Thế giới

Hoàn Cầu nhắc đến 'cách mạng màu' và 'vaccine chính trị', khẳng định nhận thức của người Trung Quốc về sự kiện Thiên An Môn đã thay đổi

Đề cập tới thời điểm xảy ra sự kiện Thiên An Môn cách đây 32 năm, Hoàn Cầu cho rằng, xã hội Trung Quốc lúc bấy giờ thiếu kinh nghiệm.

Hoàn Cầu ngày 4/6 đăng tải bài xã luận về sự kiện xảy ra ở quảng trường Thiên An Môn cách đây 32 năm, trong đó đề cập đến những yếu tố mà tờ báo cho là có tác động đến Trung Quốc ngày hôm nay.

"Nếu sự kiện 32 năm trước có bất kỳ tác động tích cực nào, thì đó là nó đã cấp cho người Trung Quốc một loại vaccine chính trị, giúp người Trung Quốc miễn dịch ngừa mê muội. Trung Quốc đã trải qua "một cuộc cách mạng màu" nhưng không bị nó quật ngã", trích xã luận của Hoàn Cầu.

Tờ báo khẳng định, nhận thức của người Trung Quốc về sự kiện đã thay đổi:

"Người Trung Quốc có quyền lên tiếng về đất nước, cũng như ý nghĩa của Quảng trường Thiên An Môn. Ngày nay, Thiên An Môn kín du khách tới thăm quanh năm. Lễ thượng cờ tổ chức ở đây mỗi ngày là sự kiện thu hút nhiều khán giả nhất thế giới. Lễ độc lập đặc biệt hoành tráng, hấp dẫn hàng trăm nghìn người theo dõi".

Hoàn Cầu nhắc đến 'cách mạng màu' và 'vaccine chính trị', khẳng định nhận thức của người Trung Quốc về sự kiện Thiên An Môn đã thay đổi
Hàng chục nghìn người xem thượng cờ ở Quảng trường Thiên An Môn, Trung Quốc. Ảnh: VCG

"Quảng trường Thiên An Môn là hiện thân cho lòng tin và niềm tự hào của người Trung Quốc vào nền chính trị nước nhà và là biểu tượng cho sự đoàn kết, cũng như độc lập và thịnh vượng ngày càng tăng của Trung Quốc".

"Nhận thức của người dân Trung Quốc về sự kiện cách đây 32 năm đã thay đổi cơ bản".

Đề cập tới thời điểm cách đây 32 năm, Hoàn Cầu cho rằng, xã hội Trung Quốc lúc bấy giờ thiếu kinh nghiệm. Bất ổn xã hội diễn ra trong bối cảnh ấy trở nên cực đoan dưới sự thúc đẩy và thao túng của một số thế lực chính trị. Theo Hoàn Cầu, lãnh đạo của Trung Quốc đã cứu vớt vận mệnh của đất nước vào thời điểm quan trọng.

Những biến động trong bức tranh địa chính trị thế giới vào cuối thập niên 1980, đầu thập niên 1990 đã dẫn tới hàng loạt hệ lụy (như sự tan rã của Liên Xô), nhưng Hoàn Cầu khẳng định "Trung Quốc vẫn đứng vững" và "con đường Trung Quốc lựa chọn là đúng đắn" sau khi không đi chung lối với các nước Đông Âu cũ.

Để minh chứng cho điều đó, Hoàn Cầu đưa ra số liệu sau: "Trung Quốc đã bật vọt lên vị trí nền kinh tế lớn thứ hai thế giới với GDP bình quân đầu người ở mức hơn 10.000 USD, từ một đất nước chỉ xếp hạng 8 toàn cầu về GDP và mức GDP bình quân đầu người hơn 400 USD. Tầng lớp trung lưu thành thị đang gia tăng ở Trung Quốc".

Cuối cùng, kết thúc bài xã luận, Hoàn Cầu nói tới các sự kiện tưởng niệm như sau: "Chúng tôi cười vào các hoạt động "tưởng niệm" làm bộ làm tịch ấy và những chiêu trò chính trị do các thế lực bên ngoài sắp đặt". 

Theo Thi Anh (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/hoan-cau-nhac-den-cach-mang-mau-va-vaccine-chinh-tri-khang-dinh-nhan-thuc-cua-nguoi-trung-quoc-ve-su-kien-thien-an-mon-da-thay-doi-161210506202206335.htm