-
Bước ra từ bóng tối: Liệu "Người gác cổng" Mojtaba Khamenei có trở thành tân Lãnh tụ Iran? -
Hoà Minzy đã mời cưới, chốt thời điểm diễn ra hôn lễ? -
1 con đường ở Việt Nam lọt top đắt đỏ nhất thế giới, giá thuê đến 600 triệu đồng/tháng -
Giá dầu có thể vượt 100 USD/thùng, VNDirect cảnh báo lạm phát Việt Nam lên 4,5% -
Hy hữu: Nam thanh niên may mắn sống sót nhờ bám vào đám lục bình sau khi nhảy cầu -
Căn bệnh ca sĩ Kasim Hoàng Vũ mắc nguy hiểm thế nào? -
Hiện trường vụ cháy thiêu rụi nhiều đồ đạc trong căn hộ chung cư HH1C Linh Đàm, tình hình nạn nhân? -
Đồng Nai tạm dừng thi công đoạn hạ nền đường khiến 8 nhà dân nằm cheo leo bên mép vực -
8 khoa vào cuộc làm nên cuộc đại phẫu 10 tiếng chưa từng có ở Bệnh viện Chợ Rẫy, cứu bệnh nhân ung thư hốc mũi -
Nam thanh niên chở bạn gái va chạm với tài xế xe máy: Người dân "hoảng loạn" khi thấy xe phát nổ
Thế giới
02/05/2025 18:00Hồng y nhiều tranh cãi rút lui khỏi Mật nghị Hồng y bầu giáo hoàng mới
Đây là diễn biến mới nhất trong một sự kiện có khả năng chi phối các cuộc thảo luận trước mật nghị ngày 7-5 để bầu người kế nhiệm Giáo hoàng Pope Francis.
Ông Becciu, 76 tuổi, từng là một hồng y quyền lực của Ý, đã chính thức rút khỏi mật nghị hôm thứ 29-4, theo hãng tin AP.
Tòa án hình sự Vatican đã kết án Hồng y Becciu vào năm 2023 vì tội biển thủ và các cáo buộc liên quan đến tài chính khác, sau phiên xử được gọi là "phiên tòa thế kỷ".
Tuy nhiên, bản án đang được kháng cáo và vẫn còn nhiều nghi vấn về tính minh bạch của phiên tòa - điều mà các Hồng y dường như đã ám chỉ trong một tuyên bố vào ngày 30-4.
Cũng như ở Ý, các bản án tại tòa án hình sự Vatican không được xem là cuối cùng cho đến khi mọi kháng cáo được giải quyết. Phiên kháng cáo dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 9.
Trong tuyên bố hôm 30-4, nhóm hồng y cảm ơn ông Becciu vì đã tự nguyện rút lui và "góp phần vào sự hiệp nhất và yên bình của mật nghị".
"Đoàn Hồng y bày tỏ sự trân trọng đối với hành động mà ông đã thực hiện và hy vọng các cơ quan tư pháp có thẩm quyền sẽ có thể xác minh rõ ràng sự thật" - tuyên bố cho biết.
Năm 2020, cố Giáo hoàng Francis đã buộc Đức Hồng y Becciu rời khỏi chức vụ đứng đầu cơ quan phong thánh của Vatican và yêu cầu ông từ bỏ các đặc quyền của hồng y sau khi nhận được cáo buộc ông vi phạm tài chính. Những cáo buộc này là cơ sở cho phiên tòa sau đó.
Hồng y Becciu phủ nhận mọi hành vi sai trái nhưng lúc đó ông nói rằng ông sẽ không thể bỏ phiếu trong mật nghị tương lai.
Sau khi Giáo hoàng Francis qua đời vào ngày 21-4, Đức Hồng y Becciu đã khẳng định quyền được tham gia của mình.
Tuy nhiên, ông đã rút lui vào ngày 29-4 sau khi nhận được các bức thư của Giáo hoàng Francis để lại. Những bước thư này, được viết trước khi Giáo hoàng Francis qua đời, tuyên bố rằng ông không được tham gia.
Trong quá trình xét xử tại Vatican, phiên tòa đã tiết lộ bằng chứng về tình trạng quản lý tài chính yếu kém, khiến Tòa Thánh thiệt hại hàng chục triệu euro.
Vatican chưa công bố ngân sách hợp nhất trong hơn 2 năm qua. Tuy nhiên, các ước tính trước đó cho thấy thâm hụt cơ cấu hơn 55 triệu USD và quỹ lương hưu thiếu hụt nghiêm trọng đến mức Giáo hoàng Francis từng cảnh báo vào năm ngoái rằng quỹ này không thể đảm bảo nghĩa vụ trong trung hạn.
Các hồng y tham dự cuộc họp trước mật nghị ngày 30-4 đã được trình bày báo cáo về bức tranh tài chính nghiêm trọng mà vị giáo hoàng tiếp theo sẽ phải đối mặt.
Theo Cao Lực (Nld.com.vn)
- Bát Man, Cáp Tần – những BLV quen mặt trên Xôi Lạc TV vừa bị khởi tố là ai? (14:04)
- Bước ra từ bóng tối: Liệu "Người gác cổng" Mojtaba Khamenei có trở thành tân Lãnh tụ Iran? (14:02)
- Hoà Minzy đã mời cưới, chốt thời điểm diễn ra hôn lễ? (16 phút trước)
- Hưng Yên: Công an làm việc với thanh niên vô cớ đánh người rồi thách thức gia đình nạn nhân (19 phút trước)
- HLV tuyển Iraq mắc kẹt ở UAE trước thềm trận play-off World Cup (23 phút trước)
- Giải cứu kịp thời cô gái có ý định tiêu cực tại Hà Nội (27 phút trước)
- 1 con đường ở Việt Nam lọt top đắt đỏ nhất thế giới, giá thuê đến 600 triệu đồng/tháng (31 phút trước)
- Trung Quốc mạnh tay chi cho quốc phòng: Tham vọng thu hẹp khoảng cách và bài toán quyền lực toàn cầu (34 phút trước)
- Giá dầu có thể vượt 100 USD/thùng, VNDirect cảnh báo lạm phát Việt Nam lên 4,5% (37 phút trước)
- Dự kiến trại giam sẽ dán mã QR Code, cho phép người thân chuyển khoản online đến phạm nhân (37 phút trước)