-
Ông bố trẻ chuyên mặc váy, dạy 3 "gái rượu" cách đi đứng nói cười duyên dáng: Loạt clip triệu view khiến dân mạng tan chảy
-
"Tổng tài" ra lệnh đánh người tại quán cà phê làm giàu như thế nào?
-
Nhà báo nổi tiếng của VTV bất ngờ nhận được cuộc gọi lừa đảo ngay tại họp báo ra mắt chương trình “Cảnh giác 247”
-
Nóng: Làm rõ vụ nam sinh lớp 7 có hành vi "tác động vật lý" với cô giáo khi bị thu đồ chơi ở Hà Nội
-
Lương giáo viên cao nhất có thể vượt ngưỡng 17,5 triệu đồng mỗi tháng
-
Quán bún chả 21 năm ở Hà Nội, bà chủ bán hết veo 250 suất trong 3 tiếng
-
Vừa bước sang tuổi 40 chồng đòi ly hôn, tôi dùng 3 ngày cho anh ta biết thế nào là "trung niên lên dốc"
-
Vợ TikToker Giao Heo bay ngay ra Hà Nội khi nghe tin chồng đột ngột qua đời
-
Trồng được 1 cây xanh trên cao tốc rất khó, sao lại bỏ đi?
-
Cô gái trẻ ở Hưng Yên nhập viện cấp cứu vì thường xuyên thức khuya lướt điện thoại
Thế giới
08/03/2017 13:58Hoàn Cầu: Nếu Hàn Quốc cho Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân, đừng trách TQ "đạp đổ bàn"
Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc) lớn tiếng cảnh cáo Seoul, vũ khí hạt nhân mà Mỹ có thể triển khai ở Hàn Quốc chính là siêu vũ khí có khả năng hủy diệt toàn bộ bán đảo Triều Tiên.
Xử lý ảnh: Thi Anh |
Sáng ngày 7/3, quân đội Mỹ thông báo bắt đầu đang triển khai hệ thống tên lửa phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối THAAD tại Hàn Quốc.
Trước thông tin trên, Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc) đã lập tức đăng tải bài viết cho rằng, ngoài THAAD, Mỹ còn muốn triển khai một loại siêu vũ khí khác có khả năng hủy diệt toàn bộ bán đảo Triều Tiên. Đó chính là đầu đạn hạt nhân.
Mới đây, The New York Times đưa tin, các thành viên Hội đồng an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhóm họp thảo luận về việc bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật tại bán đảo Triều Tiên nhằm cảnh cáo Bình Nhưỡng.
![]() |
Sáng 7/3, một số phần của hệ thống THAAD đã cập bến Căn cứ Không quân Osan tại Pyeongtaek, Hàn Quốc. Ảnh: NBC News |
Theo Hoàn cầu, nguyên nhân của dự định trên bắt nguồn từ việc Washington lo lắng đến một ngày Bình Nhưỡng có thể chế tạo được tên lửa liên lục địa mang đầu đạn hạt nhân, đe dọa lớn đến an ninh Mỹ.
"Họ muốn trực tiếp triển khai vũ khí hạt nhân tại Hàn Quốc, tạo nên mối đe dọa 'lấy hạt nhân trị hạt nhân', thậm chí là "tiên phát chế nhân" - ra tay ngăn chặn đối phương trước. Đây cũng được coi là một chiến lược thử nghiệm", báo Trung Quốc viết.
Ngay sau đó, Hoàn cầu đặt nghi vấn rằng, liệu có phải đội ngũ của Trump thật sự lo lắng về "sức mạnh hạt nhân" của Triều Tiên không khi vào tháng 1 vừa qua, giới quan chức Mỹ cho rằng, Bình Nhưỡng không có khả năng "thu nhỏ đầu đạn hạt nhân" và gắn trên tên lửa liên lục địa.
Theo Hoàn cầu, thông tin Mỹ xem xét triển khai vũ khí hạt nhân tại Hàn Quốc đang khiến cho xã hội nước này bất ngờ, không ít tờ báo cánh tả của Hàn Quốc bày tỏ sự lo lắng mạnh mẽ.
Ví như, theo tờ The Hankyoreh, nếu Mỹ thực sự triển khai vũ khí hạt nhân sẽ không chỉ trực tiếp chọc tức Trung Quốc - nước "bị tác động trực tiếp" về vấn đề vũ khí hạt nhân mà còn khiến toàn bộ bán đảo Triều Tiên và cục diện khu vực Đông Bắc Á rơi vào tình thế nguy cấp.
