-
Không khí lạnh chuẩn bị tràn về, miền Bắc có còn "rét nàng Bân"? -
Hôn nhân của Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu giữa tin đồn có "người thứ 3": Tổ ấm viên mãn bị thử thách? -
3 ông cháu thương vong sau khi vượt đường sắt bằng công nông, camera ghi lại cảnh xe văng chục mét -
Sống trong nhà bố mẹ đẻ nhưng vẫn bị chị dâu đe dọa "đuổi đi" nếu không biết điều -
Tưởng khách khó khăn nên không lấy tiền xe, tài xế bất ngờ khi bà cô rút cả xấp 500.000 đồng: Câu chuyện khiến dân mạng thích thú -
Bão Sinlaku tăng cấp cực đại 50.000 người có thể gặp thảm họa, Việt Nam chịu ảnh hưởng gián tiếp -
Cháy dữ dội tại TPHCM, 14 xe máy của công nhân bị thiêu rụi trong chốc lát -
Gia cảnh nữ sinh 17 tuổi tử vong sau khi lao ra biển cứu người: Học sinh ngoan, chăm 4 em nhỏ -
Vụ tài xế Mercedes G63 va chạm với cụ ông 91 tuổi khiến nạn nhân tử vong: Trách nhiệm pháp lý? -
Đề xuất sửa Nghị định 168: Tăng nặng mức phạt với xe ghép, xe dù và ô tô hợp đồng trá hình
Thế giới
19/03/2021 17:07Hơn 122 triệu ca mắc COVID-19 trên thế giới, cửa khẩu Campuchia giáp Việt Nam là điểm nóng lây nhiễm
Quốc gia chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch bệnh COVID-19 vẫn là Mỹ với trên 30,3 triệu ca mắc và hơn 551.200 trường hợp tử vong. Trong ngày qua, Mỹ ghi nhận thêm 42.500 người nhiễm virus SARS-CoV-2 .
Chính phủ Mỹ thông báo sẽ chi 10 tỷ USD cho việc xét nghiệm COVID-19 tại các trường học nhằm khuyến khích mở lại những lớp học trực tiếp. Khoản ngân sách này là một phần trong gói cứu trợ mới đây của chính quyền Tổng thống Joe Biden và dự kiến được giải ngân vào đầu tháng 4 tới. Số tiền 10 tỷ USD dành cho xét nghiệm COVID-19 tại các trường học hứa hẹn sẽ giúp giáo viên và gia đình học sinh yên tâm hơn khi cho học sinh trở lại trường.
Ngày 18/3, Brazil, tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới, không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới. Hiện tổng cộng khoảng 11,7 triệu người đã mắc bệnh, trên 285.100 trường hợp tử vong vì COVID-19 tại Brazil.
Trong 24 giờ qua, Ấn Độ báo cáo trên 39.600 ca mắc COVID-19 mới, mức cao nhất trong vòng 3 tháng qua, nâng tổng số ca mắc lên hơn 11,5 triệu trường hợp. Đến nay, hơn 159.400 bệnh nhân COVID-19 đã không qua khỏi ở quốc gia này.
Một báo cáo của Trung tâm nghiên cứu Pew, có trụ sở tại Mỹ, cho thấy những khó khăn tài chính do đại dịch COVID-19 gây ra đã đẩy khoảng 32 triệu người Ấn Độ khỏi tầng lớp trung lưu. Cùng với đó, tình trạng thất nghiệp đã khiến hàng triệu người rơi vào ngưỡng nghèo đói, đảo ngược thành quả kinh tế của Ấn Độ trong nhiều năm qua.
Từ cuối tuần này, sẽ có thêm một số vùng tại Pháp phải áp dụng các biện pháp siết chặt của Chính phủ để phòng dịch COVID-19, trong đó có thủ đô Paris và các khu vực lân cận. Ngày 18/3, Pháp công bố thêm gần 35.000 ca mắc mới. Đến nay, quốc gia này ghi nhận tổng cộng trên 4,1 ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 91.600 trường hợp thiệt mạng.
Ngày 18/3, Đức thông báo có thêm hơn 8.800 ca mắc COVID-19. Hiện tổng số ca mắc COVID-19 trên cả nước đã lên tới trên 2,6 triệu trường hợp, bao gồm hơn 74.700 người tử vong. Đức đang đối mặt với làn sóng dịch thứ 3 sau khi nới lỏng các biện pháp hạn chế chống dịch trong những tuần gần đây. Viện Robert Koch dự đoán, số ca mắc mới sẽ tăng mạnh trong những tuần tới.
Bộ Y tế Campuchia cho biết, khu vực cửa khẩu Chrey Thom, tỉnh Kandal giáp với cửa khẩu Long Bình, tỉnh An Giang của Việt Nam tiếp tục là điểm nóng lây nhiễm COVID-19. Theo thông báo của Bộ Y tế Campuchia, trong số 35 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 lây nhiễm mới trong cộng đồng, có đến 21 ca được phát hiện ở khu vực cửa khẩu này. Trong những ngày qua, các lực lượng chức năng của tỉnh Kandal giám sát chặt chẽ khu vực cửa khẩu Chrey Thom, đặc biệt là tại các sòng bạc, để đảm bảo thực hiện tốt việc cách ly.
