-
Vụ Mercedes gây tai nạn liên hoàn trong khu đô thị Hà Nội: Tài xế vi phạm nồng độ cồn -
Hà Nội xét tuyển lớp 10 năm 2026 ra sao? Thí sinh cần nắm rõ trước khi đăng ký nguyện vọng -
Dự thảo sửa đổi Nghị định 168: Cục CSGT khẳng định không tăng mức phạt, tập trung siết chặt và minh bạch hóa quy định -
Justin Bieber và Hailey: Khi sự bình yên chiến thắng những ồn ào quá khứ -
Tử vi thứ 4 ngày 15/4/2026 của 12 con giáp: Thìn hao tài, Hợi tự tin -
Đếm ngược đến ngày xăng E10 "phủ sóng" toàn quốc: Rẻ hơn RON95, người dùng có cần lo lắng? -
Từ sự phản đối "trai ế" đến giọt nước mắt biết ơn cha dượng trong đêm tân hôn -
Miền Bắc đón không khí lạnh, chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng gay gắt -
Ở vậy nuôi hai con suốt 6 năm, tôi bối rối trước điều kiện của bố mẹ chồng khi chuẩn bị đi bước nữa -
Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo "nóng": Vận hành Bệnh viện Bạch Mai 2, Việt Đức 2 trong quý II
Thế giới
11/03/2018 17:12Hôm nay, TQ quyết định ông Tập có được tại chức sau năm 2022 hay không
Ngày 11/3, Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (gọi tắt là Nhân Đại - tức quốc hội) sẽ bỏ phiếu về việc sửa đổi hiến pháp, bao gồm việc đưa học thuyết chính trị của ông Tập Cận Bình vào bản hiến pháp mới và xóa bỏ giới hạn nhiệm kỳ với chức danh chủ tịch nước và phó chủ tịch nước.
Theo báo chí phương Tây, những thay đổi này sẽ trao cho ông Tập Cận Bình dây cương điều khiển đất nước trọn đời. Hiện ông Tập đang trong nhiệm kỳ chủ tịch nước thứ hai và sẽ mãn nhiệm vào năm 2022 nếu hiến pháp mới không được thông qua.
Theo South China Mornign Post, ông Tập Cận Bình thực chất không phải thay đổi hiến pháp để tiếp tục nắm quyền lực, bởi chức danh chủ tịch nước là vị trí ít quan trọng nhất trong ba chức danh mà ông đang nắm giữ. Hai chức danh còn lại là tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc và chủ tịch Quân ủy Trung ương vốn không bị giới hạn nhiệm kỳ.
Ông Tập Cận Bình cho rằng các nội dung sửa đổi hiến pháp là cần thiết bởi những thách thức Trung Quốc đang đối mặt không những đòi hỏi nước này phải có một nhà lãnh đạo mạnh mẽ mà còn cần một đảng lãnh đạo thống nhất và vững mạnh.
Trước đó, trong một sự kiện kín với các nhà gây quỹ ở Florida, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ca ngợi việc Trung Quốc bỏ giới hạn nhiệm kỳ với chức danh chủ tịch nước và mong muốn Mỹ cũng có thể làm như vậy.
"Giờ thì ông ấy là chủ tịch trọn đời, chủ tịch trọn đời. Ông ấy thật vĩ đại", Reuters dẫn một đoạn ghi âm lời vị tổng thống. "Hãy nhìn xem, ông ấy có thể làm chuyện đó. Tôi nghĩ rằng chuyện đó thật vĩ đại. Một ngày nào đó có thể chúng ta sẽ thử làm thế".
Theo Chi Mai (Tri Thức Trực Tuyến)
- Vụ Mercedes gây tai nạn liên hoàn trong khu đô thị Hà Nội: Tài xế vi phạm nồng độ cồn (08:23)
- Mason Nguyễn xin lỗi vì hưởng ứng đoạn rap nhạy cảm của B Ray (08:19)
- Hà Nội xét tuyển lớp 10 năm 2026 ra sao? Thí sinh cần nắm rõ trước khi đăng ký nguyện vọng (08:13)
- Giá vàng hôm nay 15/4: Vàng SJC, PNJ, DOJI, BTMC, Phú Quý tăng mạnh, dự báo xu hướng sắp tới? (08:12)
- Lật tẩy chiêu trò thuê người đóng giả bệnh nhân để bán thuốc Đông y rởm trên mạng (08:09)
- Mazda CX-5 giảm "chạm đáy" phân khúc SUV hạng C: Ford Territory, Hyundai Tucson chỉ biết "ngước nhìn" (08:02)
- Dự thảo sửa đổi Nghị định 168: Cục CSGT khẳng định không tăng mức phạt, tập trung siết chặt và minh bạch hóa quy định (41 phút trước)
- Justin Bieber và Hailey: Khi sự bình yên chiến thắng những ồn ào quá khứ (1 giờ trước)
- Lý do Đà Nẵng bất ngờ xuất hiện mưa đá giữa cao điểm nắng nóng (1 giờ trước)
- Kịch bản bất ngờ tại eo biển Hormuz: Mỹ tuyên bố bắt giữ tàu, Iran cảnh báo đáp trả dứt khoát (1 giờ trước)