Thế giới
14/03/2025 15:30Hơn 50.000 người ký kiến nghị yêu cầu 1 điều sau khi Kim Sae Ron qua đời, làn sóng phẫn nộ bùng nổ
Hơn 50.000 người dân Hàn Quốc đã ký vào một bản kiến nghị trực tuyến kêu gọi ban hành quy định đối với các phóng viên giải trí điều hành kênh YouTube chuyên khai thác đời tư của người nổi tiếng.
Bản kiến nghị này được đăng tải trên trang kiến nghị của Quốc hội vào ngày 24/2, kêu gọi các nhà lập pháp đưa ra biện pháp kiểm soát các video có nội dung ác ý do những YouTuber kiêm phóng viên này đăng tải. Các kênh này bị chỉ trích vì đã gây tổn thương tinh thần cho cố diễn viên Kim Sae Ron.
Người đứng tên kiến nghị cho rằng nhiều phóng viên giải trí đã theo dõi Kim ở mức độ "gần như rình rập," liên tục đăng tải những video với cáo buộc vô căn cứ, tạo áp lực tinh thần đối với nữ diễn viên trẻ.
"Sau vụ việc lái xe khi say rượu, Kim Sae Ron đã lui về ở ẩn để tự kiểm điểm. Tuy nhiên, cuộc sống riêng tư của cô ấy lại bị đào bới mà không có sự đồng ý, thông qua các kênh YouTube của nhiều phóng viên giải trí”, người này viết.
"Quốc hội cần đưa ra các biện pháp xác định tiêu chuẩn cơ bản dành cho các YouTuber, đồng thời có quy định cụ thể về nội dung video mà họ phát sóng”.
Kim Sae Ron được phát hiện qua đời tại nhà riêng ở quận Seongdong, Seoul vào ngày 16/2. Cô hưởng dương 24 tuổi.

Sự nghiệp của Kim Sae Ron bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau vụ việc lái xe khi say rượu vào tháng 5/2022, khi cô điều khiển phương tiện đâm vào trạm biến áp ven đường tại khu vực phía nam Seoul.
Cha của nữ diễn viên trước đó đã cáo buộc Lee Jin-ho, một phóng viên giải trí kiêm YouTuber, cùng một số người khác mà ông gọi là "kẻ tàn phá trên mạng" đã góp phần gây ra cái chết thương tâm của con gái mình. Ông cũng đang cân nhắc hành động pháp lý chống lại họ, theo các báo cáo truyền thông.
Tính đến 10h30 sáng thứ Sáu (14/3) theo giờ địa phương, bản kiến nghị đã thu thập được 50.128 chữ ký và sẽ được một ủy ban của Quốc hội xem xét. Theo quy định, các kiến nghị đạt từ 50.000 chữ ký trở lên sẽ được đưa vào quá trình thẩm định chính thức. Sau đó, trong vòng 90 ngày, Quốc hội sẽ quyết định liệu có đưa vấn đề này ra thảo luận tại phiên họp toàn thể hay không.
Theo Phong Lam (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Drama mới ở Em Xinh: Bích Phương nghi khóc cạn nước mắt vì bị đàn em lập nhóm nói xấu, 1 người đáp trả căng (09/07)
-
Phòng không Ukraine để lọt toàn bộ tên lửa đạn đạo Kinzhal của Nga (09/07)
-
Sau Tuấn "thần đèn", Vi "ngộ", cảnh sát khám nhà một trùm giang hồ xứ Thanh M. "gỗ" (09/07)
-
Vụ bé gái 2 tuổi mất tích bí ẩn ở Lâm Đồng: Huy động gần 100 người tìm kiếm (09/07)
-
Va chạm với xe khách, ô tô 7 chỗ lật ngửa, nhiều nạn nhân nằm giữa cao tốc (09/07)
-
Cô dâu ở Cần Thơ nhận sính lễ 100 lượng vàng gây "bão" mạng xã hội (09/07)
-
Tàu hàng liên tiếp bị tấn công ở biển Đỏ, nhiều thủy thủ thiệt mạng (09/07)
-
Phân khúc SUV cỡ B ngày càng nóng (09/07)
-
Mời tình cũ dự đám cưới, chồng khiến vợ "đứng hình" với lý do không tưởng (09/07)
-
Cô gái sụp đổ vì phát hiện bạn trai sắp cưới trong video của “Lão Hồng Nam Kinh”, phản ứng của gã thanh niên càng khiến nhiều người phẫn nộ (09/07)
Bài đọc nhiều




