-
EVN nói rõ việc bán điện dư từ điện mặt trời mái nhà -
Nam sinh lớp 12 gãy xương mũi, tổn thương xoang hàm sau khi bị bạn cùng khối hành hung trong nhà vệ sinh -
4 năm tận tụy chăm bố chồng bệnh tật, nàng dâu chết lặng trong ngày chia tài sản 3 tỷ đồng -
Đăng bài xúc phạm người khác trên Facebook, người phụ nữ ở Thanh Hóa bị phạt 12,5 triệu đồng -
Cơ trưởng flydubai bị đâm nhiều nhát vẫn "chiến đấu như sư tử" cứu máy bay -
Chính thức cấm Hội phụ huynh thu quỹ và nhận tiền hỗ trợ -
5 thói quen buổi sáng âm thầm "bào mòn" lá gan, nhiều người vẫn vô tư làm mỗi ngày -
Sau 12 năm, cao tốc Bến Lức – Long Thành chính thức thông xe toàn tuyến từ 0h ngày 1/10 -
BIDV rao bán khoản nợ gần 625 tỷ đồng của Ba Huân -
Mẹ chồng sốc nặng khi bị con dâu mới rước về 5 năm tuyên bố "đuổi khỏi nhà" vì dám đòi đi làm
Thế giới
13/07/2025 19:13Hợp đồng quốc phòng "khủng" giữa Hàn Quốc và Ba Lan
Đài CNN hôm 12-7 đưa tin Ba Lan mới hoàn tất thỏa thuận mua thêm 180 xe tăng chiến đấu chủ lực K2 của Hàn Quốc.
Việc bổ sung 180 xe tăng nêu trên giúp quốc gia này sở hữu khoảng 1.000 xe bọc thép trong kho khí tài quân sự.
CNN nhận định Hàn Quốc đang trở thành nhà cung cấp vũ khí quy mô cho các đồng minh Mỹ - cụ thể là EU - giữa bối cảnh kho dự trữ vũ khí ở Washington bị bào mòn bởi xung đột ở Ukraine và khu vực Trung Đông.
Không chỉ vậy, thỏa thuận trên cho thấy Ba Lan dần khẳng định vị thế một quốc gia có năng lực quân sự đáng gờm tại châu Âu.

Thương vụ mua bán xe tăng giữa Ba Lan và Hàn Quốc diễn ra giữa lúc Nga tăng cường tấn công Ukraine với nhiều đòn tập kích chỉ cách biên giới Ba Lan khoảng 100 km.
Hồi đầu tháng 7, Bộ Quốc phòng Ba Lan công bố hợp đồng mua bán vũ khí với Hàn Quốc trị giá 6,7 tỉ USD, gồm: 180 xe tăng chiến đấu chủ lực K2 cùng 80 phương tiện hỗ trợ, đạn dược và gói dịch vụ hậu cần, huấn luyện.
Lô xe tăng K2 thuộc hợp đồng này bao gồm lô xe tăng sản xuất tại Hàn Quốc bởi Hyundai Rotem và một dây chuyền lắp ráp biến thể K2PL đặt tại Ba Lan.
Theo hợp đồng, Hàn Quốc dự kiến bàn giao 30 xe tăng đầu tiên trong năm 2026.
Một báo cáo từ NATO đánh giá Ba Lan là thành viên có mức chi tiêu quốc phòng cao nhất, dự kiến đạt 4,7% GDP năm 2025 (tăng gấp đôi năm 2022).
Tuy nhiên, Ba Lan có thể lâm vào cảnh căng thẳng tài chính do phần lớn chi phí mua vũ khí họ phải vay trực tiếp từ nước cung cấp, khi giá cả thị trường quá đắt đỏ.
Ngoài ra, Ba Lan gặp khó khăn về nhân lực khi cần tăng gần 50% quân số trong 10 năm tới.
Từ năm 2022, hai quốc gia đã thực hiện hợp đồng quốc phòng lớn nhất lịch sử khi Hàn Quốc bán cho Ba Lan 980 xe tăng K2, 648 pháo tự hành K9, 48 máy bay tiêm kích FA-50.
Một phần số khí tài này được Ba Lan sử dụng thay thế nhiều xe tăng cũ mà họ chuyển giao sang Ukraine.
Trước đó, Ba Lan viện trợ Ukraine hơn 300 xe tăng và hơn 350 thiết giáp.
Về phía Hàn Quốc, nhiều tổ chức quân sự công nhận đây là quốc gia xuất khẩu vũ khí lớn thứ 10 thế giới. Trong đó, Ba Lan là đối tác chiến lược, chiếm 46% số lượng khí tài xuất khẩu trong vòng 5 năm qua.
Ngoài gần 1.000 xe tăng K2, Hàn Quốc đã bàn giao 174 pháo tự hành K9, còn 38 chiếc sẽ đến Ba Lan trong năm 2025.
Bên cạnh đó, Hàn Quốc đang xúc tiến sản xuất bổ sung 152 khẩu pháo tự hành K9 như cam kết ở hợp đồng với Ba Lan. Với tiêm kích FA-50, mới có 12/48 chiếc được vận chuyển đến Ba Lan.
- EVN nói rõ việc bán điện dư từ điện mặt trời mái nhà (11 phút trước)
- Kim Yoo Jung quyết liệt đáp trả tin đồn tình cảm với Song Kang sau 3 năm bị gán ghép (13 phút trước)
- Ronaldo rời tuyển Bồ Đào Nha sau mâu thuẫn với HLV Jorge Jesus (18 phút trước)
- Nam sinh lớp 12 gãy xương mũi, tổn thương xoang hàm sau khi bị bạn cùng khối hành hung trong nhà vệ sinh (27 phút trước)
- Hỗn chiến bằng mã tấu trước cổng hội chợ vì cái "nhìn đểu": Công an bắt giữ nhiều thanh thiếu niên (28 phút trước)
- Indonesia phá dỡ khu nhà sang trọng trong nhà tù sau phát hiện chấn động về phạm nhân (38 phút trước)
- Cuộc đua RAM trên smartphone bước vào kỷ nguyên mới: Khi trí tuệ nhân tạo trở thành kẻ "ngốn" bộ nhớ (38 phút trước)
- 4 năm tận tụy chăm bố chồng bệnh tật, nàng dâu chết lặng trong ngày chia tài sản 3 tỷ đồng (41 phút trước)
- Cục An ninh mạng phát cảnh báo về loạt phim ngắn cổ xúy cờ bạc và bạo lực xã hội đen (51 phút trước)
- Đăng bài xúc phạm người khác trên Facebook, người phụ nữ ở Thanh Hóa bị phạt 12,5 triệu đồng (52 phút trước)