-
Đón 3 cháu nội về quê nghỉ hè, vợ chồng già phải rút tiền dưỡng già nhưng không nỡ nói với con -
Vụ khách hàng tố bị nghi trộm đồ tại Aeon Long Biên: Công an mời nam thanh niên trong clip làm việc -
Dứa có thực sự giúp giảm mỡ máu? Chuyên gia chỉ ra sự thật nhiều người chưa biết -
Tranh cãi người ở "khu nhà giàu" mua nhà ở xã hội: Chủ đầu tư lý giải nơi ở hiện tại không đồng nghĩa với sở hữu nhà ở -
Tình hình sức khỏe Trung tá Công an bị 2 thanh niên ở Phú Thọ đâm nhập viện trong lúc làm nhiệm vụ -
Hiện trường hai mẹ con tử vong trong tư thế treo cổ ở Lào Cai, làm rõ nguyên nhân? -
Bộ Chính trị: Tiếp tục tinh giản biên chế từ 5 - 10% -
Áp thấp xuất hiện trên Biển Đông với gió giật cấp 8, 15 tỉnh thành nhận công điện khẩn -
Cái kết cuối vụ xịt nước vào thợ xây nhà hàng xóm ở Hà Nội, 2 gia đình thống nhất gì? -
Thị trường vàng sau cú lao dốc kỷ lục: Cơ hội gom hàng giá rẻ hay "cạm bẫy" chờ đón nhà đầu tư?
Thế giới
09/11/2017 15:19Hoàng tử khét tiếng của Ả rập Xê út mất 2 tỷ USD sau khi bị bắt
Thống kê mới nhất của Forbes cho thấy trước khi bị bắt vào ngày 4/11, Hoàng tử Alwaleed bin Talal nắm trong tay khối tài sản trị giá 18,7 tỷ USD. Tuy nhiên, việc giới chức Ả rập Xê út bắt giữ 11 hoàng tử, 4 bộ trưởng và 10 cựu bộ trưởng nước này với cáo buộc tham nhũng đã phát đi một tín hiệu xấu, khiến giá cổ phiếu của tập đoàn đầu tư Kingdom Holding của Hoàng tử Alwaleed tụt giá thê thảm. Tính đến ngày 8/11, giá trị tài sản ròng của Hoàng tử Alwaleed chỉ còn là 16,8 tỷ USD, giảm 1,9 tỷ USD so với lúc trước.
Hoàng tử Alwaleed sở hữu 95% cổ phần tại Tập đoàn đầu tư khổng lồ Kingdom Holdings. Thông qua công ty này, Hoàng tử Alwaleed nắm trong tay cổ phiếu của nhiều công ty nước ngoài lớn như Citigroup, Twitter và chuỗi khách sạn Bốn mùa.
Hoàng tử Alwaleed cùng nhiều nhân vật có thân thế “khủng” tại Ả rập Xê út bị bắt giữ theo lệnh của Ủy ban chống tham nhũng mới do Thái tử Mohammed bin Salman đứng đầu. Đây được coi là động thái cứng rắn nhất của Vua Salman và Thái tử Mohammed bin Salman trong việc phòng chống tham nhũng, đồng thời là bước đi nhằm củng cố quyền lực của vị thái tử mới nắm quyền.
Hôm 6/11 vừa qua, CEO của Tập đoàn Kingdom Holdings tuyên bố: “Hoàng gia Ả rập Xê út tin tưởng Kingdom Holding Company (KHC). KHC vẫn theo đuổi các chiến lược đầu tư và hoạt động kinh doanh trên toàn cầu của mình”.
Giới chuyên gia cho rằng đây là tín hiệu cho thấy hoạt động của Kingdom Holdings sẽ tiếp tục bình thường, bất chấp việc cổ đông lớn nhất là hoàng tử Alwaleed đã bị bắt giữ.
“Chính phủ muốn kiểm soát tình hình bởi Kingdom Holdings là một công ty lớn và sự thành công của công ty này mang lại lợi ích cho tất cả mọi người. Hiện chưa rõ những cáo buộc tham nhũng có liên quan đến Kingdom Holdings hay không, hay chỉ liên quan tới những người đã bị bắt”, chuyên gia cấp cao Ahmed Hindawy từ ngân hàng đầu tư Albilad Capital có trụ sở tại Riyadh cho biết.
Hiện các đại diện của Kingdom Holdings chưa đưa ra bình luận gì.
Hoàng tử Alwaleed bin Talal, 62 tuổi, là cháu trai của Quốc vương Salman bin Abdulaziz al Saud và là anh họ của Thái tử Mohammed bin Salman. Ông đã tốt nghiệp trường Menlo College tại niềm Bắc California và Đại học Syracuse trước khi thành lập Kingdom Holding vào năm 1980. Ngoài ra, Hoàng tử Alwaleed còn nắm giữ cổ phần lớn tại hãng giải trí Rotana, nhiều bất động sản tại Ả rập Xê út cùng nhiều tài sản khác.
Theo Nhật Minh (Dân Trí)
- Điện mặt trời mái nhà có thể bán toàn bộ sản lượng dư lên lưới nếu đáp ứng điều kiện (23:13)
- Đi học về, nam sinh chết lặng khi phát hiện cha tử vong trong nhà (23:09)
- Khởi tố người đàn ông dùng dao tấn công tổ công tác, một trung tá công an bị thương nặng (23:03)
- AEON Mall thừa nhận khách hàng hoàn toàn đúng, tiếp tục gửi lời xin lỗi sau vụ việc tại Long Biên (1 giờ trước)
- U19 Việt Nam bị loại nghiệt ngã sau màn ngược dòng khó tin của Campuchia trước Australia (1 giờ trước)
- Ghen tuông mù quáng, người đàn ông dùng dao tấn công khiến vợ thương tích nặng (1 giờ trước)
- Mourinho trở lại Bernabeu, bắt tay ngay vào công cuộc tái thiết Real Madrid (1 giờ trước)
- Vì sao nhiều cuộc hôn nhân dễ đổ vỡ ở năm thứ 7? (2 giờ trước)
- Cuộc điện đàm phút cuối khiến Israel hủy đòn không kích lớn nhằm vào Iran (2 giờ trước)
- Từ bỏ ngành học không yêu thích, nam sinh vượt qua 170.000 thí sinh lập kỷ lục điểm thi đánh giá năng lực (2 giờ trước)