Thế giới

Hơn 500 người chết trong biểu tình ở Myanmar

Ít nhất 510 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình đã kéo dài gần hai tháng phản đối cuộc đảo chính hôm 01/02, một nhóm hoạt động thông báo hôm 29/03.

Thêm 14 thường dân thiệt mạng trong các cuộc biểu tình tại Myanmar hôm 29/03, Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị (AAPP) thông báo, đồng thời cập nhật số người chết vào các ngày trước đó.

Hơn 500 người chết trong biểu tình ở Myanmar
Ảnh: AP

Theo đó, đã có 141 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình hôm 27/03, ngày đẫm máu nhất cho tới thời điểm này.

Nhà Trắng chỉ trích việc thường dân thiệt mạng trong các cuộc biểu tình là sử dụng bạo lực "một cách không thể chấp nhận", đồng thời kêu gọi thiết lập lại chế độ dân sự. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc  Antonio Guterres cũng kêu gọi quân đội Myanmar "dừng giết người và đàn áp biểu tình".

Ít nhất 8 người thiệt mạng tại ngoại ô Nam Dagon thuộc thành phố Yangon, theo AAPP. Hai người khác thiệt mạng tại thị trấn Myingyan, Reuters dẫn một nguồn tin cho biết.

Các lực lượng an ninh đã sử dụng vũ khí hạng nặng để giải tỏa hàng rào bao caost, các nhân chứng cho biết. Hiện chưa rõ vũ khí này là loại nào, dù một số nhóm cộng đồng đã đăng ảnh một binh sĩ mang theo súng phóng lựu.

Truyền hình nhà nước Myanmar cho biết các lực lượng an ninh dùng "vũ khí khống chế bạo động" để giải tán đám đông "những kẻ khủng bố bạo lực"  đang cố gắng phá hủy lề đường và một người bị thương.

Cảnh sát và phát ngôn viên quân đội chưa bình luận về tình hình.

Bất chấp tình hình, đám đông vẫn xuống đường ở nhiều thành phố, thị trấn trên khắp Myanmar.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)