hiếm thấy, các chuyên gia cho biết. Những khu rừng tự nhiên ngày càng giảm dần với tốc độ đô thị hóa, trong khi việc xử lý rác thải chưa tương xứng, khiến cho người dân sống ở thành phố 9,5 triệu người này ngày càng đụng độ với rắn.
Hổ mang chúa xuất hiện ở khắp nơi
Những người như Freddy Hanggoro đã quá quen thuộc với việc nhìn thấy rắn trốn trong nhà hoặc ở nơi làm việc.
Freddy Hanggoro là thành viên trong nhóm người chuyên bắt rắn. Nhóm người này luôn có mặt ngay lập tức mỗi khi người dân sống ở Jakarta liên lạc. Hanggoro nói anh nhận được ít nhất một cuộc gọi mỗi ngày.
Năm 2017, nhóm bắt rắn 150 người này giải cứu hơn 130 con rắn trốn trong nhà dân. Trước đó một năm, con số này chỉ là khoảng 90.
Gần đây nhất, Hanggoro cùng bạn bè di chuyển 20km đến bắt rắn tại một nhà máy ở ngoại ô Jakarta.
Sau hàng tiếng truy tìm, cả nhóm phát hiện ra hổ mang chúa cuộn tròn trong một góc. Hanggoro nhẹ nhàng đặt hổ mang chúa vào túi giấy và buộc chặt miệng túi.
“Chúng tôi thả nó ở nơi khác xa khu dân cư, đảm bảo rằng con rắn sẽ không đụng độ với người trong tương lai”, Hanggoro nói. “Sẽ là rất nguy hiểm nếu một ai đó vô tình kích động con rắn”.
Hanggoro nhấn mạnh rằng hổ mang chúa xuất hiện đặc biệt nhiều trong mùa mưa, từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau. Những trận mưa lớn cuốn trôi rắn hổ mang khỏi nơi ẩn nấp.
Hổ mang chúa lớn nhất mà nhóm bắt được dài tới 6 mét. Nó trốn trong trần nhà ở khu vực Kembangan, phía tây Jakarta vào năm 2016.
Vấn đề nằm ở chuỗi thức ăn
Tại những thành phố ở Indonesia như Jakarta, rất dễ dàng nhìn thấy người dân đổ rác ngay ngoài khu nhà, đặc biệt là ở những nơi thu nhập thấp.
Đống rác lớn thu hút chuột và các loài gặm nhấm. Những con mồi ưa thích của hổ mang chúa và trăn.
“Nếu có thức ăn xung quanh nhà dân thì đó chính là nơi hổ mang chúa xuất hiện. Đó là vấn đề liên quan đến chuỗi thức ăn”, Aji Rachmat, người sáng lập nhóm chuyên bắt rắn nói.
Diện tích rừng tự nhiên thu hẹp cũng là nguyên nhân khiến rắn phải tìm cách sống sót trong môi trường đô thị, Rachmat nói thêm.
Theo Bộ Môi trường và Lâm Nghiệp, Indonesia mất 684.000 hécta đất rừng tự nhiên mỗi năm. Nguyên nhân là do nạn phá rừng, cháy rừng và hoạt động sản xuất dầu cọ.
Amir Hamidi, người đứng đầu lĩnh vực di truyền học ở Viện Khoa học Indonesia, nói một số loài rắn và trăn rất dễ thích nghi. Chúng hoàn toàn có thể sống trong những khu rừng và cả ở đô thị.
Hamidi cảnh báo rắn sẽ còn tiếp tục sinh sôi, trừ khi người dân Jakarta chấm dứt việc vứt rác bừa bãi.
Theo ông Hamidi, trăn hoàn toàn có thể ăn thịt người còn hổ mang chúa lại có nọc độc chết người. Ví dụ điển hình nhất là người đàn ông 25 tuổi bị trăn nuốt chửng ở khu vực đảo Java.
Đối với con người, hổ mang chúa chỉ nguy hiểm nếu người bị cắn không nhanh chóng đến cơ sở y tế để được điều trị bằng thuốc giải độc.
Rachmat thì giải thích rằng đa số loài rắn đều sợ con người. Để ngăn rắn mò vào nhà, Rachmat nói khu vực xung quanh phải sạch sẽ, loại bỏ những nơi ẩn nấp tiềm tàng đối với rắn.
“Nếu không còn con mồi, rắn sẽ tránh xuất hiện trong khu vực đó. Hổ mang chúa xuất hiện ở gần nhà dân cũng chỉ vì phải đi kiếm mồi”.
Nếu phát hiện ra hổ mang chúa, ông Hamidi khuyên mọi người nên bình tĩnh. “Đừng hoảng sợ. Nếu hoảng sợ và di chuyển, hổ mang chúa có thể cảm thấy bị đe dọa và tấn công con người”.
Theo Đăng Nguyễn (Dân Việt)
- Vì sao Kuwait bắn nhầm tới 3 tiêm kích F-15 của Mỹ? (23:20)
- “Thỏ ơi!” của Trấn Thành vượt mốc 400 tỷ đồng, tiếp tục dẫn đầu phòng vé (23:11)
- Nguyên Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam Nguyễn Ngọc Dũng từ trần ở tuổi 56 (23:02)
- Vàng và chứng khoán Mỹ đồng loạt lao dốc, phố Wall mất hơn 1.000 điểm (1 giờ trước)
- Tang lễ trùm ma túy Mexico: Quan tài dát vàng, những vòng hoa không tên và an ninh dày đặc (1 giờ trước)
- Chủ đầu tư nói gì về việc hạ nền đường khiến 8 hộ dân rơi vào cảnh cheo leo? (1 giờ trước)
- Nhóm thanh niên chặn xe giữa đêm, chém đứt lìa tay người đi đường (2 giờ trước)
- 85% táo tại châu Âu phát hiện tồn dư “cocktail” thuốc bảo vệ thực vật (2 giờ trước)
- Mỹ có đủ tên lửa Tomahawk cho chiến dịch kéo dài tại Iran? (2 giờ trước)
- Tân binh 70 triệu euro của Liverpool đối mặt nguy cơ nghỉ hết mùa (2 giờ trước)