-
Ninh Bình: Tàu cá neo gần cảng bất ngờ bốc cháy dữ dội, nhiều tài sản bị thiêu rụi -
Bình khí phát nổ kinh hoàng tại xưởng cơ khí, một người tử vong -
Thời tiết ngày 10/4: Nắng nóng tiếp tục bao trùm nhiều khu vực, miền Bắc bắt đầu oi bức -
Tái hôn ở tuổi 40, tôi nhận ra điều giúp phụ nữ không bị xem nhẹ: Không phải tiền bạc -
Hiện trường phát hiện thi thể nam giới trên sông Hồng gần cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội: Làm rõ danh tính và nguyên nhân -
Tiếc nuối nàng tiểu thư "Mùa Hè Sôi Động": Hủy hôn thiếu gia sát ngày cưới, tuổi 35 dửng dưng trước đại gia ngàn tỷ -
Đề xuất mới về thuế TNCN: Thu nhập 28 triệu đồng/tháng có thể không phải nộp thuế -
Công an vào cuộc vụ nữ tài xế bị đôi nam nữ đánh gục tại chỗ ở Hà Nội, nhân chứng kể lại sự việc -
Bác sĩ ung thư bóc trần sự thật về nước kiềm: Phép màu chống ung thư hay cú lừa đánh tráo khái niệm? -
Tử vi 12 con giáp thứ 6 ngày 10/4/2026: Thìn khó quyết định, Hợi viển vông
Thế giới
09/05/2025 14:14Hồng y Robert Francis Prevost, người Mỹ đầu tiên đắc cử Giáo hoàng
Hồng y Robert Francis Prevost đắc cử Giáo hoàng
Công giáo đang hân hoan đón chào vị Giáo hoàng mới, người sẽ kế nhiệm Giáo hoàng Francis II vừa băng hà. Trong một sự kiện lịch sử chưa từng có, Hồng y Robert Francis Prevost (69 tuổi), đã được bầu chọn làm vị Giáo hoàng thứ 267, lấy tên hiệu Leo XIV. Điều đặc biệt và đầy ý nghĩa là Giáo hoàng Leo XIV là vị Giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử hơn 2.000 năm của Giáo hội Công giáo xuất thân từ Mỹ.
Cuộc bầu chọn lịch sử diễn ra tại Mật nghị Hồng y được tổ chức tại Nhà nguyện Sistine, Vatican. Sau hai ngày họp kín và trải qua bốn vòng bỏ phiếu căng thẳng, các Hồng y cử tri đã đạt được sự đồng thuận cần thiết, khói trắng đã bốc lên từ ống khói Nhà nguyện Sistine vào khoảng 21h tối ngày 8/5 (giờ địa phương), báo hiệu Giáo hoàng mới đã được bầu.
Ngay sau khi đắc cử, Giáo hoàng Leo XIV đã xuất hiện trên "Ban công Ban ơn" của Đại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô trước sự chứng kiến của hàng chục nghìn tín đồ và du khách đang chờ đợi tại Quảng trường. Những lời đầu tiên mà ngài phát đi bằng tiếng Ý là: "Bình an cho tất cả anh chị em", một thông điệp đầy ý nghĩa về hòa bình và sự hiệp nhất.
Giáo hoàng Leo XIV, sinh năm 1955, có gốc gác từ Chicago, Mỹ và được phong chức linh mục vào năm 1982. Cuộc đời tu sĩ của ngài gắn liền với sứ mệnh truyền giáo tại Peru trong suốt 20 năm. Ngài đã có quốc tịch Peru vào năm 2015 và được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Peru. Việc ngài dành nhiều thời gian và tâm huyết cho các khu vực nghèo khó và cộng đồng yếu thế được xem là một trong những yếu tố quan trọng giúp ngài nhận được sự ủng hộ của các Hồng y trong Mật nghị.
Về quan điểm thần học và đường lối lãnh đạo, Giáo hoàng Leo XIV được xem là một cộng sự thân cận của cố Giáo hoàng Francis II. Ngài từng giữ chức Bộ trưởng phụ trách việc lựa chọn các giám mục mới vào năm 2023 và đã thực hiện những cải cách đáng chú ý, bao gồm việc lần đầu tiên đưa ba phụ nữ vào cơ quan bỏ phiếu quyết định danh sách ứng viên giám mục. Tuy nhiên, Giáo hoàng Leo XIV cũng được nhận định là có quan điểm thần học trung dung, điều này có thể giúp ngài dung hòa được các phe phái cải cách và bảo thủ trong Giáo hội, tạo nên sự ổn định và đoàn kết nội bộ.
Giáo hoàng Leo XIV là một nhà ngoại giao tài năng, thông thạo nhiều ngôn ngữ, bao gồm tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Ý và tiếng Pháp. Khả năng giao tiếp đa ngôn ngữ này sẽ là một lợi thế lớn giúp ngài kết nối với các cộng đồng Công giáo trên toàn cầu và thúc đẩy các mối quan hệ quốc tế của Tòa Thánh.
Việc bầu chọn Giáo hoàng mới diễn ra chỉ 17 ngày sau khi Giáo hoàng Francis II qua đời. Lễ đăng quang chính thức của Giáo hoàng Leo XIV dự kiến sẽ được tổ chức trong vài ngày tới, đánh dấu sự khởi đầu của một triều đại mới trong lịch sử Giáo hội Công giáo.
