Thế giới
19/02/2021 13:31Hoàng tử Đức bị cha kiện vì bán lâu đài với giá... 26.000 đồng
Theo truyền thông châu Âu đưa tin, hoàng tử Ernst Auguste V xứ Hannover của Đức đã bán cung điện tráng lệ ở Malinburg, Lower Sachsen với giá tượng trưng là 1 EUR (26.400 đồng). Hoàng tử cho biết ngài không muốn chi thêm tiền để duy trì cung điện. Được biết, hoàng tử đã mất 14 năm mới có thể đưa ra quyết định này, chứng tỏ cuộc sống của giới quý tộc Đức hoàn toàn không huy hoàng rực rỡ như chúng ta tưởng tượng.
Sau khi con trai 37 tuổi bán tòa lâu đài cho chính phủ với giá tượng trưng chỉ 1 euro, người cha 66 tuổi, hoàng tử Ernst August đã nộp đơn kiện. Ernst August là người đứng đầu hoàng tộc xứ Hanover. Gia tộc giàu có đã hình thành từ thời Trung Cổ.

Theo một số nguồn tin, hoàng tử 37 tuổi không chỉ bán lâu đài mà còn chuyển giao cho chính phủ nhiều cổ vật, các bức tranh và tượng điêu khắc do gia đình cất giữ.
Sau sự việc trên, hoàng tử 37 tuổi bị gia đình cắt nguồn cung cấp tài chính, phải sang Áo ở trong rừng. Hoàng tử cho rằng đơn kiện của cha là không thực tế.
Hoàng tử 37 tuổi quyết định bán tòa lâu đài vì không muốn gánh vác chi phí bảo trì lên tới 26 triệu euro mỗi năm. Hàng năm có khoảng 200.000 du khách đến thăm lâu đài.
Không rõ hoàng tử 37 tuổi đưa ra quyết định có phải do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 hay không. Nhưng hoàng tử 37 tuổi nói rằng, chính phủ sở hữu sẽ giúp bảo tồn lâu đài cổ tốt hơn.
Sau khi đạt thỏa thuận, chính phủ Đức thông báo sẽ hỗ trợ một nửa chi phí bảo trì lâu đài hàng năm. Khoảng 100 bức tranh và nhiều cổ vật có giá trị được chuyển giao cho bảo tàng Hanover.
Cung điện Malinburgh được xây dựng trên một ngọn đồi từ năm 1867. Chủ sở hữu mới của nó sẽ là Limark-một công ty con của hãng Krostkamer thuộc sở hữu của chính quyền địa phương. Công ty này sẽ chịu trách nhiệm bảo trì cung điện với mức phí ước tính khoảng 30 triệu EUR (794 tỷ đồng).
Gia tộc Hanover là một trong những gia tộc quyền lực nhất một thời ở Đức. Nhà Hanover từng nắm quyền kiểm soát miền nam nước Đức và phía bắc Italia. George I, thành viên gia tộc từng là vua của nước Anh vào năm 1714, nắm quyền đến khi nữ hoàng Anh Victoria lên ngôi vào năm 1837.
Đức Minh (nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Người quay lại khoảnh khắc ngoại tình của CEO công nghệ hút hàng chục triệu view lần đầu lên tiếng (19/07)
-
Bà mẹ TP.HCM đau khổ: Con ngoan, thông minh nhưng phải cho đi khám Tâm thần, nhiều người khuyên "chữa" nhanh kẻo hỏng! (19/07)
-
Học sinh Việt Nam giành 2 Huy chương Vàng Olympic Toán quốc tế năm 2025 (19/07)
-
Trích xuất camera, truy bắt kẻ lẻn vào nhà xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi ở Sơn La (19/07)
-
1 câu nói của MC đình đám VTV khiến 80.000 người "đổ xô" vào tương tác (19/07)
-
2 món nước trị cháy nắng rẻ bèo của người Việt, biết uống còn chống loãng xương (19/07)
-
ĐH Quốc gia Hà Nội công bố điểm sàn xét tuyển năm 2025 (19/07)
-
H'Hen Niê bụng bầu to vượt mặt vẫn tập gym gây sốt mạng xã hội, phản ứng của dân tình gây chú ý (19/07)
-
Nội dung AI "rác" hoành hành, bủa vây người dùng mạng (19/07)
-
Bài ném biên mang về 3 điểm, tuyển Indonesia đẩy Malaysia vào thế "chân tường" tại giải Đông Nam Á (19/07)
Bài đọc nhiều



