Thế giới
02/11/2020 11:45Hoãn xét xử vụ khủng bố tòa soạn báo Charlie Hebdo do có bị cáo mắc Covid-19
Ngày 2/9 vừa qua, Tòa Đại hình thành phố Paris chính thức mở phiên tòa đặc biệt, đưa ra xét xử 14 nghi phạm có liên quan đến các khủng bố đẫm máu nhằm vào tòa soạn báo Charlie Hebdo và siêu thị Hyper Cacher ở Paris, làm 17 người chết trong tháng 1/2015. Phiên tòa thu hút quan tâm đặc biệt của dư luận Pháp.
Theo kế hoạch, các luật sư bào chữa sẽ đưa ra lập luận vào các ngày 6, 9, 10 và 11/11 và tòa sẽ ra phán quyết cuối cùng vào ngày 13/11 tới. Tuy nhiên, một sự cố đã xảy ra khiến cho hoạt động xét xử bị gián đoạn.
Nguyên nhân là bởi nghi phạm chính Ali Riza Polat đã được chẩn đoán mắc Covid-19 vào cuối tuần qua, khiến thẩm phán yêu cầu xét nghiệm toàn bộ các đối tượng trong vụ xét xử. Kiểm tra cho thấy có thêm 2 bị cáo dương tính với virus, trong khi 2 đối tượng khác đang được giám sát dù có kết quả âm tính, do đã tiếp xúc với ca nhiễm. Kết quả kiểm tra của những bị cáo còn lại sẽ có vào ngày 9/11.

Trong thư gửi tới các luật sư, thẩm phán Regis de Jorna cho biết sau khi xem xét quy định phòng dịch, thẩm phán quyết định sẽ không nối lại phiên tòa trong tuần này.
Trước đó, vào sáng ngày 7/1/2015, anh em tay súng Hồi giáo cực đoan Saïd và Chérif Kouachi đã tấn công tòa soạn báo Charlie Hebdo, một tờ báo chuyên đăng tải các bài viết và hình ảnh châm biếm ở quận 11 của Paris, làm 12 người thiệt mạng và một số người bị thương nặng.
Tiếp đó vào 8/1/2015, một phần tử khủng bố, có liên hệ với hai kẻ khủng bố đã tấn công tòa soạn báo Charlie Hebdo, đã giết hại một nữ cảnh sát tại thành phố Montrouge, nằm ở ngoại ô phía tây nam Paris, trước khi giết hại 4 người khác tại một siêu thị ở quận 20, ngoại ô Paris, vào ngày hôm sau, 9/1/2015.
Ba thủ phạm trực tiếp của các vụ khủng bố đều đã bị tiêu diệt, chỉ còn lại những đồng phạm được xét xử tại tòa án đặc biệt này. Trong suốt hơn 2 tháng, 14 đối tượng, 3 vắng mặt, được đưa ra xét xử vì bị nghi ngờ hỗ trợ hậu cần, tổ chức hành động khủng bố cho hai anh em Saïd Kouachi, Chérif Kouachi và Amedy Coulibaly, những kẻ trực tiếp tiến hành các vụ khủng bố và sau đó bị các lực lượng an ninh Pháp tiêu diệt.
Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
5 mẫu xe máy điện giá rẻ, phù hợp cho học sinh sinh viên đi trong đô thị (18/07)
-
Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng 7,2% từ 1-1-2026 (18/07)
-
Bắt trùm giang hồ Ý "ẻng" và 7 "đàn em" (18/07)
-
"Viên nang thời gian" từ sao Hỏa: Thiên thạch lớn nhất trái đất được bán với giá 5,3 triệu USD (18/07)
-
Kết hôn để chuộc lỗi lầm thời thơ bé, giờ tôi chỉ muốn ly hôn (18/07)
-
Cô gái 23 tuổi chiếm đoạt 17 tỷ đồng chỉ sau 5 tháng "tung chiêu" (18/07)
-
Bán kết 2 Sing! Asia: Giám khảo chấm điểm thấp cho Phương Mỹ Chi lại ngồi ghế nóng! (18/07)
-
Vành đai "không khói" của Hà Nội sẽ sớm xuất hiện: Sở hữu đoạn đường "đắt nhất hành tinh" 3,5 tỷ đồng/mét (18/07)
-
Thiếu gia nhà bầu Hiển vừa là sếp lớn, vừa làm bố đơn thân vẫn tranh thủ độ cơ bắp cuồn cuộn gây sốt (18/07)
-
Cục CSGT đề xuất sơn "tốc độ tối đa cho phép" lên mặt đường (18/07)
Bài đọc nhiều




