-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Thế giới
30/04/2024 17:51Houthi liên tiếp tấn công tàu khu trục Mỹ, tàu hàng trên biển Đỏ
Phát biểu trên truyền hình al-Masirah ngày 30-4, người phát ngôn lực lượng Houthi, ông Yahya Sarea, thông báo Houthi đã tập kích 2 tàu khu trục của Mỹ và tàu hàng Cyclades ở biển Đỏ. Lực lượng này cũng tấn công tàu MSC Orion trên Ấn Độ Dương.
Ông Sarea cho rằng "các cuộc tập kích đều thành công", song không nêu chi tiết. Theo Tân Hoa Xã, các cuộc tập kích của Houthi nhằm trả đũa sự can dự của Mỹ và Anh vào Yemen.
Houthi cho biết tàu hàng Cyclades, cờ Hy Lạp, trước đây bị Houthi đưa vào danh sách đen vì vi phạm lệnh cấm của lực lượng này đối với các tàu đi đến các cảng của Israel.
Tàu Cyclades cập cảng Eliat - Israel ngày 21-4. Tàu này đã che giấu điểm đến thực sự của mình và bị Houthi "tập kích chính xác ở biển Đỏ sau khi rời Eiliat".
Công ty an ninh hàng hải Ambrey (Anh) ngày 29-4 thông tin một tàu container treo cờ Malta bị 3 tên lửa nhắm tới khi đang trên đường từ Djibouti đến TP Jeddah - Ả Rập Saudi. Theo Ambrey, con tàu này trở thành mục tiêu vì nhà điều hành được liệt kê đang có hoạt động thương mại với Israel.
Houthi cho biết tàu Cyclades đang đi trên tuyến đường đó khi nhóm này tấn công tàu container treo cờ Malta nói trên.
Trong khi đó, lực lượng Houthi mô tả MSC Orion, cờ Bồ Đào Nha, là tàu hàng của Israel. Tín hiệu từ hệ thống nhận dạng tự động (AIS) cho thấy con tàu khởi hành từ Oman ngày 29-4.
Theo hãng tin Reuters, cùng ngày 29-4, Bộ Quốc phòng Ý thông báo tàu hải quân nước này đã bắn hạ một máy bay không người lái của Houthi "vào cuối buổi sáng".
Khi bị bắn, máy bay không người lái của Houthi đang nhắm vào một tàu hàng châu Âu. Địa điểm bắn hạ là gần eo Bab-el-Mandeb gần ngõ vào phía Nam của biển Đỏ.
Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho biết họ đã chặn 5 máy bay không người lái của Houthi ở biển Đỏ vào ngày 28-4 trong một bài đăng trên nền tảng xã hội X (Twitter).
Các diễn biến trên cho thấy lực lượng Houthi một lần nữa hoạt động tích cực trên biển Đỏ sau khi tạm dừng hồi tháng 2, nhằm theo dõi tình hình lính Mỹ rút quân khỏi Iraq.
Người phát ngôn của Houthi nhắc lại quan điểm của nhóm này rằng sẽ tiếp tục hoạt động ở Biển Đỏ và Ấn Độ Dương cho đến khi Israel ngừng hành động quân sự ở Dải Gaza.
Lực lượng Houthi gia tăng các cuộc tấn công trên biển từ tháng 11-2023, nhằm thể hiện đoàn kết với người dân Palestine trong cuộc xung đột với Israel.
Theo Huệ Bình (Nld.com.vn)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (22:56)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (22:38)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (22:28)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (22:09)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (1 giờ trước)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (1 giờ trước)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (1 giờ trước)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (1 giờ trước)
- TP.HCM phát động tổng kiểm kê tài sản (1 giờ trước)
- Cloudflare sập toàn cầu, ChatGPT, X và hàng loạt trang web gặp sự cố (2 giờ trước)