Thế giới

Học sinh 7 tuổi bị giáo viên bắt ăn bãi nôn của chính mình

Năm nhân viên tại một ngôi trường nằm ở ngoại ô thành phố Indianapolis, bang Indiana, Mỹ đã bị cho nghỉ việc hành chính sau cáo buộc bỏ bê vì không báo cáo vụ một học sinh giáo dục đặc biệt, 7 tuổi, bị bắt ăn bãi nôn của chính mình.

Học sinh 7 tuổi bị giáo viên bắt ăn bãi nôn của chính mình
Trường Tiểu học Brown, thị trấn Brownsburg. Ảnh: NBC News.

Theo CBS News, văn phòng công tố hạt Hendricks đã buộc tội 5 nhân viên tại trường Tiểu học Brown ở thị trấn Brownsburg, thành phố Indianapolis, bang Indiana đã có hành vi bỏ bê không báo cáo về trường hợp một học sinh 7 tuổi trong trường bị ép ăn bãi nôn của chính mình.

Cụ thể, cảnh sát đã xác định các nhân viên bị buộc tội bỏ bê bao gồm giáo viên Sara Seymour, 27 tuổi và trợ lý giảng dạy Debra Kanipe, 63 tuổi. Các nhân viên bị buộc tội không báo cáo được xác định là giáo viên Julie Taylor, 48 tuổi, trợ giảng Kristen Mitchell, 38 tuổi, và nhân viên y tế Megan King, 24 tuổi.

Cảnh sát thị trấn Brownsburg cho biết giáo viên là bà Sara Seymour đã nói với học sinh trong bữa trưa rằng nếu em bị nôn mửa thì em sẽ phải ăn tất cả những gì mình nôn ra. Cảnh sát cho biết đứa trẻ đã nôn ra khay do giáo viên Julie Taylor cung cấp. Điều tra sau đó cho biết, người trợ giảng là Debra Kanipe được cho là đưa cho bé trai một chiếc thìa để em xúc bãi nôn của mình lên ăn. Đoạn video giám sát của nhà trường sau đó cho thấy cậu bé đã ăn một ít chất nôn, sau đó dùng khăn giấy để lau những gì còn sót lại.

Học sinh 7 tuổi bị giáo viên bắt ăn bãi nôn của chính mình - 1
Sara Seymour (trái) và Debra Kanipe. Ảnh: CBS News.

“Cả Seymour và Kanipe đứng ở mỗi bên đứa trẻ trong khi em phải ăn một phần bãi nôn. Trong khi đó Mitchell và King đã có mặt và giám sát ​​vụ việc." Báo cáo của cảnh sát cho hay.

Đại diện trường Tiểu học Brown cho biết họ đã biết về vụ việc vào ngày 12/4 và ngay lập tức đã cho 5 nhân viên liên quan đến vụ việc phải nghỉ hành chính. Theo đó, quá trình chấm dứt hợp đồng đã được bắt đầu đối với Seymour và Kanipe.

"Chúng tôi vô cùng đau buồn trước hành động của những nhân viên này và sẽ phối hợp với cơ quan chức năng địa phương để tiếp tục điều tra vụ việc." Jim Snapp, giám đốc Cộng đồng của trường cho biết.

Tại Mỹ, nghỉ việc hành chính nghĩa là nhân viên tạm thời rời khỏi vị trí, công việc của mình, nhưng vẫn được hưởng lương và các phúc lợi như bảo hiểm y tế trong thời gian tạm nghỉ. Theo nguồn tin của CBS News, hiện em học sinh 7 tuổi trên đã ổn định tâm lý và có thể đi học trở lại.

QT (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/hoc-sinh-7-tuoi-bi-giao-vien-bat-an-bai-non-cua-chinh-minh-d161661.html