"Khi đó, nỗ lực phi hạt nhân hóa trên báo đảo Triều Tiên không chỉ sẽ bị phá hủy hoàn toàn mà còn khiến Triều Tiên, Nhật Bản và Trung Quốc bắt đầu một cuộc chạy đua hạt nhân mới", Hoàn cầu dẫn lời báo Hàn Quốc.
"Nếu Mỹ thật sự dám triển khai vũ khí hạt nhân ở Hàn Quốc, Bắc Kinh sẽ có biện pháp với Seoul, sẽ không phải là lệnh trừng phạt kinh doanh theo hình thức "nhỏ lẻ" như hiện nay mà sẽ là trực tiếp 'đạp đổ bàn' (ý chỉ sự tức giận ghê gớm)", Hoàn cầu lớn tiếng cảnh cáo.
Theo Hoàn cầu, một số tờ như JoongAng Ilbo và Dong-A Ilbo lại ủng hộ việc Washington triển khai vũ khí hạt nhân ở Hàn Quốc và cho rằng, biện pháp đối phó với đà phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên chỉ có thể là "lấy độc trị độc".
Báo "diều hâu" Trung Quốc cáo buộc, vấn đề hạt nhân Triều Tiên phát triển đến cục diện ngày hôm nay, một phần lớn trách nhiệm bắt nguồn từ việc nước Mỹ liên tục "công kích" và "đe dọa" khiến Bình Nhưỡng cảm thấy "không có vũ khí hạt nhân thì không có cảm giác an toàn".
Tờ này cho rằng, thế giới hiện nay đang nghiên cứu vũ khí hạt nhân - thứ vũ khí mà chỉ cần một vụ nổ có thể san bằng cả một thành phố.
"Nếu một ngày xảy ra giao tranh dẫn đến chiến tranh hạt nhân, không nói đến Trung Quốc hay Triều Tiên mà chỉ nói Hàn Quốc - liệu có gánh vác được cái giá của sự "diệt vong" hay không?", Hoàn cầu lớn tiếng chỉ trích.
"Hàn Quốc không phải là đối tượng để Mỹ ra sức bảo vệ, mà chỉ là một lá chắn sống", báo Trung Quốc cảnh cáo.
Ngày 16/2. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson khẳng định, Washington sẽ sử dụng toàn bộ kho vũ khí của nước này, trong đó có cả vũ khí hạt nhân, để bảo vệ các đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản nếu cần thiết. Ngày 7/3, trả lời về việc Mỹ bắt đầu triển khai THAAD tại Hàn Quốc, người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết, Bắc Kinh kiên quyết phản đối việc Mỹ triển khai hệ thống THAAD tại Hàn Quốc. "Trung Quốc sẽ kiên quyết đưa ra các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia, mọi hậu quả sinh ra từ đó sẽ do Mỹ-Hàn gánh chịu", ông Cảnh nói. |
Theo Thủy Thu (Tri Thức Trẻ)








- 5 món ăn vặt "tủ" của học trò miền Tây, ăn một lần nhớ cả đời (16:27)
- Người phụ nữ rơi xuống giếng đầy rắn, mắc kẹt suốt 54 giờ và cái kết (16:21)
- Đây là ảnh thực tế iPhone 17 Pro đang "cháy hàng" tại Việt Nam, phiên bản màu Cam Vũ Trụ đẹp lạ mắt (16:17)
- Vụ cướp máy bay rúng động Việt Nam: 52 phút không tặc điên cuồng bắn phá, vũ khí được giấu trong 1 thứ không ai ngờ (16:14)
- Hoa hậu H'Hen Niê cuối thai kỳ: Visual vẫn nét căng, chồng có hành động top 1 "nuông chiều" vợ (16:13)
- Ông bố trẻ chuyên mặc váy, dạy 3 "gái rượu" cách đi đứng nói cười duyên dáng: Loạt clip triệu view khiến dân mạng tan chảy (16:12)
- Thẻ quân dịch của Muhammad Ali, người phản đối cuộc chiến xâm lược Việt Nam, được bán đấu giá (16:09)
- "Tổng tài" ra lệnh đánh người tại quán cà phê làm giàu như thế nào? (16:06)
- Wuling "nhá hàng" mẫu xe điện cỡ nhỏ chỉ từ 250 triệu đồng: Một lần sạc đi 430 km, sẽ ra mắt vào cuối tháng 9 (16:01)
- Nhà báo nổi tiếng của VTV bất ngờ nhận được cuộc gọi lừa đảo ngay tại họp báo ra mắt chương trình “Cảnh giác 247” (39 phút trước)





