-
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có -
Xôn xao thanh niên người nước ngoài tuyên bố U23 Việt Nam thắng U23 UAE sẽ nhảy sông hát Quốc ca -
Mẹ già trong bộ đồ công nhân lấm lem ngồi gục bên cầu chờ tin con, câu chuyện phía sau rơi nước mắt -
Giải mã nỗi lo "Đồ ăn qua đêm gây ung thư": Bác sĩ chỉ ra sai lầm tai hại và "thủ phạm" thực sự cần dè chừng -
VTV hé lộ tập cuối "Cách em 1 milimet": Cái kết trọn vẹn cho nhiều cặp đôi, riêng Tú vẫn khiến khán giả day dứt -
Công an cảnh báo nóng người dân tuyệt đối không làm điều này trên Zalo nếu không muốn mất sạch tiền
Thế giới
09/06/2019 05:48Hoàng hậu Masako: Từ vương phi u sầu, bị coi là gánh nặng cho chồng con, trở thành một mẫu nghi thiên hạ được phụ nữ Nhật tôn sùng
Hơn một tháng sau khi tân Nhật hoàng Naruhito kế vị ngai vàng, Hoàng hậu Masako đã khiến người dân và giới truyền thông kinh ngạc về sự hồi phục và lấy lại ánh hào quang của bà sau 16 năm chiến đấu với căn bệnh trầm cảm.
Luôn đứng ở trong bóng tối trong suốt hơn một thập kỷ qua, nhiều người đã lo lắng rằng Hoàng hậu Masako sẽ không chịu đựng được "sức nặng" của chiếc vương miện mới, đó là áp lực và trách nhiệm nặng nề của một hoàng hậu trong hoàng gia trị vì lâu nhất thế giới.
Thậm chí, nhiều ý kiến cho rằng, Hoàng hậu Masako có thể trở thành gánh nặng cho chồng của bà, Nhật hoàng Naruhito và ảnh hưởng đến vị trí mới mà ông đảm nhiệm. Trong khi đó, có nhiều người tỏ ra lạc quan hơn, họ tin rằng Hoàng hậu Masako sẽ tỏa sáng trên cương vị mới.
Vào ngày 22/5, bà Masako lần đầu tiên tham dự sự kiện một mình với tư cách là một hoàng hậu khi bà tham dự cuộc họp thường niên của Hội Chữ thập đỏ Nhật Bản tại Tokyo. Trước đám đông hơn 1.900 người, bà đã chăm chú lắng nghe các báo cáo, tham gia đầy đủ và trọn vẹn các hoạt động trong sự kiện này.
Lần cuối cùng bà Masako đi dự sự kiện một mình, công khai trước nhiều người là vào tháng 7/2003, khoảng thời gian bà bắt đầu được chẩn đoán mắc chứng bệnh trầm cảm do áp lực sinh con nối dõi và cuộc sống hà khắc nơi cung cấm.
Vậy mà 16 năm sau, Hoàng hậu Masako đã xuất hiện một cách tự tin và thoải mái. Bà mỉm cười vui vẻ và trò chuyện với các quan chức của Hội chữ thập đỏ. Và mặc dù không có bài phát biểu nào nhưng hoàng hậu rõ ràng trở nên thoải mái hơn với vai trò mới của mình.
Trước đó vào ngày 8/5, Hoàng hậu Masako đã gây ngạc nhiên khi bà cùng chồng tham gia các nghi thức truyền thống tại Cung điện hoàng gia sau khi Nhật hoàng Naruhito kế vị và bà cũng sánh bước bên chồng đến dự cuộc họp với đại sứ Trung Quốc mà không bỏ dở giữa chừng.
Tuy nhiên, thời khắc khiến Hoàng hậu Masako tỏa sáng rực rỡ nhất đó là khi bà tham gia bữa tiệc tại Cung điện hoàng gia, chào mừng vợ chồng Tổng thống Mỹ Donald Trump đến thăm Nhật Bản vào cuối tháng 5 vừa qua. Theo những người có mặt tại sự kiện, Hoàng hậu Masako đã trò chuyện với vợ chồng Tổng thống Mỹ bằng tiếng Anh lưu loát, không cần người phiên dịch và bà tỏ ra bình tĩnh, thoải mái trong suốt sự kiện này.
Nhiều người dân Nhật Bản cho hay, họ cảm thấy vô cùng tự hào và ấn tượng về Hoàng hậu Masako khi bà chứng tỏ được tài năng và bản lĩnh của mình trên cương vị mới. Bà rõ ràng đã xóa tan những nghi ngờ của nhiều người trước đó về khả năng đảm nhiệm trọng trách mới của bà. Hoàng hậu Masako là một minh chứng rõ ràng cho câu nói muốn đội được vương miện thì phải chịu được sức nặng của nó.
Noriko Hama, giáo sư kinh tế tại Đại học Doshisha ở Kyoto cho biết, Hoàng hậu Masako trông có vẻ tốt hơn rất nhiều so với thời kỳ bà là một Thái tử phi. Ông Noriko Hama cho hay, bà Masako tỏa sáng như thể bà ấy đã được giải phóng hoàn toàn. Không biết rằng chứng bệnh trầm cảm của bà đã bị chấm dứt hoàn toàn hay chưa chỉ biết rằng hiện tại trông Hoàng hậu Masako vô cùng hạnh phúc như thể bà đã tìm được con đường chân lý của đời mình.
Bây giờ, bà Masako không còn là một vương phi u sầu nữa mà trở thành một Hoàng hậu hiện đại, trở thành biểu tượng mới được phụ nữ Nhật Bản thần tượng và tôn sùng. Bà là minh chứng cho bản lĩnh phụ nữ thời hiện đại, vượt qua mọi rào cản, khó khăn và thách thức để chứng minh giá trị của bản thân mình.
Theo Diệp Lục (Helino)
- Thủ môn U23 Trung Quốc và "bí mật" trên chai nước: Thách thức lớn cho U23 Việt Nam (1 giờ trước)
- Từ đỉnh cao U23 châu Á đến giọt nước mắt day dứt, Đình Bắc lần đầu nói về quãng thời gian khiến bố mẹ buồn lòng (2 giờ trước)
- Triệu tập người phụ nữ cầm loa kích động "đua xe" tại hầm chui Kim Liên (2 giờ trước)
- Bầu Đức thưởng 160 căn hộ tiền tỷ cho nhân viên sát cánh cùng HAGL từ thời suýt phá sản (2 giờ trước)
- Sau phản ánh phát loa từ 4h30 gây tranh cãi, tổ dân phố ở Bắc Ninh họp dân và đi đến quyết định bất ngờ (2 giờ trước)
- Vụ sát hại 2 phụ nữ ở Hưng Yên: Đối tượng có thể đối mặt thêm tội danh nghiêm trọng mới (2 giờ trước)
- Honda Accord biến mất khỏi danh mục sản phẩm: Dấu chấm hết cho mẫu sedan Nhật tại Việt Nam? (2 giờ trước)
- Nhóm nhạc "Tân binh toàn năng" chính thức ra mắt, gây tranh cãi khi hot boy Minh Hiếu bị loại phút chót (2 giờ trước)
- Danh sách 154 phương tiện "dính" phạt nguội vừa công bố: Nhiều lỗi quen mặt, chủ xe cần kiểm tra gấp (3 giờ trước)
- Thành tích đối đầu U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc: Lịch sử ủng hộ thầy trò HLV Kim Sang-sik (3 giờ trước)