Niềm hân hoan lan tỏa tại Mỹ, các nhà lãnh đạo chúc mừng tân Giáo hoàng
Tin tức về việc Hồng y Robert Francis Prevost đắc cử Giáo hoàng Leo XIV đã tạo ra một bầu không khí phấn khích và tự hào chưa từng có tại Mỹ. Việc một người Mỹ trở thành người đứng đầu Giáo hội Công giáo toàn cầu là một cột mốc lịch sử, phá vỡ truyền thống kéo dài hàng nghìn năm và mang lại niềm vui lớn cho cả giới chính trị và cộng đồng Công giáo Mỹ.
Ngay sau khi có kết quả bầu cử, Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ sự vui mừng trên nền tảng mạng xã hội Truth Social. Ông viết: "Thật vinh dự khi biết rằng ngài là Giáo hoàng Mỹ đầu tiên. Thật thú vị và là một vinh dự lớn cho đất nước chúng ta".
Nhiều nhà lãnh đạo khác của Mỹ cũng đã gửi lời chúc mừng. Phó Tổng thống JD Vance, một tín đồ Công giáo, bày tỏ trên X: "Xin chúc mừng cuộc bầu cử Giáo hoàng Mỹ đầu tiên. Hàng triệu người Công giáo và Kitô hữu Mỹ sẽ cầu nguyện cho Giáo hoàng để ngài lãnh đạo Giáo hội thành công".
Bộ trưởng Ngoại giao Marco Rubio, một tín đồ Công giáo sùng đạo, cũng gửi lời chúc phúc và cầu nguyện cho Giáo hoàng mới: "Tôi cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và hy vọng Chúa Thánh Thần ban cho ngài sự khôn ngoan, sức mạnh và ân sủng".
Cựu Tổng thống Joe Biden, Tổng thống Công giáo thứ hai của Mỹ sau John F. Kennedy, cũng không bỏ lỡ cơ hội gửi lời chúc mừng. Ông đăng trên X dòng chữ quen thuộc "Habemus Papam" (Chúng ta có một Giáo hoàng) và nói thêm: "Jill và tôi xin gửi lời chúc mừng và chúc ngài thành công".
Cựu Tổng thống Barack Obama, người cũng có gốc gác từ Chicago, quê hương của Giáo hoàng Leo XIV, cũng bày tỏ niềm vui. Ông viết: "Michelle và tôi xin gửi lời chúc mừng đến Giáo hoàng Leo XIV, người gốc Chicago. Đây là một ngày lịch sử đối với Mỹ, tôi sẽ cầu nguyện cho ngài khi ngài bắt đầu sứ mệnh thiêng liêng của mình là lãnh đạo Giáo hội Công giáo và nêu gương tốt cho nhiều người".
Tại Chicago, niềm vui và sự tự hào đặc biệt rõ rệt. Larry Sullivan, quản trị viên Tổng giáo phận Chicago, phát biểu tại cuộc họp báo: "Hôm nay là một ngày thú vị đối với Chicago và Mỹ. Chúng tôi sẽ tập hợp lại theo cách của Chicago để chia sẻ niềm tin của mình".
Cha Gregory Sacowicz, linh mục quản hạt nhà thờ chính tòa, xúc động chia sẻ về khoảnh khắc nhận tin Giáo hoàng đắc cử: "Tôi biết tin Giáo hoàng đắc cử qua lời thì thầm của một giáo dân. Khoảnh khắc đó, tôi nhìn ra ngoài, ánh nắng mặt trời đang chiếu rọi xuống Chicago".
Thị trưởng Chicago Brandon Johnson cũng bày tỏ sự hân hoan trên mạng xã hội: "Mọi điều tuyệt vời, bao gồm cả Giáo hoàng, đều đến từ Chicago. Tôi hy vọng sẽ sớm chào đón ngài trở về quê hương."
Việc Hồng y Robert Francis Prevost trở thành Giáo hoàng Leo XIV không chỉ là một sự kiện mang tính lịch sử đối với Giáo hội Công giáo và Mỹ mà còn mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho vai trò và ảnh hưởng của Giáo hội trong bối cảnh thế giới đang có nhiều biến động.
Theo Lê Nguyên (SHTT)
- Vượt qua định kiến "chị em" 17 tuổi, Kim Sa và Tôn Thừa Tiêu chính thức kết hôn (09:24)
- Triệt phá đường dây mua bán trẻ em qua biên giới: Giải cứu thiếu nữ 16 tuổi khỏi cạm bẫy "việc nhẹ lương cao" (09:21)
- Thanh tra đột xuất Huy Thanh Jewelry, phát hiện sai phạm và chuyển hồ sơ sang cơ quan thuế (09:18)
- Bắt tạm giam người phụ nữ ngang nhiên tái chiếm nhà sau cưỡng chế (09:16)
- Ninh Bình: Tàu cá neo gần cảng bất ngờ bốc cháy dữ dội, nhiều tài sản bị thiêu rụi (09:09)
- Phía sau hào quang Gangnam: 40 năm phận đời "vô hình" trong khu ổ chuột đắt đỏ nhất Seoul (09:09)
- Giá xăng dầu hôm nay 10/4: Dầu thế giới đi lên, thị trường trong nước đồng loạt giảm sâu (09:05)
- Kéo người đến tận nhà hành hung hàng xóm nhập viện vì mâu thuẫn nuôi chó thả rông (37 phút trước)
- Tình trạng của Hoa hậu Quốc tế sau ca ghép thận và chuỗi ngày lọc máu (46 phút trước)
- Ba con giáp vận đỏ như son, tiền tình viên mãn nhờ chăm chỉ diện sắc trắng trong tháng 3 Âm lịch (46 phút trước)