Tính từ ngày xảy ra sự cố lây nhiễm 20/2, chỉ trong thời gian 27 ngày, đã có hơn 1.000 người mắc COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại Campuchia lên hơn 1.500 trường hợp, trong đó có 1 người tử vong và 640 bệnh nhân đang điều trị.
Chính phủ Nhật Bản vừa quyết định dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp do dịch COVID-19 ở thủ đô Tokyo và 3 tỉnh lân cận gồm Chiba, Kanagawa và Saitama bắt đầu từ ngày 21/3 tới đây. Tình hình dịch bệnh ở Nhật Bản đã cải thiện đáng kể nhờ các biện pháp quyết liệt của Chính phủ nước này. Số ca mắc mới COVID-19 ở Nhật Bản đã giảm mạnh xuống còn khoảng 1.500 người/ngày, từ mức trên 7.800 trường hợp/ngày. Số người tử vong cũng giảm từ mức đỉnh là hơn 120 ca vào đầu tháng này xuống dưới 50 ca/ngày. Trước đó, Nhật Bản đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở 11 tỉnh, thành từ tháng 1/2021.
Ngày 18/3, Bộ trưởng Bộ Du lịch và Kinh tế Sáng tạo Indonesia, ông Sandiaga Uno, cho biết, Chính phủ nước này đang có kế hoạch mở cửa biên giới cho khách du lịch quốc tế từ tháng 6 tới nếu tình hình đại dịch COVID-19 được cải thiện. Phát biểu tại cuộc họp với Hiệp hội Nhà hàng và Khách sạn Indonesia (PHRI), Bộ trưởng Sandiaga Uno dẫn lời Tổng thống Joko Widodo, nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát và theo nguyên tắc có đi có lại với các nước khác, Indonesia sẽ bắt đầu tiếp nhận khách du lịch quốc tế trong tháng 6 hoặc tháng 7.
Trung Quốc ngày 18/3 đã ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng đầu tiên kể từ trung tuần tháng 2 vừa qua. Bệnh nhân là nhân viên lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại bệnh viện ở thành phố Tây An, Tây Bắc Trung Quốc. Đây là trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng đầu tiên ở Trung Quốc kể từ ngày 14/2. Đến nay, Trung Quốc đại lục phát hiện tổng cộng khoảng 90.000 ca mắc COVID-19, trong đó có 4.636 trường hợp tử vong. Hiện nước này đang thúc đẩy kế hoạch tiêm chủng cho người dân với 4 loại vaccine sản xuất trong nước đã được phê duyệt.
Cùng ngày, số ca mắc mới COVID-19 ở Hàn Quốc duy trì ở mức hơn 400 ca trong ngày thứ hai liên tiếp với số trường hợp không thể truy vết tiếp tục gia tăng, làm dấy lên quan ngại về nguy cơ bùng phát thêm đợt lây lan mạnh. Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), với 445 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận trong ngày 18/3, trong đó có 427 ca lây nhiễm cộng đồng, tổng số ca mắc ở nước này hiện là 97.294 ca. Đáng lưu ý, số trường hợp không thể khoanh vùng, truy vết đã tăng lên hơn 25% trong 2 tuần qua, đồng nghĩa trong 4 người mắc COVID-19 lại có 1 ca không thể xác định nguồn lây. Bên cạnh đó, thời tiết ấm áp hơn khiến nhu cầu đi lại gia tăng, phần nào ảnh hưởng đến công tác chống dịch của nhà chức trách.
Theo Quỳnh Chi (VTV)
- U17 Việt Nam phô diễn sức mạnh, đè bẹp Malaysia trong ngày ra quân giải Đông Nam Á (53 phút trước)
- Kết luận vụ gia đình 4 người cháy đen trong nhà, hé lộ điều bất thường từ nạn nhân 2 ngày trước (1 giờ trước)
- Bật điều hòa 8 tiếng/ngày hết bao nhiêu tiền điện? Đáp án của EVN khiến nhiều người "giật mình" (1 giờ trước)
- Triệt phá tụ điểm đánh bạc núp bóng giải đấu Poker trong khách sạn hạng sang (1 giờ trước)
- Lưỡi xuất hiện 3 dấu hiệu này: Hệ tiêu hóa đang tích tụ "độc tố", đừng bỏ qua tín hiệu kêu cứu (1 giờ trước)
- Giá gas tại miền Nam đồng loạt "hạ nhiệt" (1 giờ trước)
- Thảm kịch giẫm đạp tại pháo đài cổ Haiti: Niềm vui lễ hội hóa màn sương tang tóc cướp đi 25 sinh mạng (1 giờ trước)
- Không khí lạnh chuẩn bị tràn về, miền Bắc có còn "rét nàng Bân"? (2 giờ trước)
- Hôn nhân của Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu giữa tin đồn có "người thứ 3": Tổ ấm viên mãn bị thử thách? (2 giờ trước)
- Sóng gió tại Eredivisie: Từ pha vào bóng "rợn người" của Justin Hubner đến cái kết bất ngờ (2 giờ trước)